Nỗi lo sạt lở trên những tuyến đê xung yếu ở An Lương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều tuyến đê, kè ở xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã xuống cấp, trong đó có những vị trí sạt lở chỉ còn cách nhà dân vài mét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ.

Chính quyền địa phương đang rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí sửa chữa, gia cố các công trình xung yếu, bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất.

Nhiều điểm sạt lở

Tuyến đê sông Cầu Bến Đò qua xóm Khánh Trung (thôn Trinh Long Khánh) hiện xuất hiện nhiều điểm xói mòn, sạt lở. Có đoạn, mép sạt lở chỉ còn cách nhà dân, đất vườn và đất sản xuất khoảng 3-5 m.

Ông Lê Quốc Dương - Trưởng thôn Trinh Long Khánh - cho biết: Tuyến đê sông Cầu Bến Đò qua địa bàn thôn dài khoảng 1,65 km, hiện chủ yếu là bờ đất dọc theo tuyến sông.

Do chưa được đầu tư kiên cố, những năm gần đây, tuyến đê xuất hiện nhiều đoạn xói lở. Đặc biệt, trong đợt bão số 13 vào tháng 11-2025, triều cường dâng cao kết hợp lượng nước từ thượng nguồn đổ về đã làm gia tăng áp lực lên tuyến đê, gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí ở xóm Khánh Trung.

“Nếu không được xử lý, gia cố kịp thời, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra, nhất là khi mưa lũ. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đất sản xuất, hạ tầng giao thông mà còn đe dọa đời sống của gần 50 hộ dân ở xóm Khánh Trung” - ông Dương lo ngại.

1.jpg
Tại các điểm sạt lở nặng trên tuyến đê sông Cầu Bến Đò, chính quyền địa phương dùng cọc tre, bao cát gia cố tạm thời. Ảnh: V.L

Tại tuyến đê bờ Nam sông La Tinh, đoạn từ Láng Bồi đến cầu Đạo Long (thôn Chánh Hội), tình trạng xuống cấp cũng khá rõ. Tuyến đê dài khoảng 1 km, nhiều vị trí trên thân đê bị hư hỏng.

Mặt bê tông xi măng tại một số đoạn bị sụt lún, nứt vỡ, bong tróc, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và ảnh hưởng đến an toàn công trình, nhất là trong mùa mưa lũ.

Theo Phòng Kinh tế xã An Lương, thời gian qua, các đơn vị liên quan đã sửa chữa cục bộ một số vị trí hư hỏng trên tuyến. Tuy nhiên, nhiều đoạn tiếp tục phát sinh hư hỏng, mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Nếu không được kiểm tra, đánh giá và xử lý kịp thời, tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến khả năng khai thác, sử dụng công trình cũng như công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Ngoài 2 tuyến trên, nhiều công trình đê, kè xung yếu khác ở An Lương như đê bờ Nam và bờ Bắc sông Cạn; đê cuối nguồn sông La Tinh thuộc thôn An Xuyên; đê sông Lạch Mới, sông Bến Trễ; kè suối Thần và kè suối Tiên cũng đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Sớm gia cố, nâng cấp

Ông Lữ Hà Tâm - Trưởng Phòng Kinh tế xã An Lương - cho biết: Trên địa bàn xã có 14 tuyến đê sông, kè suối chưa được kiên cố hóa đồng bộ, chủ yếu là bờ đất.

Một số vị trí thấp, mái bờ chưa ổn định, thường xuyên chịu tác động của dòng chảy, tiềm ẩn nguy cơ xói lở, tràn bờ, gây ngập khu dân cư, đất sản xuất và ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông.

Theo ông Võ Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND xã An Lương, đầu tư kiên cố hóa hệ thống đê, kè là cần thiết và cấp bách. Tuy nhiên, nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư các công trình có quy mô lớn và kỹ thuật cao.

3.jpg
Chính quyền và người dân thôn Trinh Long Khánh khắc phục sự cố xói lở đê sông Cầu Bến Đò vào tháng 11-2025. Ảnh: ĐVCC

Trước thực trạng đó, UBND xã An Lương đã rà soát, lập báo cáo chi tiết gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị quan tâm kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình đê, kè.

Địa phương đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ, bố trí nguồn vốn để từng bước kiên cố hóa, nâng cấp các công trình xung yếu, bảo đảm an toàn cho người dân, phục vụ sản xuất và phát triển KT-XH.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị đã đề xuất và được UBND tỉnh thống nhất chủ trương sửa chữa, gia cố tuyến đê bờ Nam sông La Tinh, đoạn từ Láng Bồi đến cầu Đạo Long.

Việc sửa chữa nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp, bảo đảm an toàn công trình; phục vụ công tác phòng - chống thiên tai, quản lý, vận hành tuyến đê và nhu cầu đi lại của người dân.

Đối với các tuyến đê, kè còn lại, trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí, chính quyền địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ hiện trạng công trình. Những vị trí xung yếu sẽ được kiểm tra, xử lý kịp thời; đồng thời thực hiện các biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

(GLO)- Sau nhiều năm sống trong nỗi bất an vì sạt lở núi, hàng chục hộ dân xã Cát Tiến và xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đang tất bật xây dựng nhà tại khu tái định cư. Những ngôi nhà mới dần hình thành không chỉ giúp người dân thoát nỗi lo sạt lở núi mà còn mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định, an toàn hơn.

Gia Lai: Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho 100 nữ đoàn viên công đoàn

Gia Lai: Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho 100 nữ đoàn viên công đoàn

(GLO)- Trong 3 ngày từ 12 đến 14-10, Công đoàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) tổ chức Hội thảo tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư vú miễn phí với sự tham gia của 200 nữ đoàn viên, người lao động.

Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

(GLO)- Từ 13 kỳ sát hạch, 862 người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ và 475 giấy phép lái xe mô tô được cấp miễn phí, mô hình hỗ trợ người dân học, sát hạch và cấp GPLX đã góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. 

Ủy quyền nhận lương hưu có thể bỏ giới hạn 12 tháng

Ủy quyền nhận lương hưu có thể bỏ giới hạn 12 tháng

(GLO)- Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo hướng bỏ giới hạn thời hạn tối đa 12 tháng và thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự. Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ giúp người hưởng chế độ giảm thời gian, chi phí đi lại và thủ tục hành chính.

Canh Giao trong sắc màu ngày mới

Canh Giao trong sắc màu ngày mới

(GLO)- Một con đường mở qua núi, bóng điện sáng trong căn nhà, một cuộc gọi kết nối với bên ngoài... Ở Canh Giao (xã Vân Canh), những điều ấy từng là niềm mong mỏi của người dân. Nay, ngôi làng xa xôi ấy đang chuyển mình trong nhịp sống mới.

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13-10), Phó Giám đốc Sở NN&MT Vũ Ngọc An - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về kết quả kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và việc cần làm trong thời gian tới.

Tuyên truyền hướng dẫn cho chủ tàu cá khai báo xuất, nhập bến trên hệ thống eCDT

Tuyên truyền hướng dẫn cho chủ tàu cá khai báo xuất, nhập bến trên hệ thống eCDT

(GLO)- Sáng 8-10, tại Nhà văn hóa thôn An Lạc, xã Phù Mỹ Đông, Đồn Biên phòng Mỹ An đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã Phù Mỹ Đông tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện khai báo xuất bến, nhập bến trên hệ thống eCDT cho hơn 21 chủ tàu và đại diện chủ tàu cá trên địa bàn.

null