Chợ nông thôn bỏ hoang: Trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã ở khu vực phía Ðông tỉnh đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng chợ kiên cố nhằm phục vụ nhu cầu buôn bán của người dân. Tuy nhiên, nhiều chợ truyền thống đang rơi vào cảnh đìu hiu khi nên xuống cấp, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chợ tiền tỷ… bỏ trống

Chợ Mỹ Quang (thuộc thôn Trung Thành 1, xã Phù Mỹ) nằm trên khu đất rộng gần 1 ha, được xây dựng kiên cố với các hạng mục: khu chợ ngoài trời, khu nhà lồng rộng 500 m², khu nhà vệ sinh, nhà bảo vệ. Tổng kinh phí đầu tư gần 2 tỷ đồng. Thế nhưng, hơn 10 năm kể từ khi hoàn thành, chợ Mỹ Quang vẫn chưa một lần họp vì không có người đến buôn bán.

22.jpg
Chợ Mỹ Quang (xã Phù Mỹ) được xây dựng kiên cố nhưng hiện trong tình trạng bỏ trống. Ảnh: V.L

Hiện nay, mặt bằng khu chợ ngoài trời được một số người phơi nông sản, tập kết vật liệu xây dựng, đậu ô tô. Bên trong khu nhà lồng cũng dùng làm nơi đậu xe và chứa nhiều vật dụng khác. Do không được bảo quản, duy tu thường xuyên nên khu nhà lồng đã xuống cấp, hư hỏng nhiều hạng mục.

Tương tự, chợ Mỹ Chánh Tây (thôn Trung Thuận, xã Phù Mỹ) được đầu tư hơn 1 tỷ đồng cũng thường xuyên rơi vào cảnh bỏ trống. Tại chợ, “năm thì mười họa” mới có người đến buôn bán; phần lớn thời gian trong năm, khuôn viên chợ được người dân tận dụng làm nơi phơi nông sản.

Còn chợ Vĩnh An (xã Bình Phú) được đầu tư xây dựng bài bản trên khu đất khoảng 0,2 ha, gồm 2 dãy nhà chính và các hạng mục phụ trợ như hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh, với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng. Chợ được đưa vào sử dụng cuối năm 2023 nhưng đến nay vẫn bỏ trống, không có hoạt động buôn bán. Phần lớn khuôn viên chợ người dân dùng để phơi rơm rạ và chăn thả gia súc.

Cần giải pháp khai thác, sử dụng hiệu quả

Ngoài một số chợ bỏ trống, nhiều chợ truyền thống khác ở các xã phía Đông tỉnh tuy được đưa vào khai thác sau khi xây dựng nhưng hiệu quả chưa như mong đợi. Hầu hết các chợ đều rơi vào tình trạng tiểu thương và người dân chỉ buôn bán ở khu ngoài trời; còn khu nhà lồng rất ít hoặc không được sử dụng. Điển hình như chợ Vạn Phú (xã Phù Mỹ Bắc), chợ Bình Thành (xã Bình An), chợ Mỹ Hòa (xã Phù Mỹ Tây)…

23.jpg
Bên trong khu nhà lồng chợ Mỹ Quang (xã Phù Mỹ) được người dân địa phương tận dụng làm nơi đậu ô tô và chứa các vật dụng khác. Ảnh: V.L

Lãnh đạo một số xã này cho rằng, việc chợ truyền thống nông thôn có khu nhà lồng nhưng không khai thác hết công năng là rất lãng phí. Tuy nhiên, do đặc thù vùng nông thôn, người dân thích buôn bán ngoài trời cho tiện, khiến chính quyền địa phương khó yêu cầu tiểu thương vào khu nhà lồng.

Ông Lý Kim Đình, Chủ tịch UBND xã Bình Phú, cho biết: Chợ Vĩnh An được đầu tư để đáp ứng tiêu chí nông thôn mới, song việc đưa vào hoạt động chưa đạt kỳ vọng. Nguyên nhân là đời sống người dân còn khó khăn và họ quen với tập quán “buôn bán lưu động” nên không muốn vào chợ. Thời gian tới, xã sẽ tuyên truyền, vận động người dân họp chợ; từng bước đưa chợ Vĩnh An đi vào hoạt động nền nếp, tránh lãng phí.

Trong khi đó, ông Trần Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ, lý giải: Chợ Mỹ Quang và Mỹ Chánh Tây nằm gần chợ Phù Mỹ (chợ trung tâm xã) nên người dân có nhu cầu buôn bán đều tập trung về đấy. Ngoài ra, trước kia các chợ Mỹ Quang và Mỹ Chánh Tây được xây dựng để đáp ứng tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các chợ này không còn phù hợp với quy hoạch.

“Xã Phù Mỹ (sáp nhập từ xã Mỹ Quang, Mỹ Chánh Tây và thị trấn Phù Mỹ) đã làm thủ tục chuyển đổi công năng chợ Mỹ Quang và Mỹ Chánh Tây sang phục vụ hoạt động dịch vụ nông nghiệp. Sau khi hợp nhất HTX nông nghiệp Mỹ Quang và Mỹ Chánh Tây thành HTX nông nghiệp Phù Mỹ, địa phương sẽ giao HTX mới quản lý, sử dụng tài sản và quỹ đất tại các chợ theo đúng quy định pháp luật”, ông Tuấn cho biết thêm.

Theo Sở Công Thương, chợ truyền thống ở nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã. Do đó, chính quyền địa phương cần có trách nhiệm và chủ động tìm giải pháp khai thác, sử dụng chợ hiệu quả, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, buôn bán của người dân; đồng thời tránh lãng phí đất đai và tài sản công.

Có thể bạn quan tâm

Giá điều tăng, nông dân vùng biên Gia Lai vui nhưng vẫn lo mưa.

Giá hạt điều tăng, nông dân vùng biên Gia Lai vẫn lo

(GLO)- Thời điểm đầu vụ thu hoạch, giá hạt điều tươi tại các xã vùng biên Gia Lai dao động trong khoảng 35-37 ngàn đồng/kg, cao hơn những năm trước, mang lại kỳ vọng thu nhập khá cho bà con nông dân. Tuy vậy, mưa trái mùa xuất hiện đúng thời điểm cây ra bông, đậu trái khiến nhiều vườn điều rụng bông, làm dấy lên nỗi lo giảm năng suất.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0%

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0%

(GLO)- Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào. Trong đó, Bộ đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi còn 0% với một số mặt hàng xăng dầu để tăng nguồn cung và ổn định thị trường trước căng thẳng tại Trung Đông.

Giá chanh dây tăng nhưng nguồn cung vẫn thiếu hụt.

Gia Lai: Giá chanh dây tăng cao, nguồn cung thiếu hụt

(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, giá chanh dây liên tục tăng cao, mang lại lợi nhuận cho nông dân. Tuy nhiên, nguồn cung ngày càng khan hiếm, nhiều cơ sở thu mua hoạt động cầm chừng. Nếu không sớm ổn định vùng nguyên liệu thì sẽ thiếu hụt nguồn cung cho chế biến và xuất khẩu.

Linh hoạt điều tiết nước tưới để “né hạn”.

Gia Lai: Linh hoạt điều tiết nước tưới để “né hạn”

(GLO)- Cao điểm mùa khô đã bắt đầu ở phía Tây tỉnh, trùng với giai đoạn quyết định năng suất cây trồng, nhất là cà phê. Chủ động né hạn, các đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương và người dân cùng thực hiện phương án điều tiết nước linh hoạt, bảo đảm sản xuất.

null