Sớm di dời bãi rác, giải quyết xung đột giao thông khu vực ngã 5 đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một điểm tập kết rác thải sinh hoạt tồn tại nhiều năm ngay khu vực ngã 5 giao với đường Nguyễn Chí Thanh (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc, kiến nghị di dời.

Đáng chú ý hơn, khu vực này hàng ngày rất đông học sinh qua lại nhưng tại các tuyến đường giao nhau không có đèn cảnh báo, tiềm ẩn nhiều mối nguy mất an toàn giao thông.

rac-1-3640.jpg
Bãi rác nằm ngay khu vực đông dân cư tồn tại từ nhiều năm nay gây ảnh hưởng môi trường sống của người dân. Ảnh: Minh Phương

Chỉ tay về phía bãi rác đối diện với quán cà phê của mình, anh Đoàn Thanh Hải (số 598 Nguyễn Chí Thanh) bức xúc phản ánh: Đây là khu vực đông dân cư, tập trung rất nhiều hàng quán mua bán nhưng lâu nay lại tồn tại bãi rác ở đây vừa làm mất mỹ quan đô thị, vừa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân.

Hàng ngày, không chỉ rác thải sinh hoạt ở khu vực này tập trung về đây mà người dân từ nơi khác cũng đến vứt trộm. Rác chất thành đống, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Mùa mưa, nước từ rác thải chảy ra đường bốc mùi hôi thối nồng nặc, mùa nắng có thêm ruồi nhặng bâu đen, rất dễ phát tán dịch bệnh.

Trong khi đó, xe rác thì khoảng 9 giờ đêm mới đến thu gom, các thùng rác không đủ chứa, đổ tràn ra ngoài, vương vãi khắp nơi. Không chỉ có rác thải sinh hoạt mà cả rác thải xây dựng cũng tập kết tại đây.

“Mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác thải khiến người đi đường mỗi lần di chuyển qua khu vực này đều phải lấy tay bịt mũi. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị các cấp chính quyền sớm có biện pháp di dời, giải tỏa bãi rác này đi nơi khác, nhưng đến nay chưa được giải quyết. Không biết người dân còn phải chịu đựng môi trường ô nhiễm này đến khi nào”-anh Hải bức xúc nói.

rac-2-6911.jpg
Người dân Tổ dân phố 8 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) nhiều lần kiến nghị di dời bãi rác đi nơi khác nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Ảnh: Minh Phương

Còn ông Võ Đình Trí (số 600 Nguyễn Chí Thanh) nêu thực trạng: Buổi chiều, rác tập kết ở đây rất nhiều, chất thành đống. Đáng chú ý, người dân khu vực đường Nguyễn Bá Lại chưa có xe rác đến thu gom nên cũng mang ra đây đổ. Nhiều xe tải ở nơi khác cũng chở rác đến đổ trộm và nhiều lần xảy ra xung đột với người dân tại đây. Nghiêm trọng hơn, khu vực này tập trung nhiều trường học, hàng ngày học sinh qua lại khu vực bãi rác phải hứng chịu mùi hôi thối, không gian ô nhiễm nghiêm trọng, rất dễ phát sinh dịch bệnh.

Liên quan đến bãi rác gây ô nhiễm này, ông Khương Văn Cảnh-Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 8 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cho biết: Ngã 5 này là điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Bá Lại, Anh Hùng Đôn, Đặng Thai Mai trông rất khang trang, lại tồn tại bãi rác trông vô cùng phản cảm. Mặt khác, quanh khu vực tập trung nhiều trường học nhưng không được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, đèn cảnh báo hay gờ giảm tốc.

“Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh nối quốc lộ 14 với đường Lê Duẩn (quốc lộ 19) lượng xe tải lớn lưu thông rất đông, tiểm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Khu vực này xảy ra rất nhiều vụ qua vẹt giao thông, tuy chưa có trường hợp nào đáng tiếc nhưng chúng tôi hy vọng cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải pháp phòng ngừa, đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”-ông Cảnh đề nghị.

rac-3-2196.jpg
Không có đèn tín hiệu giao thông, đèn cảnh báo nên khu vực ngã 5 đường Nguyễn Chí Thanh thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Ảnh: Minh Phương

Có mặt tại nút giao thông này giờ tan tầm, P.V chứng kiến từng nhóm phụ huynh lẫn học sinh đi xe máy, xe đạp điện túa ra từ các ngả đường, người rẽ trái, rẽ phải, người băng qua đường giữa tạo nên cảnh giao thông hỗn độn. Còi xe inh ỏi khiến người tham gia giao thông thường xuyên bị giật mình, giảm tốc độ đột ngột, rất dễ xảy ra tai nạn.

Thầy Trịnh Văn Huyên-Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng cho hay, nhiều học sinh của trường hàng ngày đi lại qua khu vực này. Do vậy, nếu không bố trí được vòng xoay điều tiết giao thông thì các cấp ngành cũng nên lắp đèn tín hiệu giao thông, đèn cảnh báo để các lái xe chú ý hơn khi lưu thông đến khu vực này, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Tùng-Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi cho biết: Phường đã tiến hành làm việc với Công ty TNHH Môi trường Đô thị Gia Lai đề nghị phối hợp chọn lại vị trí đặt điểm tập kết rác ở nơi khác phù hợp hơn, đồng thời lắp đặt biển cấm đổ rác ở khu vực này.

“Chúng tôi cũng đã kiến nghị với thành phố đề xuất chỉ đạo việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu tại ngã 5 đường Nguyễn Chí Thanh nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh ở xã Chư Á đến học tại các trường trên địa bàn phường; đồng thời không để xe thu gom rác thải ở khu vực này để người dân đến vứt rác gây ô nhiễm môi trường cũng như mỹ quan đô thị khu vực dân cư”-ông Tùng thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

null