(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ nhất là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của một địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cát Chánh, Cát Thắng và Cát Hưng, mở ra giai đoạn phát triển mới, với nhiều kỳ vọng và khát vọng vươn lên.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển mạnh mẽ, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ I mang ý nghĩa khởi đầu quan trọng cho nhiệm kỳ 2025-2030. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là thời điểm để xã Ngô Mây nhìn nhận lại chặng đường đã qua, đồng thời đặt ra những mục tiêu cho tương lai.
Hồ Mỹ Thuận ở xã Ngô Mây được đầu tư xây dựng kiên cố đảm bảo phục vụ phát triển nông nghiệp. Ảnh: Trường Giang
Đảng bộ xã Ngô Mây xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu cho giai đoạn 2025-2030 là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm ổn định chính trị-xã hội; huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của xã; phấn đấu xây dựng Ngô Mây phát triển toàn diện và bền vững”.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã Ngô Mây sẽ tập trung khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời chủ động ứng phó với những khó khăn trong bối cảnh mới. Cùng với đó, xã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo ra những đột phá mới; đồng thời xây dựng môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh.
Bên cạnh đó, xã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Trọng tâm của nhiệm kỳ là tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã Ngô Mây đã đề ra các giải pháp cụ thể với tầm nhìn chiến lược rõ ràng. Trước hết, ưu tiên ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, bảo đảm chính quyền cơ sở vận hành thông suốt, hiệu quả trong điều kiện mới. Đồng thời, xã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, giỏi chuyên môn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.
Cùng với đó, tiến hành rà soát, tích hợp, điều chỉnh các quy hoạch phát triển KT-XH, xây dựng quy hoạch tổng thể toàn diện, bảo đảm sự phát triển cân đối giữa các vùng. Mục tiêu lâu dài là xây dựng Ngô Mây trở thành một khu vực kinh tế tổng hợp, phát triển đa ngành từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch sinh thái đến thương mại-dịch vụ.
Phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong thời kỳ mới, Đảng bộ và Nhân dân xã Ngô Mây tin tưởng sẽ biến những khó khăn, thách thức thành động lực, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng và lợi thế. Phấn đấu xây dựng Ngô Mây trở thành một điểm sáng về phát triển KT-XH, đóng góp quan trọng vào sự vững bước hội nhập và bứt phá mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai trên con đường phát triển chung của đất nước.
* Đồng chí PHẠM NGỌC THÁI - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngô Mây:
Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên
Quan điểm và định hướng phát triển của xã Ngô Mây là xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, địa phương sẽ khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế đa ngành. Chuyển đổi số và cải cách hành chính được xác định là mũi nhọn quan trọng, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, lấy người dân và DN làm trung tâm phục vụ.
Cùng với đó, Ngô Mây chú trọng đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng đời sống người dân thông qua phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm đầu tư lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa.
Đặc biệt, địa phương mong muốn khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong mỗi người dân, chung tay xây dựng Ngô Mây ngày càng giàu đẹp, văn minh.
* Đồng chí PHẠM ANH, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngô Mây:
Chỉnh đốn Đảng gắn với nâng cao năng lực dự báo, định hướng
Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Ngô Mây sẽ tập trung cải thiện khả năng dự báo, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Việc bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới để nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lãnh đạo, quản lý cũng sẽ được chú trọng.
Bên cạnh đó, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm quy định nêu gương và chuẩn mực đạo đức cách mạng, là yếu tố then chốt. Đảng bộ xã tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, chú trọng kết nạp đảng viên mới và rà soát, sàng lọc những đảng viên không còn đủ tư cách.
* Đồng chí NGUYỄN VĂN LÊ, Chủ tịch UBND xã Ngô Mây:
Đột phá từ chuyển đổi số, khai thác tiềm năng kinh tế đa ngành
Xã Ngô Mây tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để phát triển kinh tế. Chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
Tập trung khai thác tiềm năng đất đai, giao thông để tạo đột phá trong thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến; đồng thời nâng cao chất lượng nông thôn mới.
Địa phương cũng ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân, quản lý tài chính hiệu quả, tăng thu ngân sách và huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển.
Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Hằng năm, trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 7,92%.
- Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - thủy sản 32%; công nghiệp - xây dựng 43,2%; thương mại - dịch vụ 24,8%.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 82,5 triệu đồng/năm.
- Doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 520 tỷ đồng.
- Tổng thu ngân sách đạt 43,4 tỷ đồng, tăng bình quân 4%/năm.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 0,33%.
- Đến năm 2028, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
(GLO)- Ngày 30-6, Đảng ủy xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
(GLO)- Chiều 30-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn.
(GLO)- Chiều 30-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự tổ dân phố trên địa bàn.
(GLO)- Chiều 30-6, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị công bố nghị quyết, các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự các thôn, làng trên địa bàn sau sáp nhập.
(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
(GLO)- Sáng 30-6, tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự, chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
(GLO)- Chiều 29-6, Đảng ủy phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức và nhân sự các tổ dân phố trên địa bàn phường.
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 7 xã biên giới đất liền với 49 thôn, làng. Đây là những địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh và là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số.
(GLO)- Sáng 30-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp sóng hội nghị để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo dõi.
(GLO)- Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND đánh dấu bước đổi mới trong chính sách hỗ trợ khoa học - công nghệ khi tập trung tháo gỡ những khó khăn thực tế của doanh nghiệp, nhất là hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa.
(GLO)- Toàn tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp từ 2.693 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.400 đơn vị, giảm 1.293 đơn vị. Các xã, phường đã khẩn trương xây dựng đề án và đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn.
(GLO)- Việc kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền với đối thoại đã giúp đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, nhiều vấn đề phát sinh từ cơ sở được giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và củng cố niềm tin của người dân.
(GLO)- Chiều 15-6, Tổ công tác khảo sát, xây dựng Đề án thành lập chi bộ và phương án nhân sự chi bộ tổ dân phố sau sắp xếp của phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức họp để rà soát, hoàn thiện phương án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.
(GLO)- Ngày 12-6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bidiphar và UBND xã Ia Hrú tổ chức kết nghĩa với làng Tnung, xã Ia Hrú.
(GLO)- Chiều 6-6, tại phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gào (tỉnh Gia Lai) và Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Kiến tổ chức chương trình kết nghĩa giữa 2 địa phương.
(GLO)- Ngày 5-6, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn cùng Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lơ Pang tổ chức chương trình giao lưu, gặp mặt với làng kết nghĩa Ar Trớ.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước, thể hiện tầm nhìn dài hạn, mục tiêu rõ ràng và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
(GLO)- Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đã từng bước khẳng định hiệu quả của chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân.
(GLO)- Những chính sách “vì dân, gần dân” giàu tính nhân văn như hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần quan trọng bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
(GLO)- Những năm qua, Đảng ta tiếp tục ban hành nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến công tác bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
(GLO)- Ngày 28-5, tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Đông và phường Diên Hồng tổ chức Lễ ký kết giao ước kết nghĩa nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.
(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
(GLO)- Không chỉ là sân chơi nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác tuyên truyền, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tại nhiều địa phương còn trở thành diễn đàn sinh động để đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với đời sống.
(GLO)- Ngày 26-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 điểm cầu xã, phường trong tỉnh để thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.