Nhiều chợ xã đìu hiu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 102 chợ, trong đó có 1 chợ hạng I, 13 chợ hạng II, 73 chợ hạng III và 15 chợ tạm. Hầu hết các chợ được đầu tư xây dựng khang trang, sạch sẽ. Thế nhưng hiện nay, một số chợ lại trong cảnh đìu hiu vắng khách và khó kêu gọi tiểu thương vào buôn bán.

Chợ vắng, tiểu thương bán ế

Chợ xã Ia Hla được xây dựng tại làng Tai Pêr (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) với diện tích nhà lồng hơn 431 m2. Chợ được phân thành 40 lô và khu vực bán hàng tươi sống có mái che là 24 lô.

Từ tháng 9-2021, chợ xã Ia Hla đi vào hoạt động được chừng 3 tháng thì... bỏ hoang! Đến cuối tháng 9-2024, chính quyền xã thành lập tổ tuyên truyền, vận động tiểu thương vào chợ để kinh doanh và tổ tham mưu, xử lý vi phạm hành chính, lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông làm nơi buôn bán.

Khi đó, một số tiểu thương mới trở lại chợ buôn bán. Tuy nhiên, được một thời gian ngắn, không ít tiểu thương quay về nhà buôn bán, số khác thì chuyển hướng làm ăn.

2vt.jpg
Chợ xã Ia Hla hiện chỉ có 18 hộ đăng ký kinh doanh. Ảnh: V.T

Ông Rah Lan Hoen-Chủ tịch UBND xã Ia Hla-cho biết: “Hiện nay, có 18 hộ đăng ký kinh doanh một số mặt hàng tại chợ, thường chỉ bán vào buổi sáng.

Xã cũng tích cực vận động người dân ở các xã lân cận như Ia Ko, Ia Hlốp (huyện Chư Sê) vào kinh doanh để hình thành việc mua bán tập trung, với mục tiêu đưa chợ vào hoạt động ổn định, quy củ”.

Trung tâm Thương mại chợ Ia Tô (thôn 3, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) được đầu tư theo hình thức xã hội hóa do Công ty TNHH một thành viên Bất động sản hạ tầng Tây Nguyên làm chủ đầu tư và đi vào hoạt động từ cuối tháng 12-2024.

Trung tâm Thương mại chợ Ia Tô có 92 ki ốt, lô, sạp cho thuê. Khu vực nhà lồng có 32 sạp được sắp xếp bán các mặt hàng tươi sống, hàng ăn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Đào-Tiểu thương kinh doanh hàng tươi sống-chia sẻ: “Chợ có không gian rộng rãi, khang trang, sạch sẽ. Khi vào đây, chúng tôi kỳ vọng sẽ buôn bán đắt hơn. Song trên thực tế, khu vực xã Ia Tô dân cư thưa thớt, chỉ các hộ dân ở quanh khu vực thôn 3 đi mua hàng, còn người dân ở các thôn khác thường quen mua hàng tại các sạp bán dọc tỉnh lộ 664. Do đó, chúng tôi chỉ bán vào đầu giờ sáng, những ai còn hàng thì về bán tại nhà hoặc có người chở xe máy vào trong các làng bán tiếp”.

Còn ông Huỳnh Minh Văn (hộ kinh doanh hàng tươi sống) thì cho hay: “Sau khi bỏ sỉ hàng ở chợ đêm, chợ huyện, tôi tiếp tục chở xe lên đây bán số hàng còn lại. Vì là bán lâu năm nên tôi cũng có một lượng khách quen. Tuy vậy, tôi thấy khi bán ở chợ cũ khách vẫn đông hơn”.

Khó vận động hộ kinh doanh vào chợ

Ông Trần Văn Hải-Nhân viên Ban Quản lý Trung tâm Thương mại chợ Ia Tô-cho biết: Do mới đi vào hoạt động nên hiện chỉ có hơn 30 hộ kinh doanh. Đa số hộ kinh doanh ký hợp đồng dài hạn, chỉ một số ít hộ kinh doanh vãng lai nên Ban Quản lý cũng tạo điều kiện để các hộ vào mua bán. Ban cũng đã phối hợp tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh ở xã Ia Yok, Ia Sao vào kinh doanh.

nhieu-cho-xa-diu-hiu-dd.jpg
Trung tâm Thương mại chợ Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) đi vào hoạt động từ cuối tháng 12-2024 nhưng rất vắng khách. Ảnh: V.T

Theo một số hộ kinh doanh, giá thuê tính bình quân 20-36 ngàn đồng/ngày là rất hợp lý. Tuy nhiên, nhiều hộ mua bán bên ngoài, dọc tỉnh lộ 664 cho rằng: Họ vẫn còn e ngại khi vào chợ sẽ ít người mua.

Theo lý giải của các tiểu thương, người kinh doanh không vào chợ là do địa điểm xây dựng không nằm ở khu vực đông dân cư, không thuận tiện cho việc mua bán. Vì vậy, một số hộ có mặt bằng thuận lợi thì đăng ký kinh doanh tại nhà.

Ngoài ra, người dân có thói quen tiện đâu mua đó. Trong khi đó, nhiều tiểu thương vốn quen với cách thức kinh doanh ngồi lòng lề đường, khi được vận động vào chợ thì lại có tâm lý e ngại việc thay đổi sẽ ảnh hưởng đến thu nhập và mất khách.

Mô hình chợ xã tạo ra môi trường thuận lợi cho cả người bán lẫn người mua. Tuy nhiên, nếu chính quyền không thực hiện các biện pháp tuyên truyền hiệu quả lý thì khó thuyết phục được tiểu thương.

Đồng thời, cũng cần thực hiện các đợt tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về lợi ích của việc mua sắm tại chợ. Mặt khác, khuyến khích tiểu thương trong chợ cung cấp đa dạng sản phẩm, hàng hóa nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các cửa hàng bên ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng về tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

null