Quyết liệt xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Hàng loạt trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã bị phát hiện và xử lý nghiêm.
Huyện Chư Pưh là một trong những địa phương có tình hình TTATGT diễn biến khá phức tạp. Thiếu tá Nguyễn Hữu Chí-Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự (Công an huyện Chư Pưh) thông tin: Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, trên cơ sở rà soát, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình TTATGT, Công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức người dân trong chấp hành các quy định pháp luật về TTATGT. Đặc biệt, lực lượng CSGT phối hợp với Công an các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành các quy định pháp luật về TTATGT. Đồng thời, đơn vị bố trí các tổ công tác tiến hành tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, tụ tập điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách và đối tượng thanh-thiếu niên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện. Sau 4 ngày ra quân, Công an huyện đã lập biên bản 45 trường hợp vi phạm, tạm giữ 16 xe mô tô, 29 giấy tờ các loại và đã ra quyết định xử phạt 13 trường hợp với số tiền hơn 21 triệu đồng.
Theo ghi nhận của P.V, trong những ngày đầu ra quân đợt cao điểm bảo đảm TTATGT tại các địa phương, công tác tuần tra, kiểm soát được lực lượng Công an thực hiện xuyên suốt. Đại bộ phận người dân đã ý thức hơn trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, hoạt động giao thông diễn ra trật tự và nền nếp hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số người điều khiển phương tiện tham gia giao thông ý thức chưa cao, thậm chí cố tình vi phạm. Điển hình như trường hợp anh T.G.Q. (SN 1982, trú tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) bị lực lượng CSGT Công an huyện Chư Pưh lập biên bản về hành vi vi phạm nồng độ cồn đã nêu lý do: “Tôi biết điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia là vi phạm, nhưng do đang làm việc cho một công trình xây dựng trên địa bàn huyện, công việc cả ngày mệt mỏi nên có uống một ít để giải mỏi thôi”. Tương tự là trường hợp tài xế N.V.D. (trú tại xã Tơ Tung, huyện Kbang) điều khiển xe tải BKS 81C-159.24 chở mía bị lực lượng CSGT Công an thị xã An Khê lập biên bản vi phạm về tải trọng đã phân bua: “Do rẫy mía ở xa, số lượng mía còn lại ít nên tôi cố gắng vận chuyển một lần cho hết mà không biết đã vi phạm tải trọng”.
Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh) cân trọng tải phương tiện. Ảnh: Lê Anh
Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh) cân trọng tải phương tiện. Ảnh: Lê Anh
Mỗi người điều khiển phương tiện giao thông đều có lý do để giải thích cho hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên, với quyết tâm bảo đảm TTATGT trên địa bàn, lực lượng CSGT đã xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm. Theo thống kê của Phòng CSGT (Công an tỉnh), sau 4 ngày ra quân thực hiện đợt cao điểm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 1.742 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 13 ô tô, 299 xe mô tô, tước 64 giấy phép lái xe các loại và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 840 triệu đồng. Trong số đó có 61 trường hợp vi phạm tốc độ, 204 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 43 trường hợp chở quá khổ, quá tải, 101 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 89 trường hợp không có giấy phép lái xe...
Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) nhận định: Thực tế cho thấy, qua các đợt cao điểm và triển khai thực hiện các chuyên đề, tình hình TTATGT có những chuyển biến rõ nét. Ý thức của người tham gia giao thông đã được cải thiện. Bởi lẽ, trong các đợt tuần tra, kiểm soát, ngoài việc xử phạt để răn đe, lực lượng CSGT cũng kết hợp tuyên truyền, tác động mạnh đến ý thức của người dân và chủ các đơn vị, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải… Tuy nhiên, để tình hình TTATGT chuyển biến một cách bền vững, ngoài nỗ lực của lực lượng Công an thì chính quyền các địa phương và các ban, ngành, đoàn thể cần có sự vào cuộc quyết liệt, huy động mạnh mẽ cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác này.
LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Anh Nguyễn Văn Toàn (giữa) hướng dẫn người dân chọn giống, xuống giống đúng thời vụ, giúp lúa đạt năng suất cao. Ảnh: D.Đ

“Đầu tàu” của làng Ring

(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân làng Ring luôn nhắc về anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý làng với sự tin tưởng, quý mến. Những năm qua, anh là “đầu tàu” của làng Ring.

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

null