Thông qua đó, công tác dân vận từng bước đi vào chiều sâu, tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Giải quyết kịp thời những vấn đề từ thực tiễn đời sống
Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, đối thoại trực tiếp đang trở thành kênh thông tin quan trọng, giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tình hình thực tiễn, còn người dân có điều kiện bày tỏ tâm tư, nguyện vọng thẳng thắn, trực diện.
Tối 23-12-2025, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Ia Hiao đã trực tiếp đối thoại với người dân các thôn: Yên Phú 1, Yên Phú 2, Sô Ma Lơng B, Tân Phú và Ơi Hly.
Trong không khí cởi mở, người dân đã phản ánh nhiều vấn đề gắn với đời sống dân sinh như việc mở rộng đường tại ngã ba Điểm 8, quy hoạch nghĩa trang, nâng cấp đường dân sinh, sửa chữa kênh mương, xử lý ô nhiễm môi trường…
Trước đó, ngày 28-11-2025, Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao cũng tổ chức đối thoại với các hộ sản xuất nông nghiệp tại cánh đồng buôn Mi Hoan và buôn Ơi Hly.
Qua khảo sát thực tế, Phòng Kinh tế xã Ia Hiao đã chỉ rõ những hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất như hệ thống kênh mương xuống cấp, đường giao thông nội đồng nhỏ hẹp, gây khó khăn cho việc vận chuyển nông sản.
Tại buổi đối thoại, giải pháp được thống nhất là nạo vét kênh mương, mở rộng đường nội đồng và triển khai mô hình “4 cùng” trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả canh tác trên cùng diện tích.
Theo bà La Thị Quỳnh Chi - Trưởng thôn Tân Phú (xã Ia Hiao), tình trạng kênh mương xuống cấp khiến việc đưa nước về cánh đồng gặp nhiều trở ngại; trong khi đường nội đồng nhỏ hẹp khiến cho việc vận chuyển vật liệu sửa chữa càng khó khăn.
Chủ trương mở rộng đường vừa phục vụ sửa chữa kênh mương, vừa thuận tiện đi lại đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân. “Bà con rất phấn khởi khi được trực tiếp đối thoại với lãnh đạo địa phương” - bà Chi chia sẻ.
Ngày 27-11-2025, Đảng ủy xã Đức Cơ cũng tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân trên địa bàn. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, người dân đã phản ánh nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, ANTT, hỗ trợ tiêu thụ nông sản…
“Các kiến nghị đều được đại diện cấp ủy, chính quyền lắng nghe, ghi nhận và giải quyết kịp thời. Việc đối thoại trực tiếp không chỉ tháo gỡ vướng mắc mà còn góp phần tăng cường niềm tin của người dân đối với lãnh đạo địa phương” - ông Kpuih Duyui - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ấp (xã Đức Cơ) nhấn mạnh.
Cùng tinh thần đó, Đảng ủy các xã Pờ Tó, Phú Thiện… đã tổ chức các buổi đối thoại với nhân dân, tập trung làm rõ những vấn đề người dân quan tâm.
Tại đây, lãnh đạo địa phương thông tin khái quát tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2025; đồng thời trực tiếp trao đổi, giải đáp các kiến nghị của người dân. Những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo, kiến nghị cấp trên xem xét giải quyết.
Hiệu quả thực chất
Điểm chung dễ nhận thấy ở các buổi đối thoại là tinh thần cầu thị của cấp ủy, chính quyền, sự thẳng thắn của người dân và trách nhiệm trong xử lý kiến nghị.
Sau mỗi buổi đối thoại, cấp ủy, chính quyền các địa phương đều ban hành kết luận cụ thể, phân công rõ đầu mối, thời hạn giải quyết từng nội dung; đồng thời, công khai kết quả để nhân dân theo dõi, giám sát.
Ông Vũ Hồng Duy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Thiện - khẳng định: Các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương đều được giải đáp trực tiếp tại hội nghị hoặc trả lời bằng văn bản kịp thời.
Bên cạnh đó, xã duy trì đường dây nóng và tiếp công dân định kỳ, tạo điều kiện để người dân phản ánh thường xuyên, không nhất thiết phải chờ đến các buổi đối thoại.
Theo ông Duy, đối thoại là kênh thông tin hai chiều, giúp lãnh đạo nắm chắc tình hình cũng như tâm tư nguyện vọng của người dân; thông tin kịp thời chủ trương, điều kiện và khó khăn của địa phương để tạo sự đồng thuận. Thực tế cho thấy, sau đối thoại, nhiều hộ dân đã đồng thuận hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để làm đường giao thông nông thôn.
Đánh giá hiệu quả công tác đối thoại, ông Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao - nhấn mạnh: Đối thoại đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo môi trường dân chủ để người dân trực tiếp phản ánh khó khăn, nêu ý kiến và đề xuất giải pháp trên tinh thần tự nguyện, không áp đặt.
Nhiều vấn đề trọng tâm, phức tạp như hiến đất làm kênh mương, đóng góp kinh phí làm đường nội đồng, thay đổi tập quán sản xuất… đã đạt được sự thống nhất cao.
Đặc biệt, các buổi đối thoại đã góp phần tháo gỡ những tồn tại kéo dài, xác lập lộ trình và tổ chức thực hiện khả thi. Điển hình là việc thống nhất hiến đất xây dựng hệ thống kênh mương thoát nước; đóng góp kinh phí thực hiện 4 tuyến đường nội đồng; triển khai thí điểm mô hình “4 cùng” trên diện tích 10 ha tại cánh đồng buôn Mi Hoan và buôn Ơi Hly, làm cơ sở nhân rộng trong thời gian tới.
Cùng quan điểm, ông Phạm Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Cơ - cho rằng: Công tác đối thoại đã giải quyết đúng, trúng những vấn đề người dân quan tâm, tạo sự đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
Đặc biệt, đối thoại được gắn chặt với hành động cụ thể và kết quả thực tiễn, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở.
Thực tiễn cho thấy, khi những ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân được lắng nghe và giải quyết kịp thời, niềm tin xã hội tiếp tục được củng cố.
Đây chính là nền tảng quan trọng để các địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.