Khánh thành tuyến đường kết nối QL 19 đến Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31.3.1975 - 31.3.2025), chiều 27.3, tại xã Nhơn Tân, TX An Nhơn, UBND tỉnh tổ chức lễ khánh thành tuyến đường kết nối từ QL 19 đến Khu Công nghiệp (KCN), Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: HẢI YẾN.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: HẢI YẾN. 

Dự lễ khánh thành có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy Lê Kim Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cắt băng khánh thành. Ảnh: HẢI YẾN

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy Lê Kim Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cắt băng khánh thành. Ảnh: HẢI YẾN 

Tuyến đường kết nối từ QL 19 đến KCN, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định có tổng chiều dài 19,445 km, nền đường rộng 12 m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11 m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.170 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 800 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương. Công trình gồm 7 cây cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông và chiếu sáng đồng bộ.

Dự án được khởi công vào tháng 8.2023, hoàn thành sau 19 tháng thi công, vượt tiến độ 5 tháng so với kế hoạch. Việc đưa tuyến đường vào khai thác giúp rút ngắn khoảng cách từ QL 19 đến trung tâm KCN Becamex VSIP Bình Định từ 31,5 km còn 16,5 km.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Lễ khánh thành công trình không chỉ là dịp đánh dấu sự hoàn thiện của một dự án giao thông hiện đại, mà còn là một biểu tượng sinh động cho thành tựu 50 năm tái thiết và phát triển quê hương Bình Định sau giải phóng. Công trình này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Bình Định mà còn đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối vùng, tạo động lực phát triển KT-XH cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Việc hoàn thành tuyến đường này thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định trong triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Con đường kết nối từ QL 19 đến KCN, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: HẢI YẾN.

Con đường kết nối từ QL 19 đến KCN, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: HẢI YẾN. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị tỉnh Bình Định tiếp tục khai thác hiệu quả tuyến đường, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào KCN Becamex VSIP Bình Định, đồng thời tập trung phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ logistics nhằm tận dụng tối đa lợi thế kết nối với Cảng Quy Nhơn và các tỉnh Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng (bìa phải) tham dự lễ khánh thành. Ảnh: HẢI YẾN

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng (bìa phải) tham dự lễ khánh thành. Ảnh: HẢI YẾN 

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định: Tuyến đường này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển KT- XH. Thành công của dự án thể hiện sự quyết tâm của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan và sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án. Việc hoàn thành tuyến đường này mở ra cơ hội lớn trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống người dân. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng giao thông quan trọng nhằm tạo đà cho phát triển bền vững.

HẢI YẾN

Có thể bạn quan tâm

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

null