Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.

Tại bãi rác thải cũ của huyện Đak Pơ vẫn có hàng chục bao rác chất ngổn ngang, tràn ra cả mép con đường giao thông liên thôn chạy ngang qua. Có rất nhiều bao rác chứa xác chết của động vật tập kết tại đây bốc mùi hôi thối.

Rác thải sinh hoạt tập kết trái phép trước bãi rác cũ huyện Đak Pơ. Ảnh: T.D

Rác thải sinh hoạt tập kết trái phép trước bãi rác cũ huyện Đak Pơ. Ảnh: T.D

Bà Lê Thị Bảy (trú tổ 4, thị trấn Đak Pơ) chia sẻ: "Bãi rác này gần tiếp giữa tổ tôi với thôn 4, xã An Thành. Huyện đã có thông báo là đóng cửa bãi rác này nhưng một số hộ dân vẫn cứ lén lút đổ rác. Không biết mấy hộ dân ở đâu cứ mang rác về đây đổ. Mà loại rác liên quan đến lò giết mổ gia súc, ruồi nhặng bu kín. Mỗi khi có gió thổi từ hướng bãi rác về rất hôi thối. Khốn khổ nhất là đến bữa ăn, nghe mùi hôi, nuốt không nổi cơm”.

Theo bà Hoàng Thị Minh Tâm-Bí thư Đảng ủy thị trấn Đak Pơ: Một số người dân vẫn mang rác về đây đổ là vì không nắm được thông tin bãi rác cũ của huyện đã đóng cửa. Do có tường bao xung quanh nên bà con đổ rác tràn ra con đường phía trước khu vực bãi rác. Rác thải bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh đó, nhất là ở tổ 4.

Bí thư Đảng ủy xã An Thành Đỗ Huy Dũng cũng xác nhận còn tình trạng vứt rác bữa bãi tại bãi chứa rác thải cũ của huyện ở thôn 4. Thói quen nên nhiều hộ dân vẫn mang rác ra đây đổ. Đội Công trình giao thông của huyện cũng đã nhiều lần dùng máy ủi vào phía trong bãi xử lý. Mới đây, sau cuộc họp, Thường vụ Đảng ủy xã đã giao UBND xã tiến hành cắm các biển cấm đổ rác ở đó. "Chúng tôi cũng đã đề nghị Đảng ủy, UBND xã thị trấn Đak Pơ phối hợp trong công tác tuyên truyền việc bãi rác đã đóng cửa. Chúng tôi cũng đề nghị các ngành chức năng của huyện quan tâm, phối hợp với xã trong công tác kiểm tra phát hiện để xử lý theo thẩm quyền”-ông Dũng nói.

Huyện Đak Pơ trồng cây xanh nhằm cải tạo môi trường trong bãi rác cũ. Ảnh: T.D

Huyện Đak Pơ trồng cây xanh nhằm cải tạo môi trường trong bãi rác cũ. Ảnh: T.D

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đak Pơ, năm 2012, huyện Đak Pơ đã quy hoạch bãi xử lý chất thải rắn sinh hoạt lộ thiên tại thôn 4 với diện tích 1,486 ha. Năm 2023, UBND tỉnh chỉ đạo đóng cửa bãi rác này vì gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và thực hiện cải tạo lại môi trường. Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Đak Pơ đã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc bốc dỡ rác, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường và trồng cây xanh tại bãi rác.

Ông Nguyễn Phương Thành-Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đak Pơ cho biết: Năm 2019, huyện đã xây dựng phương án, đề xuất sử dụng công nghệ lò đốt rác thải sinh hoạt không sử dụng nhiên liệu, quy mô 12-15 tấn/ngày với tổng mức đầu tư trên 14,2 tỷ đồng để đóng cửa vĩnh viễn bãi rác tại thôn 4. Tuy nhiên, do vướng về kinh phí nên việc xây dựng lò đốt chưa triển khai được. UBND các xã cũng đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân không đổ rác thải sinh hoạt tại bãi rác cũ. "Chúng tôi cũng sẽ tiến hành xử lý hành chính các trường hợp vi phạm để ngăn ngừa triệt để tình trạng đổ rác thải trái phép tại khu vực này. Hiện Công trình Giao thông huyện đang thực hiện thu gom, xử lý tại thời rác tại 1 điểm ở thôn An Phong (xã Phú An). Ngoài ra, chúng tôi cũng tuyên truyền bà con có hình thức xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà, không đổ tại bãi rác cũ, ảnh hưởng đến môi trường"-ông Thành nói thêm.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ sáng 8-10.

Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

(GLO)- Ngày 25-9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT-Công an tỉnh Gia Lai) nhận được thư cảm ơn của người thân anh Lữ Hoàng Ngọc Khanh (SN 1973, ở phường Hoài Nhơn) - tài xế xe tải bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe được cán bộ đơn vị kịp thời giúp đỡ, đưa đi cấp cứu.

null