Công an xã Canh Vinh làm rõ đối tượng trộm cắp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 18-8, Công an xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, sáng 16-8, Công an xã tiếp nhận tin báo của anh Cao Loot Ca (SN 1990, trú thôn Tân Quang, xã Canh Vinh) về việc bị mất trộm tài sản.

img-8058.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Tâm. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, tối 15-8, anh Ca đến ngủ tại nhà mẹ ruột ở cùng địa phương để trông coi tài sản vì nhà đang sửa chữa. Lợi dụng nhà chưa có cửa nên kẻ gian đột nhập vào nhà lấy 1 điện thoại di động hiệu Xiaomi 14T Pro trị giá 14,4 triệu đồng .

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Canh Vinh đã nhanh chóng tiến hành điều tra và xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tâm (SN 2005, ở cùng địa phương). Sau khi lấy trộm được điện thoại, đối tượng mang về nhà cất giấu chưa kịp tiêu thụ đã bị Công an xã thu hồi. Trước cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tâm đã khai nhận hành vi của mình.

Ngày 11-8, Nguyễn Văn Tâm còn đột nhập vào Trường Tiểu học Canh Hiệp, đập vỡ kính để vào bên trong để lấy tài sản, chưa kịp thực hiện hành vi thì bị bảo vệ phát hiện.

Được biết, Nguyễn Văn Tâm là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được Công an xã Canh Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null