Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Chợ mới vắng vẻ, chợ tạm đông đúc

Chợ xã Ia Tô (nay là xã Ia Krái) được đầu tư theo hình thức xã hội hóa với tổng vốn khoảng 15 tỷ đồng, do Công ty TNHH một thành viên bất động sản hạ tầng Tây Nguyên làm chủ đầu tư. Công trình được đưa vào hoạt động từ cuối tháng 12-2024.

du-duoc-dau-tu-khang-trang-khoang-15-ty-dong-nhung-cho-ia-krai-van-vang-ve-chi-hop-eo-uot-buoi-sang-voi-vai-chuc-tieu-thuong.jpg
Dù được đầu tư xây dựng khang trang nhưng chợ Ia Krái vẫn vắng vẻ với vài chục tiểu thương. Ảnh: Minh Phương

Khu chợ mới được xây dựng hiện đại, gồm 92 ki ốt, lô và sạp cho thuê; riêng khu nhà lồng bố trí 32 sạp bán hàng tươi sống, hàng ăn sạch sẽ, ngăn nắp.

Dù nằm ngay bên tỉnh lộ 664, chợ Ia Krái vẫn vắng vẻ, chỉ họp vào buổi sáng với vài chục tiểu thương. Ông Trần Văn Hải-Trưởng ban Quản lý chợ-cho biết: “Tỷ lệ lấp đầy chợ chỉ khoảng 30% ngày thường và 40% vào dịp lễ, Tết”.

Theo ông Hải, nguyên nhân chính là do tiểu thương và người dân vẫn giữ thói quen họp chợ tự phát dọc tỉnh lộ 664-nơi không phải thuê sạp, không đóng thuế, lại dễ tiếp cận người mua.

Trong khi đó, việc giải tỏa chợ tạm, chợ cóc gần khu vực này chưa được chính quyền địa phương thực hiện quyết liệt, khiến nhiều hộ e ngại không dám vào chợ mới vì sợ vắng khách.

cho-chi-lang-phuong-hoi-phu-bo-hoang-gan-chuc-nam-doanh-nghiep-tan-dung-cac-ki-ot-de-cho-thue-phong-tro-kiem-them-thu-nhap-anh-minh-phuong.jpg
Chợ Chi Lăng (phường Hội Phú) bỏ hoang gần chục năm, doanh nghiệp tận dụng các ki ốt để cho thuê phòng trọ. Ảnh: Minh Phương

Trong khi đó, chợ Chi Lăng (phường Hội Phú) dù được đầu tư hàng tỷ đồng, cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi đầy đủ, song vẫn bị tiểu thương “quay lưng”, bỏ hoang gần chục năm qua.

Trong khi cách đó chỉ vài trăm mét, người dân và tiểu thương lại họp chợ tạm tại khu vực làng Nhao 1. Nhiều hộ dân buôn bán tự phát còn tràn ra vỉa hè quốc lộ 14, vừa gây mất an toàn giao thông, vừa tạo hình ảnh nhếch nhác đô thị.

Ông Hoàng Văn Trượng-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Minh Phú Gia Lai, chủ đầu tư chợ Chi Lăng-cho biết: Năm 2014, doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án chợ Chi Lăng với tổng vốn hơn 6 tỷ đồng, diện tích 7.665 m², mô hình chợ hạng 3.

Dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động đầu năm 2016 gồm: 22 ki ốt, nhà lồng, nhà vệ sinh, nhà để xe, hệ thống cứu hỏa, cấp nước, chiếu sáng, tường rào…

cho-chi-lang-phuong-hoi-phu-duoc-dau-tu-khang-trang-bai-ban-hon-6-ty-dong-nhung-bi-tieu-thuong-quay-lung-do-ton-tai-cho-tam-gan-do-chi-vai-tram-met-anh-minh-phuong.jpg
Chợ Chi Lăng (phường Hội Phú) được đầu tư xây dựng khang trang nhưng bị tiểu thương "quay lưng". Ảnh: Minh Phương

Thời gian đầu, chính quyền phường còn phối hợp lực lượng trật tự đô thị, Công an tuần tra dẹp chợ tạm nên hoạt động mua bán tại chợ khá sôi động. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng họp chợ tự phát lại tái diễn.

