Hôm nay (6-8), Đảng bộ xã Hoài Ân tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước chuyển quan trọng sau sáp nhập, khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, dẫn dắt phát triển địa phương.

Ảnh: ĐVCC
Phát huy lợi thế nông nghiệp, hạ tầng
Là địa phương giàu tiềm năng nông nghiệp với quỹ đất lớn, nguồn nước tưới dồi dào, vị trí giao thông thuận lợi, Hoài Ân đã phát triển ổn định trong nhiệm kỳ qua.
Giai đoạn 2020 - 2025, tổng giá trị sản xuất tăng từ 1.647,2 tỷ đồng (năm 2020) lên 2.735,4 tỷ đồng (năm 2025); tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,68%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: dịch vụ chiếm 36,15%; công nghiệp - xây dựng đạt 30,99%; nông nghiệp còn 32,86%.
Trong đó, nông nghiệp vẫn là trụ cột với diện tích gieo sạ đạt 2.449,6 ha, năng suất bình quân 74 tạ/ha. Hoài Ân đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng vùng trồng cây công nghiệp ngắn ngày, rau màu và phát triển chăn nuôi tập trung, nâng lợi nhuận bình quân thu được từ hoạt động canh tác trên héc ta đất lên 170 triệu đồng.
Hạ tầng địa phương cũng được đầu tư đồng bộ với tổng vốn hơn 448,1 tỷ đồng, góp phần chỉnh trang đô thị, chiếu sáng… Các tuyến đường chính như Nguyễn Tất Thành, Quang Trung; các công trình công cộng như Công viên Đồng Cỏ Hôi, Quảng trường 19/4, trụ sở Công an xã và nhiều trường học… được nâng cấp, góp phần thay đổi diện mạo của xã theo hướng hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.
Ông Nguyễn Văn Hòa-Bí thư Đảng ủy xã Hoài Ân-khẳng định: Giao thông thuận lợi, hạ tầng thủy lợi đầy đủ là điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả và nâng cao thu nhập cho người dân.
Người dân địa phương cũng ghi nhận những thay đổi rõ nét của quê hương. “Nhìn quê hương đổi thay từng ngày, bà con chúng tôi rất vui mừng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ xã mới”-ông Huỳnh Văn Hòa (khu phố Gia Chiểu 1) bày tỏ.
Kết nối lợi thế, liên kết vùng để phát triển
Đảng bộ xã Hoài Ân xác định trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tiếp tục khai thác tối đa lợi thế, gắn kết chặt chẽ giữa nông nghiệp, hạ tầng và dịch vụ để phát triển toàn diện.
Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm địa phương đạt 12,68%/năm, thu nhập bình quân đầu người trên 85 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng dịch vụ chiếm 44,1%, công nghiệp - xây dựng 35,5%, nông nghiệp còn 20,4%.

Ảnh: ĐVCC
Để thực hiện mục tiêu trên, chiến lược Hoài Ân hướng đến là tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi tiêu thụ ổn định. Xã tiếp tục phát triển mở rộng các vùng cây ăn quả chủ lực theo hướng an toàn, ứng dụng KHCN trong sản xuất, hướng đến xuất khẩu các nông sản chủ lực như bưởi da xanh, dừa xiêm…
Cùng với đó, Hoài Ân tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh gắn với hệ tầng liên kết vùng, nhất là khi cao tốc Bắc - Nam và Quốc lộ 1 kết nối.
Ông Lê Quốc Lập-Giám đốc HTX Thanh niên Hoài Ân-kỳ vọng: Khi hạ tầng được hoàn thiện và vùng nguyên liệu được quy hoạch đầu tư bài bản, các loại cây trồng chủ lực của Hoài Ân sẽ có đầu ra ổn định hơn, gia tăng giá trị. HTX chúng tôi sẽ có điều kiện mở rộng sản xuất, liên kết với doanh nghiệp để đưa sản phẩm ra thị trường lớn.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát thực tiễn, phát triển dựa trên lợi thế sẵn có, lấy nông nghiệp công nghệ cao làm nền tảng, hạ tầng hiện đại làm đòn bẩy, dịch vụ và công nghiệp chế biến làm động lực. Từ đó, từng bước đưa Hoài Ân vượt qua khó khăn, trở thành xã phát triển khá của tỉnh, góp phần cải thiện đời sống người dân”-Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh.