(GLO)- Tại lề đường đối diện với làng Nhao 1, hàng chục điểm rác thải sinh hoạt và phế liệu đã tồn tại trong thời gian qua nhưng không được thu gom, xử lý. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại nơi đây rất đáng báo động khi mỗi ngày lượng rác vẫn tiếp tục được đổ ra đường.
(GLO)- Xử lý rác thải để góp phần bảo vệ môi trường cần bắt đầu từ những hành động nhỏ, thiết thực. Đó là cách mà nhiều bạn trẻ ở TP.Pleiku quyết tâm hành động để lan toả lối sống xanh, góp sức bảo vệ môi trường.
(GLO)- Sáng 24-3, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (TP. Pleiku), Hội Nông dân tỉnh tiến hành hội thảo và tổng kết Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tại Gia Lai.
(GLO)- Khi quy hoạch đầu tư phát triển đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai), các cấp, các ngành thường ít quan tâm đến mảnh đất “xa xôi” xã Gào. Trên thực tế, đây là khu vực rộng, địa mạo tương đối bằng phẳng và có điều kiện để phát triển thành vùng nông nghiệp công nghệ cao.
(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-2), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật nuôi gà trên đệm lót sinh học cho 44 hội viên nông dân huyện Phú Thiện.
(GLO)-Thời gian qua, khu vực cuối cầu treo Phan Đình Phùng, thuộc đồi thông xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã trở thành điểm tập kết rác thải tự phát, làm ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân.
(GLO)- Sau gần 7 tháng sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị và xây dựng lại nhà xưởng bị hư hại do hỏa hoạn, Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê đã hoạt động trở lại, góp phần giải “bài toán” ô nhiễm môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày được xử lý kịp thời.
(GLO)- Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện thu gom, xử lý rác thải đảm bảo quy định, huyện Kbang cũng đã ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần gìn giữ cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.
(GLO)- Hiện nay, khu vực tập kết, xử lý rác thải tạm thời của thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh) đã quá tải và chưa được xử lý đúng quy trình, làm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.
(GLO)- Bãi rác huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) nằm trên địa phận xã Chư Don. Gần 15 năm qua, bãi rác này tiếp nhận hàng chục mét khối rác mỗi ngày dẫn đến quá tải. Tình trạng này nếu không được giải quyết kịp thời sẽ gây ra ùn ứ rác thải, ảnh hưởng đến môi trường sống.
Nhiều năm qua, bãi xử lý rác huyện biên giới Đăk Glei nằm trên đèo Lò Xo quá tải, gây ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống người dân. Trong khi đó, dự án khu chứa và xử lý rác thải mới vẫn đang chờ nguồn ngân sách Trung ương.
(GLO)- Thời gian qua, UBND TP. Pleiku đã triển khai Dự án lắp đặt hệ thống thùng rác 2 ngăn trên một số tuyến đường chính. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm hướng tới xây dựng TP. Pleiku trở thành “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.
(GLO)- Sáng 11-3, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Đặng Quốc Khánh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN-MT trên địa bàn.
(GLO)- Thấy rõ nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các bãi rác tự phát, từ đầu năm 2024, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tăng cường tuần tra xử lý nghiêm những trường hợp đổ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định, qua đó từng bước xóa “điểm đen” về rác thải trên địa bàn.
(GLO)- Trong 3 ngày (từ ngày 5 đến 7-3), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo truyền thông dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải, góp phần vào nỗ lực giảm lượng khí thải của cộng đồng quốc tế” cho 210 hội viên nông dân xã Ia Ake, Ia Peng và thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện).
(GLO)- Hội Nông dân tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội thảo truyền thông Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải, góp phần vào nỗ lực giảm lượng khí thải của cộng đồng quốc tế” tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh.
(GLO)- Thông qua Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế”, bà con nông dân tỉnh Gia Lai dần thay đổi thói quen trong sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường.
UBND huyện Ia Grai vừa ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc phân khai 1,198 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp môi trường đợt I-2023 để phục vụ cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn.
(GLO)- Từ ngày 10-4 đến 28-4, Ban Quản lý Dự án xử lý rác thải Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã mở 9 lớp tập huấn tổng quan về phân loại, xử lý rác thải hữu cơ và kỹ thuật ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm cây trồng thuộc Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm lượng khí thải của cộng đồng quốc tế”.
(GLO)- Thị xã An Khê có nhiều hẻm nhỏ, hẻm cụt, xe chuyên dụng không thể vào thu gom, vận chuyển rác. Chính quyền địa phương, đơn vị chức năng tập trung tìm giải pháp tháo gỡ vấn đề này để cảnh quan môi trường sạch đẹp, hướng tới xây dựng đô thị văn minh.
(GLO)- Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức hội thảo khởi động và triển khai Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2024. Hội thảo đề cập thực trạng xử lý rác thải tại địa phương, xác định giải pháp để triển khai có hiệu quả dự án trong thời gian tới.
(GLO)- Ngày 31-3, tại khách sạn Tre Xanh (TP. Pleiku), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khởi động và triển khai kế hoạch dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2024.
(GLO)- Đối diện nhà tôi đang sống là một mảnh vườn nhỏ. Chủ nhân mảnh vườn ấy là đôi vợ chồng già. Con cái học hành làm ăn ở xa nên nhà chỉ có 2 ông bà. Khu vườn nhỏ nhưng họ trồng đủ các loại rau xanh và cây trái. Lúc sáng sớm hay chiều muộn, ông bà thường cặm cụi cắt tỉa, nhổ cỏ, quét dọn khu vườn.