Gia Lai: Người dân bức xúc vì rác bừa bãi ở khu vực cầu treo Phan Đình Phùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Thời gian qua, khu vực cuối cầu treo Phan Đình Phùng, thuộc đồi thông xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã trở thành điểm tập kết rác thải tự phát, làm ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân.

z6129408488117-362fa84a4c924ac0f665b35cf8d2de1b.jpg
Tại khu vực cầu treo Phan Đình Phùng (thuộc đồi thông xã Ia Dêr) rác thải vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường (ảnh chụp ngày 12-12-2024). Ảnh: R.H

Cầu treo Phan Đình Phùng nối liền đường Phan Đình Phùng (TP. Pleiku) với khu vực đồi thông thuộc xã Ia Dêr (huyện Ia Grai), tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Khu vực đồi thông Ia Dêr cũng là điểm đến du lịch sinh thái thu hút nhiều du khách đến tham quan. Tuy nhiên, khu vực này hiện đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường do bãi rác tự phát xuất hiện cuối cầu treo Phan Đình Phùng (thuộc xã Ia Dêr).

Ông Puih Hmơnh-Bí thư Chi bộ làng Brel (xã Ia Dêr) cho biết: Tình trạng vứt rác tại khu vực cuối cầu treo Phan Đình Phùng diễn ra từ nhiều năm nay. Một số người lợi dụng những lúc vắng người vào buổi trưa hoặc ban đêm để lén lút vứt rác. Trong đó, rác thải chủ yếu do một số người dân ở TP. Pleiku sinh sống giáp ranh với xã Ia Dêr thiếu ý thức đem đến vứt bỏ.

“Vào mùa mưa, một lượng rác rất lớn theo dòng nước cuốn trôi vào ruộng lúa của người dân ở dưới chân cầu, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Còn dịp cuối năm, khi nhiều gia đình sửa chữa nhà cửa, lượng rác sinh hoạt và xà bần vứt bỏ tại khu vực này cũng tăng theo. Tại các cuộc họp của xã, làng đã nhiều lần phản ánh tình trạng này và yêu cầu chính quyền có biện pháp xử lý, nhưng hiệu quả vẫn chưa cao. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương, cơ quan chức năng của huyện Ia Grai và TP.Pleiku phối hợp để có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này”-ông Hmơnh cho biết thêm.

Là người buôn bán rau ở khu vực cầu treo Phan Đình Phùng, chị Puih H’Yên (làng Brel) chia sẻ: Những điểm tập kết rác thải này thường xuyên ùn ứ, bốc mùi hôi thối. Tôi đã nhiều lần chứng kiến người dân vứt rác, thậm chí có người còn chở xe tải đi đổ rác ở khu vực này. Tôi mong mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

z6129407765569-f09fb84069408d8a4289e3ca54d3ef7b.jpg
UBND xã Ia Dêr thuê đơn vị thi công tiến hành ban gạt rác thải tại khu vực cầu treo Phan Đình Phùng (thuộc đồi thông xã Ia Dêr). Ảnh: R.H

Ông Đặng Lương Minh Điệp-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dêr-thông tin: Lượng rác thải ở khu vực này, gồm: rác sinh hoạt, rác thải xây dựng chủ yếu do một số người dân thiếu ý thức ở TP. Pleiku vứt đổ, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực.

Theo ông Điệp, từ năm 2018 đến 2021, UBND xã đã đề nghị UBND huyện Ia Grai làm việc với UBND TP. Pleiku và đơn vị chức năng để thu gom rác thải tại xã Ia Dêr. Tuy nhiên, hoạt động này đã phải tạm dừng do nhiều lý do khác nhau.

Hiện tại, UBND xã Ia Dêr đã tổ chức thu gom rác thải tại khu vực này vào các ngày thứ 3 và thứ 7. Tổ thu gom rác của xã thông báo rõ lịch thu gom để người dân nắm bắt và chủ động phân loại rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, tình trạng rác thải vẫn tồn đọng tại khu vực cầu treo Phan Đình Phùng do một số người dân thiếu ý thức tiếp tục lén lút vứt rác.

Để giải quyết vấn đề này, UBND xã Ia Dêr đã đề nghị UBND huyện Ia Grai cho phép đưa rác về bãi tập kết rác của huyện ở xã Ia Yok. Đồng thời, xã cũng đang chờ bãi rác công nghệ cao ở xã Gào được hình thành, khi đó xã sẽ đề xuất UBND huyện làm việc với UBND TP. Pleiku để đưa rác về xử lý tại khu vực này.

“Thời gian tới, UBND xã Ia Dêr sẽ tiếp tục tuyên truyền và gửi thông báo đến từng hộ gia đình về lịch thu gom rác của xã, nhằm hạn chế tình trạng rác thải tồn đọng và ùn ứ. Cùng với đó, xã sẽ lắp đặt camera giám sát tại khu vực cầu Phan Đình Phùng (thuộc địa phận của xã) để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, xã sẽ chỉ đạo lực lượng Công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự và công chức chuyên môn tăng cường tuần tra, giám sát nhằm ngăn chặn các hành động vứt rác bừa bãi”-ông Điệp nhấn mạnh.

