Nông dân Tuy Phước Bắc gặp khó do kênh mương xuống cấp
(GLO)- Nhiều tuyến kênh mương trên địa bàn xã Tuy Phước Bắc bị bồi lấp, sạt lở, thậm chí bị lấn chiếm, làm giảm hiệu quả tưới, tiêu và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân.
(GLO)- Nhiều tuyến kênh mương trên địa bàn xã Tuy Phước Bắc bị bồi lấp, sạt lở, thậm chí bị lấn chiếm, làm giảm hiệu quả tưới, tiêu và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân.
(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.
(GLO)- Gọi điện đến đường dây nóng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân thôn Thọ Tân Bắc (xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) phản ánh: Thời gian qua, họ phải “sống chung” với mùi hôi phát sinh từ trại gà giống công nghệ cao Minh Dư - Nhơn Tân (Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư).
(GLO)- Dự án Khu định canh, định cư tập trung Suối Ðá (làng K2, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai) đã đưa vào sử dụng gần 2 năm. Tuy nhiều hộ dân đã xây dựng nhà ở ổn định nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(GLO)- Nhiều hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây đang lo lắng khi diện tích rừng keo đến kỳ thu hoạch phải tạm dừng khai thác vì vướng hồ sơ, thủ tục. Người dân mong việc rà soát, xác minh được thực hiện sớm nhằm bảo đảm quyền lợi và tránh ảnh hưởng đến giá trị kinh tế của rừng trồng.
(GLO)- Sáng 18-6, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai về công tác chuyển đổi số và hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng.
(GLO)- Dù đã nộp tiền, nhận đất, xây dựng nhà ở ổn định hơn 30 năm, nhưng đến nay, hàng chục hộ dân tại khu dân cư Suối Khoáng Hội Vân (thôn Phú Kim, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
(GLO)- 53/53 cơ sở sơ chế mực xà tại xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đã ngưng hoạt động, thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn, xử lý dứt điểm hoạt động sơ chế mực xà gây ảnh hưởng khu dân cư.
(GLO)- UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, từng bước đưa hoạt động này đi vào nền nếp.
(GLO)- Trong quá trình kiểm kê, lập phương án bồi thường thực hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay, thửa đất đã sử dụng ổn định nhiều năm của ông Trần Văn Hoàng (thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến) “bỗng dưng” bị tách thành 2 thửa khác nhau.
(GLO)- Mặc dù hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, nhưng 52 cán bộ quản lý và giáo viên tại xã Hoài Ân vẫn không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do sai sót trong khâu tổng hợp hồ sơ. Sự cố hành chính này cần sớm có biện pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.
(GLO)- Trước tình trạng sạt lở đất gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân sống dưới chân đồi Gò Da, UBND phường Hoài Nhơn Nam đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai và các sở, ngành liên quan có biện pháp khắc phục.
(GLO)- Nhiều hộ dân xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai) sử dụng đất ổn định hàng chục năm nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vướng nguồn gốc đất công ích.
(GLO)- Từ cuối năm 2025 đến nay, bà Bùi Thị Cúc (phường Quy Nhơn Nam) nhiều lần gửi đơn đề nghị UBND phường An Nhơn Bắc kiểm tra, rà soát việc một thửa đất nhưng có 2 người đứng tên. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
(GLO)- Các phường Bình Định và An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đang tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị dọc tuyến đường liên phường Bình Định - Nhơn Hưng.
(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.
(GLO)- Cuối tháng 3-2026, ông Bùi Văn Thăng - nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) huyện Phù Mỹ (nay là BQLRPH Phù Mỹ) đã tự ý đưa người và máy móc vào khai thác keo lai tại khoảnh 1a, tiểu khu 166, xã Phù Mỹ Tây.
(GLO)- Nhiều hộ dân tại Khu tập thể vận tải biển (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Mắt Bình Định.
(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận nhiều công trình văn hóa, thể thao quy mô lớn từ huyện Phù Cát (cũ). Tuy nhiên, gần 1 năm qua, các công trình trong tình trạng ít hoạt động, có dấu hiệu xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.
(GLO)- Tuyến đường ĐH.02 qua địa bàn xã An Hòa và xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương.
(GLO)- Gửi đơn tới Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Phạm Thị Đắng (thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) trình bày: Năm 2024, con gái bà là Đào Thị Thanh Hồng xây nhà trên thửa đất số 221, tờ bản đồ số 39, thôn Vinh Thạnh 1.
(GLO)- Quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả và sử dụng hợp lý nguồn lực đất đai giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh.
(GLO)- Nhiều thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ thanh thiếu niên tại một số xã, phường đang bị bỏ hoang, xuống cấp, chưa phát huy hiệu quả. Thực trạng này gây lãng phí tài sản công, ảnh hưởng mỹ quan, môi trường.
(GLO)- Xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) có hơn 6.000 hộ dân nhưng chỉ khoảng 400 hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung, số hộ còn lại vẫn phải dùng nước giếng nhiễm phèn nặng.