Điều đáng nói là chính quyền địa phương vận động doanh nghiệp đầu tư chợ nhưng khi tiểu thương không vào thì lại công nhận khu vực làng Nhao 1 là “chợ tạm”, khiến tiểu thương bỏ chợ Chi Lăng quay ra buôn bán ở đây. Điều này khiến khu chợ tiền tỷ đìu hiu, doanh nghiệp lâm cảnh nợ nần.

nhieu-ho-dan-kinh-doanh-tu-phat-tran-ra-via-he-quoc-lo-14-mua-ban-tai-khu-vuc-cho-tam-lang-nhao-1-phuong-hoi-phu-gay-mat-an-toan-giao-thong-anh-minh-phuong.jpg
Nhiều người dân buôn bán tự phát tràn ra vỉa hè quốc lộ 14 tại khu vực chợ tạm làng Nhao 1 (phường Hội Phú) gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Minh Phương

“Doanh nghiệp vay mượn vốn đầu tư xây chợ, nay không có nguồn thu trả nợ ngân hàng. Nhiều năm qua, doanh nghiệp chưa thu được đồng nào từ chợ nhưng vẫn phải trả tiền điện, nước và đang gồng mình trả lãi ngân hàng. Chúng tôi kiến nghị tỉnh và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giải tỏa dứt điểm chợ tạm để tiểu thương trở lại buôn bán trong chợ chính thức”-ông Trượng bày tỏ.

Cần đồng bộ quản lý để chợ phát huy hiệu quả

Ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND phường Hội Phú-cho hay: Phường đã nhận đơn kêu cứu của doanh nghiệp chủ đầu tư chợ Chi Lăng và nắm bắt được thực trạng trên.

“Thời gian tới, phường sẽ tổ chức lực lượng tuần tra, xử lý việc tổ chức họp chợ tạm, chợ cóc dọc quốc lộ 14 nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự và đưa hoạt động mua bán ở khu vực này vào nề nếp”-ông Định cho hay.

c1.jpg
Xã Ia Krái thành lập tổ tuyên truyền, vận động người dân vào chợ buôn bán, đồng thời dẹp bỏ các điểm chợ tạm, chợ cóc dọc tỉnh lộ 664. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Phương-Chủ tịch UBND xã Ia Krái-cho biết: Địa phương đã thành lập tổ tuyên truyền, vận động người dân dẹp bỏ các điểm chợ tạm, chợ cóc dọc tuyến tỉnh lộ 664 do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xã đồng thời vận động các tiểu thương và người dân nhóm họp tự phát di chuyển vào kinh doanh ổn định trong chợ mới, vừa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vừa tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

“Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân vào chợ buôn bán. Nếu không dẹp được các điểm chợ tạm, tiểu thương trong chợ sẽ chịu thiệt thòi. Người dân có thói quen bạ đâu mua đó khiến chợ mới khó hoạt động hiệu quả. Do đó, nếu không dẹp được chợ tạm, các tiểu thương đã đăng ký lô, sạp bên trong cũng có nguy cơ bỏ chợ ra ngoài”-ông Phương nhấn mạnh.

ong-hoang-van-truong-chu-dau-tu-cho-chi-lang-de-nghi-chinh-quyen-dia-phuong-tang-cuong-kiem-tra-giai-toa-dut-diem-cho-tam-de-tieu-thuong-tro-lai-buon-ban-trong-cho-chinh-thuc.jpg
Ông Hoàng Văn Trượng-Chủ đầu tư chợ Chi Lăng-đề nghị chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giải tỏa dứt điểm chợ tạm để tiểu thương trở lại buôn bán trong chợ chính thức.
Ảnh: Minh Phương

Thực tế cho thấy, nhiều khu chợ được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa nhưng không phát huy hiệu quả, thậm chí rơi vào cảnh bỏ hoang, gây lãng phí lớn.

