
Dưa lưới - Cây trồng triển vọng ở Ia Phí
(GLO)- Trước đây, nông dân xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) chủ yếu gắn bó với cây cà phê và lúa nước. Hiện nay, nhờ ứng dụng công nghệ nhà màng, nhiều hộ đã chuyển sang trồng dưa lưới, cho thu nhập gấp nhiều lần.
(GLO)- Trước đây, nông dân xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) chủ yếu gắn bó với cây cà phê và lúa nước. Hiện nay, nhờ ứng dụng công nghệ nhà màng, nhiều hộ đã chuyển sang trồng dưa lưới, cho thu nhập gấp nhiều lần.
(GLO)- Đó là khẳng định của đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025, diễn ra sáng 29-8 tại Khách sạn Mường Thanh Grand (phường Pleiku).
(GLO)- Nhờ lợi thế tự nhiên, quỹ đất rộng cùng môi trường đầu tư thông thoáng, tỉnh Gia Lai, đặc biệt là khu vực phía Tây, đang trở thành điểm đến chiến lược của hàng loạt dự án nông nghiệp công nghệ cao.
(GLO)- Sáng 18-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
(GLO)- Ngày 18-8, Ðảng bộ xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
(GLO)- Hôm nay (18-8), Ðại hội đại biểu Ðảng bộ phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra. Ðại hội sẽ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển nhanh, bền vững.
(GLO)- Ngày 15-8, Đảng bộ xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chỉ đạo Đại hội.
(GLO)- Trong 2 ngày (12 và 13-8), Đảng bộ xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 99 đại biểu đại diện cho 280 đảng viên thuộc 20 tổ chức Đảng trực thuộc. Đồng chí Trần Đức Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.
(GLO)- Không gian phát triển rộng mở, tiềm năng đa dạng cùng sự quyết tâm của hệ thống chính trị và người dân sẽ là động lực để Kông Chro bứt phá vươn lên trở thành xã phát triển khá của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030.
(GLO)- Sau sáp nhập, xã Hoài Ân có nhiều thuận lợi để phát huy thế mạnh về nông nghiệp, hạ tầng. Diện tích sản xuất được mở rộng, hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, Hoài Ân đang đứng trước thời cơ mới để tạo đột phá, làm nền tảng triển khai những mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ 2025-2030.
(GLO)- Phát huy được tiềm năng, dư địa để phát triển nhanh và bền vững là yêu cầu đặt ra với Gia Lai ngay trong giai đoạn đầu tỉnh mới đi vào hoạt động. Để đạt được yêu cầu ấy, vấn đề đặt ra là phải kết nối thật sự hiệu quả để nhân lên sức mạnh tổng hợp.
(GLO)- Ngày 1-8, tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê và Trường Đại học Nông lâm Huế đã ký kết biên bản hợp tác nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật và chọn tạo giống cây trồng.
(GLO)- Sáng 31-7, tại cánh đồng xã An Nhơn Tây, Công ty TNHH Mahyco Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình trình diễn giống lúa thuần Mahy 85 trong vụ Hè 2025.
(GLO)- Chàng kỹ sư công nghệ Trần Văn Nghĩa (SN 1990, tổ 10, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã gác lại công việc “bàn giấy” để về quê làm nông dân 4.0 mang lại thu nhập cao. Anh còn là người hùng khi dùng thiết bị drone cứu người giữa dòng nước xiết.
(GLO)- Đây là nội dung chính trong Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai dự án khu sản xuất, chế biến nông lâm sản tập trung được HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 2.
Bên cạnh một số mô hình sản xuất nông nghiệp đã chủ động ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, không ít thành quả nghiên cứu vẫn “nằm im” trong phòng thí nghiệm vì thiếu cơ chế chuyển giao, chia sẻ rủi ro và hành lang pháp lý phù hợp.
Tỉnh Lâm Đồng có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển, với khí hậu ôn hòa, tiềm năng lớn về đất đai, rừng, tài nguyên nước và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.
(GLO)- Hơn 3 năm triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu sử dụng hệ thống nhà màng, nhà lưới hiện đại tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã thu được nhiều kết quả hết sức khả quan. Đây là tín hiệu mở ra triển vọng về phát triển nguồn dược liệu quý trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Sáng 13-5, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tiếp và làm việc với ngài SaKai Tsuneharu-Trưởng Ban Hạ viện quận 5 tỉnh Miyagi, Chủ tịch Hội bảo trợ trẻ em khuyết tật Nhật-Việt cùng đoàn công tác Trung tâm giao lưu Nhật-Việt.
(GLO)- Ngày 10-4, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do bà Ayun H’Bút-Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương chủ trì giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau các đợt giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh tại huyện Chư Sê.
(GLO)- Khi quy hoạch đầu tư phát triển đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai), các cấp, các ngành thường ít quan tâm đến mảnh đất “xa xôi” xã Gào. Trên thực tế, đây là khu vực rộng, địa mạo tương đối bằng phẳng và có điều kiện để phát triển thành vùng nông nghiệp công nghệ cao.
(GLO)- Với những kết quả nổi bật từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) vững tin bước vào năm 2025 với những thắng lợi mới.
(GLO)- Thừa hưởng những lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, Gia Lai đang dần trở thành vựa trái cây của khu vực Tây Nguyên. Đồng thời, trái cây “Made in Gia Lai” cũng từng bước khẳng định vị thế không chỉ trong nước mà cả trên thị trường thế giới nhờ chất lượng vượt trội.
Chiều 6/1, tại thành phố Đà Lạt, Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức công bố số liệu tình hình kinh tế-xã hội địa phương năm 2024.
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | 300 | |
Lâm Đồng | 300 | |
Gia Lai | 300 | |
Đắk Nông | 300 | |
Giá tiêu | 153,000 | -1,000 |
USD/VND | 26,160 | 22 |
Theo: | giacaphe.com |