Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri xã Hoài Ân và Phù Cát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-7, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Đồng Ngọc Ba-thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Hoài Ân; đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Cảnh tiếp xúc cử tri xã Phù Cát nhằm thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Trong kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; thông qua 34 luật và 13 nghị quyết, cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Xem xét, quyết định sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, quyết định ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Xem xét, quyết định công tác tổ chức, nhân sự thuộc thẩm quyền.

20250711-084440-6109.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Năng

Bên cạnh đó, Quốc hội đã xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách Nhà nước, chủ trương đầu tư các dự án quan trọng; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và một số nội dung quan trọng khác.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hoài Ân đã ý kiến, kiến nghị 8 nội dung liên quan đến địa phương và Quốc hội như: hồ sơ giải quyết chính sách người có công còn tồn đọng kéo dài, làm ảnh hưởng đến quyền lợi thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công; vấn đề giao quyền sử dụng đất cho người dân còn kéo dài; môi trường ô nhiễm nặng do chăn nuôi heo, đặc biệt là hiện nay tình trạng vứt bỏ heo chết do dịch bệnh ra môi trường ngày càng nhiều.

20250711-085604.jpg
Cử tri xã Hoài Ân nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Công Năng

Về chính sách đối với cán bộ không chuyên trách, hiện nay mức phụ cấp còn thấp chưa tương xứng với công việc và vật giá. Cử tri xã Hoài Ân cũng trình bày quan điểm đối với 2 loại tội phạm tham nhũng nghiêm trọng (tham ô tài sản: nhận hối lộ) giảm mức án, từ tử hình xuống tù chung thân là chưa đảm bảo tính răn đe.

1-5671.jpg
Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Cảnh giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Phù Cát. Ảnh: Nguyễn Hân

Còn cử tri xã Phù Cát cũng có những đề xuất, kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm tháo gỡ, giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến đời sống người dân. Trong đó, cần tạo điều kiện cho người dân, người có thu nhập thấp được mua nhà ở xã hội; tăng mức thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân; quản lý chặt chẽ các phòng khám-chữa bệnh tư nhân; xử lý có hiệu quả các công trình trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị, tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính; cần tính giá bán điện sinh hoạt 1 mức; xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất đai và sử dụng đất sai mục đích; xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Các đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hoài Ân, Phù Cát. Nhiều kiến nghị rất thiết thực, góp phần ổn định đời sống dân sinh và an toàn xã hội của địa phương. Đồng thời, giải trình các kiến nghị theo thẩm quyền. Những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, đại biểu Quốc hội ghi nhận, tiếp thu. Qua đó, tổng hợp gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri.

4.jpg
Cử tri xã Phù Cát nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hân

Riêng các vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa phương, đại biểu Quốc hội đã đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với các sở, ngành chức năng giải quyết thấu đáo, dứt điểm cho người dân theo thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp để các chính sách phát triển nông thôn, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng DTTS phát huy hiệu quả.

Đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế

(GLO)- Thảo luận ở hội trường Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2035, các đại biểu nêu nhiều kiến nghị góp phần đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế.

“Tinh, gọn, mạnh” LLVT tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

“Tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

(GLO)- Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng của tỉnh Gia Lai đòi hỏi cao hơn, toàn diện hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải “tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Công an phường Quy Nhơn Đông chung tay xây dựng lại nhà cho người dân sau bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai: Hơn 1.200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, để khắc phục hậu quả của hai đợt thiên tai vừa qua, tỉnh Gia Lai đã và đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các địa phương cùng các sở, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân.

Người dân làng T2 trao đổi về mô hình mới.

Điểm sáng xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở

(GLO)- Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Sơn đã trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhiều mô hình thiết thực, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn, đã tạo nên sự đồng thuận, gắn kết cộng đồng đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

ĐB Rơ Châm H’Phik đề xuất cần sửa đổi quy định để tạo điều kiện cho người dân thực hiện bán, thừa kế, tặng, cho tài sản gắn liền với đất thuê.

Tạo điều kiện cho người dân tặng, cho tài sản gắn liền với đất thuê

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, đại biểu Rơ Châm H’Phik đề xuất cần sửa đổi quy định để tạo điều kiện cho người dân thực hiện bán, thừa kế, tặng, cho tài sản gắn liền với đất thuê.

null