Việc đầu tư chợ không chỉ dừng lại ở khâu xây dựng hạ tầng mà quan trọng hơn là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc sắp xếp, quản lý, duy trì hoạt động buôn bán đúng nơi quy định.

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia phát triển hạ tầng thương mại.

Tuy nhiên, việc một số dự án xã hội hóa như chợ Ia Krái, chợ Chi Lăng hoạt động kém hiệu quả cho thấy công tác tổ chức, quản lý còn bất cập, ít nhiều ảnh hưởng đến niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của tỉnh.

Việc sớm có giải pháp xử lý tình trạng chợ tạm, chợ cóc, đồng thời khôi phục hoạt động tại các chợ đã được đầu tư bài bản ở Tây Gia Lai là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, góp phần phát triển thương mại theo hướng văn minh, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Mùa xuân đầu tiên ở khu tái định cư Pờ Tó

Mùa xuân đầu tiên ở khu tái định cư Pờ Tó

(GLO)- Theo con đường bê tông phẳng phiu, chúng tôi vào thăm khu tái định cư của xã Pờ Tó. Từng tốp thợ khẩn trương dựng nhà, lợp mái, tiếng nói cười rộn ràng xen lẫn tiếng búa gõ, tiếng máy cưa, tiếng trẻ con gọi nhau í ới. Tất cả tạo nên nhịp sống mới hướng về mùa xuân đầu tiên “an cư, lạc nghiệp”.

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 ở Gia Lai không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng đủ để cảm nhận nhịp chuyển nhẹ nhàng của cuộc sống khi năm mới bắt đầu. Trong không khí ấy, mỗi người có một cách trải nghiệm riêng, song đều gửi gắm ước vọng về một năm bình an, nhiều khởi sắc.

Truyền thông dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Từ nhận thức đến hành động

Truyền thông dân số vùng đồng bào DTTS: Từ nhận thức đến hành động

(GLO)- Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong thực hiện chính sách dân số và phát triển, Chi cục Dân số (Sở Y tế) đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh truyền thông theo hướng đa dạng hình thức, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù vùng đồng bào DTTS và miền núi.

An toàn, vệ sinh lao động nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp: Từ đáp ứng yêu cầu đến tự giác phòng ngừa

An toàn, vệ sinh lao động nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp: Từ đáp ứng yêu cầu đến tự giác phòng ngừa

(GLO)- An toàn, vệ sinh lao động không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là thước đo trách nhiệm và năng lực quản trị của mỗi doanh nghiệp. Thực tiễn sản xuất cho thấy, nơi nào coi người lao động là trung tâm, nơi đó tai nạn được phòng ngừa, hiệu quả được nâng lên.

 Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Ia Krêl

Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 25-12, Hội Cựu chiến binh xã Ia Krêl phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, hệ thống ngoại ngữ Lalisa (phường Pleiku) và các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình anh Rơ Châm Hăng tại làng Yít Tú.

Khởi động dự án phát triển cây sa nhân tím dưới tán rừng tại xã Bình Phú, Gia Lai.

Khởi động Dự án phát triển cây dược liệu sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và sinh kế cộng đồng

(GLO)- Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại xã Bình Phú (Gia Lai) nhằm nâng cao nhận thức về khai thác, bảo tồn bền vững cây sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế cho người dân.

Thống nhất chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: Bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

Thống nhất chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: Bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

(GLO)- Nghị quyết số 35/2025/NQ-HÐND của HÐND tỉnh Gia Lai đã thống nhất mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số nhóm đối tượng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chính sách mới góp phần xóa “độ vênh” giữa các địa bàn, bảo đảm công bằng, thuận lợi trong triển khai và thụ hưởng an sinh xã hội.

null