Bãi rác huyện Chư Pưh quá tải gây ô nhiễm môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bãi rác huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) nằm trên địa phận xã Chư Don. Gần 15 năm qua, bãi rác này tiếp nhận hàng chục mét khối rác mỗi ngày dẫn đến quá tải. Tình trạng này nếu không được giải quyết kịp thời sẽ gây ra ùn ứ rác thải, ảnh hưởng đến môi trường sống.

Bà Niang H’Mé (làng Thơh Ga B, xã Chư Don) có hơn 3 sào lúa tại cánh đồng Ia Chrêh, nằm sát bên bãi rác của huyện. Mỗi khi vào vụ mùa, bà phải chịu “tra tấn” bởi mùi hôi bốc lên từ bãi rác.

“Mùa mưa thì chịu đựng đủ loại mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ bãi rác. Không những vậy, ruồi và các loại côn trùng khác cũng xuất hiện khá nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của người dân, nhất là giờ nghỉ trưa. Vào mùa nắng thì rác thải được xử lý đốt lộ thiên khiến khói bụi bay mù mịt, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân”-bà Niang H’Mé phản ánh.

Bãi rác huyện Chư Pưh hiện đã quá tải, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Q.T

Bãi rác huyện Chư Pưh hiện đã quá tải, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Q.T

Theo ông Phan Văn Hậu-Trưởng ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện: Đây là nơi tập kết rác từ thị trấn Nhơn Hòa và các xã lân cận. Mỗi ngày, đơn vị thu gom khoảng 27 m3 rác các loại và được xử lý bằng phương pháp phun thuốc khử mùi, tiến hành chôn lấp hoặc đốt lộ thiên. Lượng rác ngày càng lớn, trong khi bãi rác hiện tại đã quá tải, sức chứa chỉ đảm bảo từ nay đến cuối năm.

“Ngoài ra, hệ thống thu gom rác thải hiện nay không hoàn chỉnh, một phần do thiếu trang-thiết bị thu gom, vận chuyển. Cùng với đó, ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân chưa cao. Các điểm tập kết và trạm trung chuyển rác thải ở những khu đất trống nằm khá gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Đặc biệt, các bãi chôn lấp chất thải rắn không đúng tiêu chuẩn quy phạm (về vị trí, khoảng cách…), không hợp vệ sinh và nước thải từ rác không được xử lý phù hợp đã thẩm thấu vào lòng đất, gây ô nhiễm môi trường sống”-ông Hậu nói.

Theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng bãi rác tập trung của huyện Chư Pưh tại xã Chư Don: Dự án xây dựng bãi rác huyện được thực hiện đầu tư trong vòng 6 năm (2024-2030) với tổng mức đầu tư gần 5,5 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 (năm 2024) thực hiện giải phóng mặt bằng, san nền, đầu tư đường giao thông, đào một số ô để chôn lấp, trồng cây xanh cách ly, xây dựng hệ thống cấp điện, cấp nước; giai đoạn 2 (2025-2028) xây dựng khu phụ trợ, hệ thống xử lý nước rác, hoàn thiện các ô chôn lấp và đường giao thông; giai đoạn 3 (2028-2030) đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác và các hạng mục còn lại của dự án. Dự kiến, nhà máy xử lý rác thải sẽ sử dụng công nghệ xử lý bằng lò đốt theo công nghệ đốt gián đoạn.

Ngày 18-12-2020, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhơn Hòa đến năm 2030. Theo đó, xác định mục tiêu xây dựng Nhơn Hòa thành đô thị xanh-sạch-văn minh, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

Đến năm 2030, Nhơn Hòa có quy mô dân số khoảng 17 ngàn người nên lượng rác thải các loại thải ra môi trường là rất lớn. Do đó, việc quy hoạch, xây dựng bãi rác mới là nhu cầu cấp bách nhằm góp phần xây dựng thị trấn Nhơn Hòa trở thành đô thị xanh-sạch-đẹp và văn minh, đáp ứng các tiêu chí đô thị loại V.

Bên cạnh đó, bãi rác nằm giữa cánh đồng điện gió gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến định hướng phát triển du lịch của địa phương.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tuấn Hiệp-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Pưh-cho hay: Phòng đã xây dựng Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng bãi rác tập trung của huyện tại xã Chư Don.

Vừa qua, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi kiểm tra thực tế tại khu vực quy hoạch bãi rác mới và thống nhất vị trí xây dựng.

“Sau khi UBND huyện phê duyệt đồ án, Phòng sẽ nhanh chóng phối hợp với các phòng, đơn vị chức năng tổ chức thực hiện quy hoạch, triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến hành đầu tư các hạng mục thuộc giai đoạn 1. Phấn đấu đến đầu năm 2025 sẽ hoàn thành xây dựng xong giai đoạn 1 và có thể tiếp nhận, xử lý rác thải ngay nhằm giảm áp lực từ bãi rác cũ”-ông Hiệp thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

null