Tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2024-2029

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2024-2029, mặt trận các cấp tiếp tục triển khai nhiều mô hình, công trình, phần việc chào mừng phù hợp thực tế địa phương.

Tích cực chuẩn bị đại hội Mặt trận cấp tỉnh

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng, nhằm tổng kết, đánh giá đầy đủ, sâu sắc và toàn diện những kết quả đã đạt được trong tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, phù hợp trong nhiệm kỳ mới.

Vì vậy, công tác chuẩn bị đại hội đã được mặt trận các cấp triển khai đồng bộ, kịp thời từ năm 2023. Từ việc xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, chuẩn bị công tác nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý, có tỷ lệ mở rộng phù hợp, đảm bảo tính đại diện, tính thiết thực, tính tiêu biểu.

Đến nay, 17/17 huyện, thị xã thành phố đã hoàn thành đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện. Ảnh: P.D

Đến nay, 17/17 huyện, thị xã thành phố đã hoàn thành đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện. Ảnh: P.D

Đến cuối tháng 4-2024, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã. Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội MTTQ cấp xã đã thực hiện đúng nội dung, hướng dẫn và hoàn thành các nội dung quan trọng. Đại hội đã hiệp thương cử 7.249 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã khóa mới; trong đó có 3.967 vị tái cử (chiếm 54,7%); 2.304 vị là người ngoài Đảng (chiếm 31,7%); 2.058 vị là nữ (chiếm 28,3%),...

Đến nay, 17/17 huyện, thị xã thành phố đã hoàn thành đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện. Đại hội hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng, tiêu chuẩn theo quy định. Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội đã lựa chọn, giới thiệu và hiệp thương cử 17 chủ tịch, 22 phó chủ tịch và 19 Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029.

Trao đổi với P.V, bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-cho biết: Đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đều tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho các tầng lớp nhân dân và đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho thành công đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25-5-2023 của Ban Chấp hành Trung ương về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Các vị được hiệp thương cử tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện đều đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần, tính tiêu biểu, tính đại diện và thực sự là nòng cốt trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang tập trung rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung, văn kiện chính trị trình đại hội cũng như các điều kiện cần thiết khác để tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội dự kiến diễn ra trong tháng 8-2024 theo đúng tinh thần Thông tri số 08-TTr/TU, ngày 4-7-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục triển khai các mô hình, phần việc

“Cặp lá yêu thương” là mô hình mới do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Đỗ (TP. Pleiku) triển khai nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku khóa XII, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại lễ ra mắt mô hình ngày 24-6 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã trao 9 phần quà cho 9 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (500 ngàn đồng/em). Trong 9 em học sinh trên, mô hình nhận giúp đỡ thường xuyên 3 em. Theo đó, từ nguồn kinh phí vận động, đại diện Ban quản lý thực hiện mô hình sẽ trao tiền hỗ trợ từ 300-500 ngàn đồng/em/quý.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Đỗ trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại lễ ra mắt mô hình "Cặp lá yêu thương". Ảnh: P.D

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Đỗ trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại lễ ra mắt mô hình "Cặp lá yêu thương". Ảnh: P.D

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Đỗ-chia sẻ: Mục tiêu của mô hình là động viên, tiếp thêm niềm tin, động lực, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Qua đó giáo dục các em về tình yêu thương, sự sẻ chia trong cuộc sống và lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”.

Cùng với “Cặp lá yêu thương”, mặt trận các cấp đã triển khai nhiều mô hình, công trình, phần việc nhằm chào mừng thành công đại hội mặt trận cấp xã, cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh. Các công trình, phần việc triển khai đều gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động và phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đơn cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku đã khởi công xây dựng 8 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo trên địa bàn; triển khai các mô hình: “Tuyến đường hoa”, “Camera an ninh trật tự”, “Tiết kiệm làm theo gương Bác”, “Nuôi dê sinh sản”,...Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo; triển khai các mô hình: “Đường cờ Tổ quốc kiểu mẫu”, “Tuyến đường hoa mai”, “Điểm điện sáng an ninh”,...

Có thể bạn quan tâm

Phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững

Phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững

(GLO)- Ngày 21-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cát Tiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đặt ra yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã phát triển nhanh và bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã HRa ra mắt đại hội. Ảnh Xuân Định

Xã Hra phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63,89%

(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 110 đại biểu chính thức. Một trong những chỉ tiêu quan trọng xã đặt ra trong nhiệm kỳ mới là nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63,89%.

Đảng bộ xã Ia Ko cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ”

Đảng bộ xã Ia Ko cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ”

(GLO)- Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Ko lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 21-8.

Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

(GLO)- Ngày 20-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Canh Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt ra yêu cầu xây dựng địa phương trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh.

Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã An Lão (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 230 đại biểu đại diện cho 927 đảng viên thuộc 35 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội thống nhất mục tiêu đưa xã về đích nông thôn mới vào năm 2027.

Phù Mỹ Tây cần tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phù Mỹ Tây cần tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 736 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Một trong những yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ tới là tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - linh hồn của Cách mạng Tháng Tám

Chủ tịch Hồ Chí Minh - linh hồn của Cách mạng Tháng Tám

(GLO)-Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một bản hùng ca bất diệt, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam. Với thiên tài, bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là linh hồn, là ngọn cờ dẫn dắt cuộc Cách mạng đi đến thành công.

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Nhơn Tây lần thứ I vào sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đề nghị Đảng bộ xã cần huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang đề nghị địa phương cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới.

Từ truyền thống kiên trung đến tương lai tươi sáng

Xã Ngô Mây phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ nhất là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của một địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cát Chánh, Cát Thắng và Cát Hưng, mở ra giai đoạn phát triển mới, với nhiều kỳ vọng và khát vọng vươn lên.

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

(GLO)- Tròn 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Gia Lai thêm tự hào truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng là “lá chắn thép, thanh bảo kiếm” vì bình yên Tổ quốc và hạnh phúc nhân dân.

null