Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Canh Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt ra yêu cầu xây dựng địa phương trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Huỳnh Thúy Vân-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng 135 đại biểu đại diện cho 646 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: N.H

Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: N.H

Xã Canh Vinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Canh Vinh (cũ), Canh Hiển, Canh Hiệp và làng Canh Tiến (thuộc xã Canh Liên). Xã có diện tích gần 259 km², dân số 16.765 người (đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 15,3%).

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và Nhân dân xã Canh Vinh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; hạ tầng được đầu tư, từng bước hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân cải thiện rõ rệt.

a-3.jpg
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: N.H

Trên cơ sở phân tích tiềm năng và yêu cầu phát triển mới, Đảng bộ xã Canh Vinh xác định 3 khâu đột phá trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: Đồng bộ hạ tầng kinh tế-xã hội hiện đại, tạo nền tảng phát triển đô thị; xóa hộ nghèo, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; xây dựng xã thành điểm đến du lịch đặc sắc, lấy làng Canh Tiến làm hạt nhân. 3 khâu đột phá này vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài, tạo nền tảng vững chắc để xã phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị trong tương lai gần.

Trên cơ sở xác định 3 khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Đảng bộ xã Canh Vinh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm địa phương giai đoạn 2025-2030 đạt 33,9%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 69 triệu USD. Đến năm 2030, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 24,7 tỷ đồng. Phấn đấu trong nhiệm kỳ thu hút ít nhất 15 dự án mới. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 2.112 tỷ đồng. Độ che phủ rừng duy trì ở mức 69,8%.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân xã Canh Vinh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: N.H

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Xã Canh Vinh hội tụ nhiều tiềm lực quan trọng, có Khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ Becamex VSIP rộng 1.425 ha, 5 cụm công nghiệp diện tích 375 ha; là đầu mối giao thông kết nối các vùng kinh tế phía Nam tỉnh với Duyên hải miền Trung qua Quốc lộ 19C và tuyến kết nối Quốc lộ 19-Khu công nghiệp Becamex VSIP-Cảng Quy Nhơn.

Đặc biệt, Canh Vinh được tỉnh quy hoạch là xã trọng điểm phát triển công nghiệp. Đây vừa là cơ hội thu hút các dự án lớn, tạo đột phá về kinh tế, việc làm và đời sống Nhân dân; vừa là thách thức trong tư duy, định hướng và cách làm để phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Đảng bộ và chính quyền xã Canh Vinh luôn chủ động, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung nhằm tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực.

a-5.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: N.H

Toàn bộ hệ thống chính trị phải năng động, đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chuyển mạnh từ nền hành chính “quản lý, kiểm soát” sang nền hành chính “phục vụ và đổi mới sáng tạo”, xem người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là “khách hàng” của cơ quan hành chính nhà nước, từ đó đổi mới toàn diện phương thức phục vụ.

Đồng thời, phát huy cao độ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Áp dụng nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người làm-rõ việc-rõ thời hạn-rõ trách nhiệm-rõ kết quả-rõ thẩm quyền trong điều hành và xử lý công việc.

a1.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Canh Vinh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: N.H

Trên cơ sở đó, phát huy lợi thế là địa phương có khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP, đẩy mạnh thu hút đầu tư, hình thành, phát triển các cụm công nghiệp vệ tinh, các dự án công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ hậu cần, logistics... Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng dịch vụ-du lịch, văn hóa-xã hội, công nghệ thông tin. Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh.

a-6.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Canh Vinh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: N.H

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã có 26 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Có thể bạn quan tâm

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang đề nghị địa phương cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới.

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

(GLO)- Sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định 3 vùng kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển.

Xã Chư Krey phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Chư Krey phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới

(GLO)- Sáng 19-8, Đảng bộ xã Chư Krey (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 119 đại biểu đại diện cho 331 đảng viên đến từ 23 tổ chức đảng trực thuộc. Trong nhiệm kỳ mới, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.

Đại hội Đảng bộ xã Krong

Krong tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá

(GLO)- Ngày 19-8, Đảng bộ xã Krong (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 95 đại biểu đại diện cho 297 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Xây dựng phường Thống Nhất văn minh, hiện đại

Xây dựng phường Thống Nhất văn minh, hiện đại

(GLO)- Hôm nay (18-8), Ðảng bộ phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ðây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí và quyết tâm hướng tới mục tiêu xây dựng phường phát triển toàn diện, văn minh và bền vững.

Ðưa Quy Nhơn Bắc trở thành động lực tăng trưởng mới

Ðưa Quy Nhơn Bắc trở thành động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Ngày 18-8, Ðảng bộ phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ðây là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho địa phương giàu tiềm năng, giữ vị trí trung tâm kết nối trong tiến trình đô thị hóa mạnh mẽ của tỉnh.

null