Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang đề nghị địa phương cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới.

Dự Đại hội còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và 161 đảng viên đại diện cho 668 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ xã Ngô Mây được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ 3 xã cũ gồm: Cát Chánh, Cát Thắng và Cát Hưng.

anh-1-5732.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngô Mây, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phi Long

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trên các mặt công tác, đề ra các giải pháp căn cơ để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Trên cơ sở xác định 4 khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Đảng bộ xã Ngô Mây phấn đấu hằng năm có trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân cả nhiệm kỳ đạt 7,92%; thu hút 5 dự án mới; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 520 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 43,3 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm đạt 4%; thu nhập bình quân đầu người/năm theo giá thực tế đạt 82,5 triệu đồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 43,3%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch tập trung đạt 100%; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 90% trở lên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Ngô Mây đạt được nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị thời gian tới Đảng bộ xã tiếp tục phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.

anh-3.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phi Long

Đồng chí Trần Cang cũng đề nghị Đảng bộ xã triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và giai đoạn 2026-2030. Rà soát, kịp thời cập nhật, điều chỉnh quy hoạch xã Ngô Mây trên cơ sở kế thừa quy hoạch của 3 xã cũ: Cát Hưng, Cát Thắng và Cát Chánh để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới.

Đồng chí Trần Cang bày tỏ tin tưởng với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ xã Ngô Mây sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I đề ra, sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

anh-2.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết, thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: PHI LONG

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngô Mây có 25 đồng chí; đồng chí Phạm Ngọc Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 19-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở phường Pleiku.

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

(GLO)- Tại hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai vào chiều 17-7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu lấy kết quả phát triển KT-XH làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành.

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cao thông qua 30 nghị quyết quan trọng tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Thông qua 30 nghị quyết, tạo động lực phát triển giai đoạn mới

(GLO)- Với tinh thần, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 16-7. Kỳ họp đã thông qua 30 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

(GLO)- Chiều 15-7, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 5 HÐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, từ tăng trưởng, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đến xử lý tài sản công dôi dư, quản trị đất đai, an sinh xã hội…

null