Không có oan sai trong vụ án vứt con mới đẻ ở xã Phú Túc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 3-8, Công an xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) cho biết đã đưa ra cảnh báo đề nghị người dân cảnh giác, không chia sẻ, bình luận luận bài viết chưa kiểm chứng, xuyên tạc sự thật về vụ án vứt con mới đẻ xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 6 giờ ngày 10-4-2024, Công an xã Ia Mlăh, huyện Krông Pa cũ (nay là xã Phú Túc) đã nhận được tin báo về việc có 1 thi thể trẻ sơ sinh bị vứt trước nhà bà Ksor H’Đim ở buôn Dù.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an huyện Krông Pa cũ đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện, Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh) tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của người làm chứng cùng những người có liên quan.

trung-tam-y-te-huyen-krong-pa-xac-dinh-hnhan-co-nhieu-dau-hieu-vua-sinh-con-anh-van-ngoc.jpg
Trung tâm Y tế Krông Pa xác định H'Nhân có nhiều dấu hiệu vừa sinh con. Ảnh: Văn Ngọc

Kết luận của Phòng Kỹ thuật Hình sự cho thấy, trẻ sơ sinh tử vong do chấn thương sọ não, nguyên nhân do tác động trực tiếp bằng vật tày vào vùng đầu, thời gian tử vong khoảng 6 tiếng trước lúc khám nghiệm.

Qua xác minh, lực lượng Công an phát hiện Ksor H'Nhân (SN 2003, con gái bà H’Đim) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập làm việc. H’Nhân một mực khai nhận rằng mình không có thai và không có liên quan đến tử thi trên.

Tuy nhiên, CQCSĐT đã đưa H’Nhân đến giám định y khoa tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pa ngay trong ngày 10-4. Tại đây xác định, H’Nhân có nhiều dấu hiệu mới sinh như: ngực căng tiết sữa non, tử cung mở dưới rốn 1 cm, tử cung lớn, vết rách tầng sinh môn…

Từ các dấu hiệu này, CQCSĐT đã thu giữ mẫu tóc và mẫu dây rốn của tử thi gửi đi giám định ADN tại Viện Pháp y quốc gia. Cơ quan này kết luận, H’Nhân có quan hệ huyết thống mẹ-con với trẻ sơ sinh có mẫu dây rốn gửi giám định, độ tin cậy 99,9999%.

Trước những căn cứ khoa học trên, CQCSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với H’Nhân về tội “Vứt con mới đẻ”. Đến ngày 27-5-2025, TAND huyện Krông Pa cũ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo mức án 1 năm 3 tháng tù.

H’Nhân tiếp tục kêu oan và kháng cáo lên TAND cấp trên. Ngày 9-7-2025, TAND tỉnh đã có quyết định về việc giải quyết kháng cáo của H’Nhân. Theo đó, TAND tỉnh đã không chấp nhận kháng cáo của bị cáo H’Nhân và quyết định bản án sơ thẩm của TAND huyện Krông Pa có hiệu lực.

Tuy nhiên, vừa qua trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số bài viết của tài khoản “Nhân Hồng” (do H’Nhân làm chủ) đề cập đến việc mình bị kết án oan sai về tội “Vứt con mới đẻ”.

hnhan-dua-ra-chung-cu-cho-rang-minh-bung-nho-nen-khong-he-co-thai-anh-chup-man-hinh.jpg
H'Nhân đưa ra chứng cứ cho rằng mình bụng nhỏ nên không hề có thai. Ảnh chụp màn hình

Trong các bài viết này, H’Nhân cho rằng mình không sinh con, vẫn có kinh nguyệt, bụng nhỏ, bị đánh đập ép cung, lấy mẫu sai sự thật… Từ đó, một số tài khoản Facebook, dù chưa kiểm chứng, song đã vào các bài viết bình luận với nội dung hưởng ứng theo lập luận của H’Nhân.

Theo Công an xã Phú Túc, các thông tin của tài khoản Nhân Hồng là xuyên tạc, sai sự thật. Bản án đã có hiệu lực dựa trên những chứng cứ khoa học khách quan không thể chối cãi.

Công an xã Phú Túc đang tiến hành xác minh các tài khoản bình luận kích động, xúc phạm lực lượng chức năng; chia sẻ, lan truyền bài viết của H’Nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, H’Nhân hiện đang được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trước khi chấp hành mức án 1 năm 3 tháng tù tại trại giam.

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn tình nguyện vì cộng đồng

Dấu ấn tình nguyện vì cộng đồng

(GLO)- Giữa tháng 7.2025, Câu lạc bộ (CLB) Dấu chân tình nguyện (thuộc Trường Đại học Quy Nhơn) đã tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại làng K6 (xã Vĩnh Sơn) với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa mang đậm dấu ấn sẻ chia, tinh thần cống hiến vì đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

null