Còn ông Thái Anh Tuấn-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai thì cho biết: Trước đây, huyện giao UBND xã Ia Dêr ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Đô thị Gia Lai để thu gom rác thải tại khu vực đồi thông Ia Dêr và xử lý tại bãi rác tập trung của TP. Pleiku (xã Gào). Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, đơn vị này thông báo rằng bãi rác ở xã Gào đã quá tải và không còn khả năng tiếp nhận thêm rác, buộc UBND xã Ia Dêr phải thành lập tổ thu gom rác của xã để xử lý tình trạng ô nhiễm tại khu vực này.

z6129547299964-71d830e67a4af811f5848e7c6b900477.jpg
UBND xã Ia Dêr cắm bảng cấm đổ rác tại khu vực cầu treo Phan Đình Phùng .Ảnh: R.H

Vừa qua, sau khi nhận được phản ánh từ người dân về tình trạng rác thải tại khu vực cầu treo Phan Đình Phùng, huyện đã chỉ đạo UBND xã Ia Dêr cắm bảng cấm đổ rác tại khu vực này và kết hợp với công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và ban gạt rác thải xây dựng. Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo xã phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra khu vực để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ đề xuất UBND huyện cấp kinh phí để UBND xã Ia Dêr tăng cường công tác quản lý, xử lý rác sinh hoạt, đặc biệt là lắp đặt camera giám sát tại khu vực cầu treo Phan Đình Phùng và các địa điểm khác nơi người dân hay lén lút đổ rác. Từ đó, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định."-ông Tuấn cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Hợp đồng 1 tỷ euro VinSpeed - Siemens: Công nghệ nào được đưa vào đường sắt cao tốc Việt Nam?

Hợp đồng 1 tỷ euro VinSpeed - Siemens: Công nghệ nào được đưa vào đường sắt cao tốc Việt Nam?

(GLO)- VinSpeed và Siemens Mobility vừa ký hợp đồng trọn gói trị giá tối đa 1 tỷ euro cho hai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ. Gói hợp tác không chỉ gồm đoàn tàu mà còn bao gồm các hệ thống điều khiển, thông tin liên lạc và điện khí hóa.

Nhà phố mặt tiền 4,5m vẫn rộng, thoáng nhờ giếng trời

Nhà phố mặt tiền 4,5m vẫn rộng, thoáng nhờ giếng trời

Trên khu đất rộng 4,5x20m, ngôi nhà phố được tổ chức để ánh sáng tự nhiên có thể đi sâu vào bên trong thay vì chỉ tập trung ở mặt tiền. Giếng trời, hệ cửa sổ lớn và cây xanh được bố trí xen kẽ, giúp các không gian sinh hoạt duy trì sự sáng thoáng dù nằm trên khu đất dài và hẹp.

Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án phát triển nông nghiệp mở rộng

Dự án Phát triển tích hợp thích ứng: Người dân đồng thuận, mặt bằng thông

(GLO)- Ông Tô Tấn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, cho biết: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Phát triển tích hợp thích ứng đang được các đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh, phần lớn khối lượng đã cơ bản hoàn thành.

Liên tiếp xảy ra cháy chung cư, Công an cảnh báo điều quan trọng

Liên tiếp xảy ra cháy chung cư, Công an cảnh báo điều quan trọng

Thời gian gần đây, cháy, nổ tại các khu chung cư diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Cơ quan công an khuyến cáo người dân sinh sống tại chung cư chủ động phòng ngừa, đặc biệt lưu ý an toàn điện, các thiết bị sinh nhiệt và kỹ năng thoát nạn khi có hỏa hoạn.

Phường Thống Nhất đề xuất đầu tư 179 tỷ đồng phát triển hạ tầng

Phường Thống Nhất đề xuất đầu tư 179 tỷ đồng phát triển hạ tầng

(GLO)- Chiều 18-9, Hội đồng thẩm định phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) do ông Phạm Toàn Vinh - Phó Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì đã tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế các dự án đề xuất đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Thi công cầu vượt thuộc Dự án thành phần 3, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính với tổng chiều dài 35 km, thuộc địa bàn 6 xã, phường phía Tây tỉnh.

Nhà phố 7 tầng ngập tràn ánh sáng và cây xanh

Nhà phố 7 tầng ngập tràn ánh sáng và cây xanh

Nằm tại khu vực ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh (TPHCM), ngôi nhà gồm một tầng hầm và 7 tầng nổi được thiết kế với nhiều khoảng mở, ban công và cây xanh. Bên cạnh yêu cầu về công năng, gia chủ còn đưa các quan niệm phong thủy vào quá trình bố trí không gian sống.

null