Bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Thắng Lợi (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường khu dân cư, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi

Bà Trần Thị Thu Huyền-Chủ tịch Hội LHPN phường Thắng Lợi-cho biết: Hiện nay, người dân trên địa bàn chăn nuôi gần 3.000 con heo và hơn 400 con bò. Tuy đa số hộ chăn nuôi quy mô nhỏ nhưng ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Do đó, Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ nâng cao ý thức giữ vệ sinh trong chăn nuôi. Đến nay, hầu hết các hộ chăn nuôi đều đã xây dựng chuồng trại xa nhà ở, xây bể chứa chất thải, xây hầm biogas để xử lý chất thải nhằm hạn chế mùi hôi.

Gia đình bà Đinh Thị Hồng Thơ (tổ 1) đã giảm số lượng heo nuôi và lắp đặt hầm bioga để bảo vệ môi trường. Ảnh: Nhật Hào

Gia đình bà Đinh Thị Hồng Thơ (tổ 1) đã giảm số lượng heo nuôi và lắp đặt hầm bioga để bảo vệ môi trường. Ảnh: Nhật Hào

Theo bà Rah Lan H'Điệp-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Chuét 2: Trước đây, dân làng chăn nuôi gia súc thả rông; chuồng nuôi heo, bò gần nhà ở nên gây mùi hôi, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vì thế, Chi hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên di dời chuồng trại ra xa nhà ở, không thả rông gia súc. Khoảng 4 năm trở lại đây, dân làng không còn tình trạng thả rông gia súc. Nhiều hộ đã chủ động di dời chuồng trại ra xa nhà ở.

Trò chuyện với P.V, bà Ksor H'Toăn (làng Chuét 2) chia sẻ: “Được các cấp hội phụ nữ tuyên truyền, vận động, mình đã di dời chuồng trại ra xa nhà ở. Đồng thời, mình đào hố thu gom chất thải”.

Còn bà Đinh Thị Hồng Thơ (tổ 1) thì cho hay: “Trước đây, gia đình tôi nuôi khoảng 40-50 con heo nái và heo đực giống. Tuy nhiên, vì lo rằng việc chăn nuôi ảnh hưởng đến môi trường nên những năm gần đây tôi nuôi hơn 10 con heo đực giống và xây hầm biogas để giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh”.

Xây dựng khu dân cư sạch đẹp

Bà Trịnh Thị Thanh-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 5-thông tin: Để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho hội viên phụ nữ, trong các cuộc họp, Chi hội đều hướng dẫn hội viên cách xử lý rác thải để đảm bảo vệ sinh. Năm 2018, Chi hội triển khai mô hình “Phụ nữ phân loại rác thải”.

Đến tháng 6-2020 thì tiếp tục triển khai mô hình “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa”. Chi hội đã tặng gần 300 túi đi chợ nhiều lần cho hội viên phụ nữ. Ngoài ra, hàng tháng, Chi hội tổ chức dọn vệ sinh khu vực công cộng.

“Hiện nay, hầu hết hội viên đều có thói quen phân loại rác thải, dọn vệ sinh nhà cửa và khu vực xung quanh; đồng thời, tham gia trồng được gần 1 km con đường hoa nên cảnh quan môi trường sạch đẹp hơn”-bà Thanh nói.

Bà Nguyễn Thị Dung (tổ 5) tự trồng và chăm sóc hoa trước nhà để tạo cảnh quan sạch đẹp. Ảnh: N.H

Bà Nguyễn Thị Dung (tổ 5) tự trồng và chăm sóc hoa trước nhà để tạo cảnh quan sạch đẹp. Ảnh: N.H

Chỉ tay về con đường hoa dài hơn 40 m đi qua trước nhà do mình trồng, bà Nguyễn Thị Dung (tổ 5) cho biết: “Ngoài trồng và chăm sóc hoa, bà còn thường xuyên quét dọn để đoạn đường được sạch sẽ. Ngoài ra, bà cũng giữ thói quen đi chợ bằng túi vải và hộp nhựa để giảm thiểu sử dụng túi ni lông đựng thức ăn. Mỗi khi đi chợ về, bà đều phân loại rác thải thành 3 loại gồm: hữu cơ, vô cơ và tái chế. Theo đó, các loại vỏ trái cây, cuống rau bà ủ làm phân bón cho các loại cây ăn quả sau vườn; các lon bia, chai nhựa bà thu gom bán, các túi ni lông thu gom bỏ đúng vào nơi quy định để đơn vị thu gom rác thải mang đi xử lý”.

Bà Huyền khẳng định: Bên cạnh công tác tuyên truyền, Hội đã thành lập 3 mô hình “Phân loại rác thải”, 2 câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng 1 lần”. Ngoài ra, các cấp Hội duy trì “Ngày chủ nhật xanh” nhằm huy động hội viên ra quân dọn vệ sinh tại khu vực công cộng.

“Thời gian tới, Hội tiếp tục nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường, vận động các hộ chăn nuôi di dời chuồng trại ra xa nhà ở và duy trì thường xuyên hoạt động dọn vệ sinh định kỳ, trồng con đường hoa, hàng rào xanh để góp phần cải tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp”-Chủ tịch Hội LHPN phường Thắng Lợi thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

An cư sau cuộc đại di dời

An cư sau cuộc đại di dời

Cuộc đại chỉnh trang đô thị liên quan gần 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch trong 5 năm tới mà TP.HCM đang nghiên cứu mở ra nhiều không gian phát triển mới, nhưng cũng đi kèm việc tìm lời giải cho những mối quan tâm đặc biệt của người dân.

Nhập tỉnh

Nhập tỉnh

Nhìn vào lịch sử nước Việt dày đặc những cuộc di dân, dời đô, đổi quốc hiệu cho tới tách/nhập các đạo, lộ, phủ, châu, tổng, trấn, cho tới hương xã, thôn ốc... Phù hợp với đòi hỏi lịch sử của mỗi thời kỳ, đầy hợp lý và uyển chuyển, để có được một đất nước toàn vẹn như ngày nay.

Khu vực đường Trần Hưng Đạo-đường Nguyễn Văn Trỗi-đường Nguyễn Thái Học-đường Hùng Vương vừa được điều chỉnh thành khu vực có tính chất là đất cơ quan và đất công cộng-dịch vụ đô thị. Ảnh: Hà Duy

Pleiku: Chú trọng chất lượng quy hoạch phân khu

(GLO)- Quy hoạch phân khu là sự phân chia các khu vực trong đô thị một cách khoa học giúp tối ưu hóa việc sử dụng không gian và tài nguyên. Vì vậy, TP. Pleiku rất chú trọng đến công tác này nhằm xây dựng đô thị có bản sắc riêng gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và các giá trị văn hóa bản địa.

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2025.