(GLO)- Khi quy hoạch đầu tư phát triển đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai), các cấp, các ngành thường ít quan tâm đến mảnh đất “xa xôi” xã Gào. Trên thực tế, đây là khu vực rộng, địa mạo tương đối bằng phẳng và có điều kiện để phát triển thành vùng nông nghiệp công nghệ cao.
(GLO)- Với những kết quả nổi bật từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) vững tin bước vào năm 2025 với những thắng lợi mới.
(GLO)- Thừa hưởng những lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, Gia Lai đang dần trở thành vựa trái cây của khu vực Tây Nguyên. Đồng thời, trái cây “Made in Gia Lai” cũng từng bước khẳng định vị thế không chỉ trong nước mà cả trên thị trường thế giới nhờ chất lượng vượt trội.
(GLO)- Chiều 26-12, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group và Công ty cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa để tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc và tạo điều kiện hỗ trợ các công ty phát triển dự án trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, những năm qua, huyện Chư Pưh luôn là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, tại Hội nghị Liên kết, kêu gọi đầu tư và kết nối tiêu thụ sản phẩm huyện năm 2024 vừa được tổ chức, hàng loạt dự án trên các lĩnh vực được UBND huyện và các nhà đầu tư ký kết biên bản hợp tác.
(GLO)- Gia Lai đang đa dạng hóa các hình thức thu hút đầu tư, trong đó có các dự án đầu tư nước ngoài (FDI). Đây là cơ sở để các dự án FDI trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cả về số lượng và chất lượng trong thời gian tới.
(GLO)- Chiều 4-12, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh.
(GLO)- Sở Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành Công văn số 264/SNNPTNT-QLCTKHCN về việc công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC).
Tăng trưởng xanh là tái cơ cấu nền kinh tế để phát triển bền vững, đóng góp trực tiếp vào giảm phát thải khí nhà kính để hướng tới nền kinh tế trung hòa các-bon trong dài hạn. Theo đó, Gia Lai đã ban hành kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh với 18 chủ đề, có phân công phân nhiệm rõ ràng, nhanh chóng đưa kế hoạch vào thực tiễn để tăng trưởng xanh không chỉ… nằm trên giấy.
(GLO)- Sáng 31-8, tại trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn công tác do Ngài Yaron Mayer-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai.
(GLO)- Nhiều nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc đang quan tâm đến các lĩnh vực tiềm năng của Gia Lai như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch… Với việc tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư cũng như chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, Gia Lai hoàn toàn có thể kỳ vọng vào dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới trong tương lai.
(GLO)- Nhiều nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc đang quan tâm đến các lĩnh vực tiềm năng của Gia Lai như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch… Với việc tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư cũng như chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, Gia Lai hoàn toàn có thể kỳ vọng vào dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới trong tương lai.
(GLO)- Trên cơ sở Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC), Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có Công văn số 798/SNNPTNT-QLCLKHCN về việc thông tin nội dung liên quan việc công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC) và các ưu đãi dành cho doanh nghiệp NNUDCNC.
(GLO)- Vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Păh đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trong 17 chỉ tiêu kinh tế-xã hội do Nghị quyết HĐND huyện đề ra có 16 chỉ tiêu đạt và vượt. Đặc biệt, các khâu đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực lợi thế mang lại những kết quả tích cực.
Xuất thân từ gia đình có truyền thống làm nông, dù đang là công chức nhưng vợ chồng anh chị Trần Đức Nam (44 tuổi) và Đặng Thu Hiền (38 tuổi) vẫn không thể buông bỏ khu vườn đất đỏ bazan phì nhiêu ở thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ (Đà Lạt, Lâm Đồng) mà người thân đã canh tác hàng chục năm qua.
(GLO)- Thời gian qua, Gia Lai đã áp dụng nhiều chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, việc kết quả mang lại chưa tương xứng với tiềm năng, còn nhiều rào cản cần tháo gỡ để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, an toàn, bền vững.
(GLO)- Những năm qua, ngành nông nghiệp Gia Lai đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, nhất là trong ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất, tạo chuỗi liên kết theo giá trị, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao vẫn còn khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, an toàn, bền vững.
(GLO)- Với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2022, ngoài việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 4 xã đã đạt chuẩn NTM, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đang tập trung hỗ trợ 3 xã còn lại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành kế hoạch đề ra.
Đó là nhóm 6 người bạn dù đang có công việc ổn định ở phố vẫn bỏ công sức tiền bạc gầy dựng thành công mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở vùng núi quê mình.
Sang Israel học cách làm nông nghiệp công nghệ cao, chàng trai 9X Nguyễn Văn Sơn trở về quê Nghệ An, vay vốn rồi thuê đất để khởi nghiệp tạo nên một cánh đồng xanh trên sa mạc, với khát vọng làm đổi thay cách thức canh tác truyền thống.
Mạnh dạn đầu tư, học tập kinh nghiệm, đến nay gia đình anh Phạm Ngọc Hải (xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) nắm trong tay gần 5.000 gốc nho với lợi nhuận ước tính hàng trăm triệu đồng/năm.