Ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH đầu tiên tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-4, tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai), UBND phường Quy Nhơn phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH.

Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn tỉnh được xây dựng nhằm đưa công tác tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng PCCC và CNCH đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn đời sống.

ra-mat-trung-tam-hoc-tap-cong-dong-ve-pccc-va-cnch-5.jpg
Phường Quy Nhơn và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: N.L

Trung tâm tạo môi trường để người dân, học sinh, các cơ quan, đơn vị được trực tiếp tiếp cận, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống; từng bước hình thành thói quen chủ động phòng ngừa cháy nổ ngay từ cơ sở.

Hoạt động trọng tâm của Trung tâm là trang bị kiến thức, kỹ năng thiết yếu như: bảo đảm an toàn phòng cháy trong gia đình, khu dân cư; xử lý cháy ban đầu; thoát nạn, cứu người và sơ cấp cứu khi xảy ra sự cố.

Các nội dung được tổ chức linh hoạt, phù hợp từng nhóm đối tượng, kết hợp giữa tuyên truyền và thực hành, giúp người học dễ tiếp thu, dễ áp dụng.

ra-mat-trung-tam-hoc-tap-cong-dong-ve-pccc-va-cnch-6.jpg
Ra mắt Ban điều hành Trung tâm học tập cộng đồng phường Quy Nhơn. Ảnh: N.L

Tại chương trình, UBND phường Quy Nhơn và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã ký kết phối hợp tổ chức hoạt động của Trung tâm, phân công lực lượng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình tham gia học tập, trải nghiệm.

Dịp này, hơn 500 học sinh Trường THPT Trần Cao Vân và Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn) được tham gia thực hành tại các khu vực bố trí thiết bị chữa cháy, trải nghiệm phun nước; thực hiện kỹ năng thoát nạn, cứu người trong môi trường kín, trên cao và tại khu vực dốc.

Hoạt động giúp học sinh làm quen tình huống thực tế, nâng cao ý thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho bản thân khi xảy ra cháy nổ, sự cố.

Việc đưa Trung tâm vào hoạt động góp phần lan tỏa phong trào Toàn dân PCCC và CNCH; nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ và tai nạn, sự cố trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

null