Rmah H’Byên: Nữ công nhân cao su tận tụy với nghề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Tròn 15 năm gắn bó với cây cao su, Rmah H’Byên không chỉ là công nhân có bàn tay vàng của Công ty TNHH một thành viên 74 (Công ty 74) mà chị còn tận tâm giúp đỡ hàng chục công nhân người đồng bào dân tộc thiểu số biết cách cạo và cạo mủ cao su giỏi.

Chị Rmah H' Byên nói về những ngày đầu mới vào làm công nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chị Rmah H' Byên nói về những ngày đầu mới vào làm công nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Căn nhà của Rmah H’ Byên (làng Sung Le Tung, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ), công nhân Đội sản xuất số 7, Công ty 74, Binh đoàn 15, nép mình bên trục đường liên xã, xung quanh là những vườn cao su xanh ngát. Biết chúng tôi đợi lâu, chị phân trần: “Tôi vừa đi đổ mủ và giao mủ cho đội sản xuất nên về hơi muộn. Mấy ngày nay trời mưa to quá nên đi cạo phải cận thận, kiểm tra máng che, miệng cạo, bát đựng mủ để không làm thất thoát sản phẩm của đơn vị”.

Bằng những lời mở đầu câu chuyện như thế, chúng tôi hiểu được ý thức, trách nhiệm của chị đối với đơn vị, với vườn cây. Điều này phần nào minh chứng cho những nhận xét của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị về người công nhân giỏi chuyên môn, luôn có trách nhiệm với công việc và hết lòng giúp đỡ mọi người. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố, mẹ từng làm công nhân khai hoang để trồng cao su trên địa bàn biên giới huyện Đức Cơ. Năm 2009, chị được tuyển vào làm thợ khai thác mủ của Đội sản xuất số 7. “Từ khi còn nhỏ, tôi đã theo bố mẹ ra vườn cạo mủ, thế nhưng khi vào làm công nhân vẫn còn nhiều bở ngỡ. Nhờ được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của lãnh đạo đơn vị nên tôi dần tiến bộ. Để cạo được mủ cao su là điều không khó, nhưng cạo làm sao đạt nhiều mủ, đúng kỹ thuật, đảm bảo vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt mới là điều khó. Tôi không chỉ học ở cán bộ kỹ thuật của đơn vị, học người đi trước mà hằng ngày còn tranh thủ về nhà chọn các cây cao su thanh lý để tập cạo mủ”.

Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, chị Rmah H'Byên luôn đảm đang việc gia đình. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, chị Rmah H'Byên luôn đảm đang việc gia đình. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nhờ kiên trì học hỏi, chăm chỉ trong công việc chuyên môn nên chị Rmah H’Byên ngày càng tiến bộ, là một trong những công nhân có bàn tay vàng của đơn vị. Hiện nay, chị nhận cạo 3,5 ha và chăm sóc gần 10 ha cao su tái canh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị luôn cố gắng chăm sóc vườn cây tốt và đúng quy trình kỹ thuật từ khâu làm cỏ, bón phân đến bôi thuốc phòng trị bệnh. Cùng với đó, chị luôn chấp hành thời gian cạo mủ và thu mủ, không bỏ sót ngày cạo, tận dụng tối đa cây cạo, miệng cạo thu hết sản phẩm mủ nước, mủ tạp giao nộp đầy đủ về đơn vị. Bên cạnh việc nhận khoán vườn cây của đơn vị, gia đình chị H’Byên còn có 2,5 ha cao su tiểu điền, 500 cây cà phê và 2 ha điều. Mỗi năm trừ các chi phí, gia đình chị cũng có thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng.

Anh Lê Quốc Toản- Đội trưởng Đội sản xuất số 7, Công ty 74-cho biết: Đồng chí Rmah H’Byên là công nhân tiêu biểu của đơn vị, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm của cá nhân mà chị còn vận động công nhân, lao động nhận khoán trong đơn vị đã tự nguyện đóng thêm từ 500-700 ngàn đồng/người để mua phân bón thêm cho vườn cây mình nhận khoán. Đặc biệt, chị tích cực hướng dẫn kỹ thuật cho các công nhân đơn vị mới tuyển dụng, hướng dẫn họ tận dụng triệt để máng mái che chắn mưa, phát cỏ, băm chồi, gom cành cây gãy đổ, chăm sóc vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Chị Rmah H' Byên cùng chồng cải tạo vườn, trồng rau xanh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chị Rmah H' Byên cùng chồng cải tạo vườn, trồng rau xanh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Hết mình vì công việc, năng nổ nhiệt tình trong tham gia các hoạt động của đơn vị nên từ năm 2013 đến nay, chị được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ và Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Trong quá trình làm việc, chị luôn tích cực vận động đoàn viên công đoàn chấp hành tốt nội quy, quy định của Công ty, đơn vị. Đẩy mạnh phong trào thi đua vượt khoán gắn với chỉ tiêu khen thưởng nhằm động viên kịp thời đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, chị luôn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn kỹ thuật cạo mủ cho những đoàn viên, hội viên có tay nghề kỹ thuật yếu để từng bước nâng cao tay nghề. Chính vì thế, tay nghề kỹ thuật của các công nhân trong chi hội phụ nữ của chị luôn đạt từ khá trở lên. Bản thân chị Rmah H’Byên nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đạt bàn tay vàng của đơn vị. Năm 2017 chị được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Đại tá Đậu Thiện Lương-Giám đốc Công ty 74-cho biết: Đồng chí Rmah H'Byên là một trong những công nhân người dân tộc thiểu số có nhiều thành tích xuất sắc của đơn vị. Không chỉ là người thợ cạo mủ giỏi, đồng chí còn tích cực động viên các công nhân chăm lo lao động sản xuất, bám vườn cây, bám đội sản xuất, góp phần cũng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn tích cực tham gia hoạt động phong trào, hướng dẫn các công nhân mới cạo mủ để có thu nhập ổn định.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13 Tại khu vực Nhơn Lý . Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại phường Quy Nhơn Đông

(GLO)- Ngay trong đêm 6-11, khi bão số 13 vừa suy yếu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có mặt tại khu vực Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông để kiểm tra thiệt hại, chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai ngay các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.

Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn đã mở cửa miễn phí cho người dân tạm trú, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn.

Chia sẻ nơi trú, hỗ trợ người dân mùa mưa bão

(GLO)-Trước lúc cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn đã mở cửa miễn phí, trở thành điểm tựa an toàn, ấm áp cho người dân tạm trú, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn. 

Công an tỉnh Gia Lai khẩn cấp sơ tán 17.690 người dân tại các địa bàn xung yếu đến nơi an toàn để ứng phó bão số 13.

Công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn

(GLO)- Đến sáng 6-11, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Cắt tỉa cây xanh bảo đảm an toàn mùa mưa bão

(GLO)-Để hạn chế thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi), Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

null