Kbang chú trọng gìn giữ, bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện thu gom, xử lý rác thải đảm bảo quy định, huyện Kbang cũng đã ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần gìn giữ cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Quan tâm thu gom, xử lý rác thải

Gia đình ông Lê Văn Dũng (thôn 1, xã Nghĩa An) có hơn 1 ha đất trồng lúa và hoa màu. Trong quá trình sản xuất, ông sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) để phòng ngừa sâu bệnh hại, chăm sóc cây trồng. Khi chưa có bể chứa rác thải tại khu sản xuất, ông Dũng gom những bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng đem đốt, chôn lấp. Từ năm 2017 đến nay, khi xã đặt một số bể chứa, ông cùng bà con bỏ chai lọ, bao bì thuốc BVTV đã sử dụng vào trong bể để thuận tiện trong việc thu gom, xử lý.

11nguoi-dan-tai-xa-kong-long-khong-huyen-kbang-phan-loai-rac-thai-de-tai-che-nham-han-che-tac-dong-tieu-cuc-toi-moi-truong-anh-thanh-ha.jpg
Người dân tại xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang phân loại rác thải để tái chế nhằm hạn chế tác động tiêu cực tới môi trương. Ảnh: Thanh Hà

“Tại khu sản xuất thôn 1, xã xây 3 bể bê tông có đế, nắp đậy và đặt 3 bể chứa rác bằng nhựa gần các trục đường, thuận lợi cho người dân bỏ rác thải và các đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển. Ngoài tuân thủ bỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV đúng nơi quy định, gia đình tôi đăng ký tham gia thu gom rác thải sinh hoạt, tổng dọn vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh để cảnh quan môi trường thôn xóm xanh-sạch-đẹp”-ông Dũng kể.

Chủ tịch UBND xã Nghĩa An Trần Ngọc Thạch cho biết: Những năm qua, UBND xã phối hợp với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường (BVMT), không vứt rác bừa bãi, trồng cây xanh; từng bước tạo thói quen để người dân thu gom, phân loại rác thải và tập kết rác theo quy định. Đối với rác thải là bao bì, chai lọ thuốc BVTV sau sử dụng, xã hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh (tỉnh Bình Định) thu gom, xử lý theo đúng quy trình. Rác thải sinh hoạt thì hàng tuần đơn vị của xã thu gom, vận chuyển đến bãi rác tập trung của xã để xử lý.

“Toàn xã hiện có 90% hộ dân đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt; hơn 85% lượng rác thải phát sinh trong khu dân cư được thu gom và xử lý theo quy định; 75% số hộ có hàng rào xanh. Các tổ chức chính trị-xã hội, thôn, làng tích cực hướng dẫn người dân duy trì dọn vệ sinh, thu gom, phân loại rác thải tại nguồn để đơn vị thu gom đưa đi xử lý”-ông Thạch cho biết thêm.

Ông Lê Cao Sáng-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kbang-cho hay: Thị trấn có 13 tổ dân phố và 6 làng. Xác định công tác BVMT là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và xây dựng đô thị văn minh, UBND thị trấn cùng Mặt trận, đoàn thể, các tổ dân phố, các làng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ, BVMT. Hiện nay, hầu hết các hộ dân ở các tổ dân phố đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt với Ban Quản lý hạ tầng Giao thông-Đô thị huyện; dân ở các làng đào hố chôn lấp rác hữu cơ, dọn dẹp đường làng ngõ xóm sạch sẽ, thông thoáng”.

Theo ông Cao Cự Minh-Trưởng Ban Quản lý hạ tầng Giao thông-Đô thị huyện Kbang, hàng ngày, đơn vị thu gom khoảng 18 tấn rác thải sinh hoạt của các hộ dân ở trung tâm huyện và một số hộ ở thôn 10, xã Đông. Rác thải được vận chuyển đến bãi rác tập trung xử lý theo đúng quy trình. “Ngoài khoản phí dịch vụ thu từ các cơ quan, hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, hàng năm, đơn vị được huyện cấp bổ sung nguồn kinh phí sự nghiệp BVMT giúp việc thu gom và xử lý rác thải được tốt hơn”-ông Minh nói.

Ưu tiên nguồn lực bảo vệ môi trường

Năm 2024, huyện Kbang bố trí hơn 3,1 tỷ đồng cho công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức người dân trong BVMT; tuần tra, xử lý vi phạm về môi trường; thu gom, vận chuyển, xử lý, chôn lấp chất thải; chăm sóc cây xanh, thảm cỏ khu vực nội thị và hỗ trợ các xã trong công tác môi trường. Cùng với đó, những năm qua, huyện đã đầu tư xây dựng 333 bể thu gom bao bì, chai lọ thuốc BVTV đặt trên các khu vực sản xuất nông nghiệp, góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường.

2cong-tac-tuyen-truyen-nguoi-dan-bao-ve-moi-truong-bo-rac-dung-noi-quy-dinh-duoc-xa-nghia-an-huyen-kbang-chu-trong-trien-khai-anh-ngoc-minh.jpg
Công tác tuyên truyền người dân bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định được xã Nghĩa An, huyện Kbang chú trọng triển khai. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Trần Văn Nhơn-Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng-chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, xã được hỗ trợ 45,5 triệu đồng để đầu tư mua sắm, xây lắp 14 bể chứa bao bì, chai lọ thuốc BVTV và hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn xã”.

Theo thống kê của Ban Quản lý hạ tầng Giao thông-Đô thị huyện Kbang, năm 2023, chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom, vận chuyển, xử lý đạt 87,11%; khu vực nông thôn đạt 51,3%; 100% chất thải y tế nguy hại được thu gom, xử lý theo quy định.

Đối với nhiệm vụ BVMT trên địa bàn huyện trong thời gian đến, ông Lê Thanh Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang-nhấn mạnh: Cùng với việc duy trì kết quả đạt được, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể và các xã, thị trấn đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, chủ trương, pháp luật về BVMT sâu rộng đến người dân. Duy trì triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào BVMT trên địa bàn. Từ đó, nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh thân thiện với môi trường.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo để nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ban, ngành, đơn vị, địa phương trong công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại trong cộng động khu dân cư. Các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát về môi trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi gây ô nhiễm môi trường”-ông Sơn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Bảo tồn miếu cổ An Tân. Ảnh: Ngọc Minh

Chung tay trùng tu, bảo tồn miếu cổ An Tân

(GLO)- Miếu An Tân còn gọi là miếu Bà An Tân (phường An Khê), được UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2023. Để bảo tồn, gìn giữ ngôi miếu cổ, người dân, chính quyền địa phương, ngành chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp trùng tu, tôn tạo.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null