Đak Đoa siết chặt quản lý nguồn nước ngầm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, huyện Đak Đoa đã chú trọng triển khai các giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nước dưới đất (nước ngầm).
Người dân thôn 1 (xã Hải Yang, huyện Đak Đoa) nạo vét lòng hồ tìm mạch nước ngầm tưới cho cây cà phê trong mùa hạn năm 2024. Ảnh: L.N

Người dân thôn 1 (xã Hải Yang, huyện Đak Đoa) nạo vét lòng hồ tìm mạch nước ngầm tưới cho cây cà phê trong mùa hạn năm 2024. Ảnh: L.N

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Tấn Lợi cho biết: Thực hiện Phương án số 381/PA-UBND ngày 3-3-2022 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh, năm 2023, huyện Đak Đoa đã xây dựng Kế hoạch số 103/KH-UBND để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn.

Việc xây dựng kế hoạch này nhằm tăng tỷ lệ sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung; hạn chế sự suy giảm về số lượng, chất lượng nguồn nước so với trạng thái tự nhiên hoặc so với trạng thái của nguồn nước đã được quan trắc trong các thời kỳ trước đó; đồng thời, hạn chế việc khai thác nguồn nước ngầm quá mức.

Mục tiêu đến năm 2030, huyện dừng khai thác, trám lấp toàn bộ số lượng công trình khai thác nước ngầm tại các khu vực đã có hệ thống cấp nước tập trung hoặc tại các khu vực liền kề đã có điểm đấu nối của hệ thống cấp nước tập trung.

Theo đó, huyện triển khai kế hoạch và xây dựng lộ trình hạn chế khai thác nguồn nước ngầm đối với 3 địa phương gồm: xã Tân Bình (vùng hạn chế 1), thị trấn Đak Đoa (vùng hạn chế 3), xã Hà Bầu (vùng hạn chế 4).

Ông Đặng Quang Hà-Chủ tịch UBND xã Tân Bình-cho hay: Thời gian qua, UBND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Qua rà soát, trên địa bàn xã có 4 giếng khoan. Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn xã không có hộ dân, tổ chức nào có nhu cầu khoan giếng nước để sử dụng sinh hoạt, kinh doanh đăng ký và không có hộ dân, tổ chức tự ý khai thác nguồn nước ngầm.

“Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, vận động người dân sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung, hạn chế đào giếng, khoan giếng. Đến năm 2030 dừng khai thác, trám lấp toàn bộ số lượng công trình khai thác nước ngầm tại các khu vực thôn 2 và thôn 3 khi đã có hệ thống cấp nước tập trung hoặc tại các khu vực liền kề đã có điểm đấu nối của hệ thống cấp nước tập trung”-Chủ tịch UBND xã Tân Bình nói.

Qua rà soát trên địa bàn xã có 5 giếng khoan của người dân để vừa lấy nước sinh hoạt vừa lấy nước cho việc tưới cây cà phê. Ảnh: L.N

Qua rà soát trên địa bàn xã có 5 giếng khoan của người dân để vừa lấy nước sinh hoạt vừa lấy nước cho việc tưới cây cà phê. Ảnh: L.N

Còn ông Y Hiếu-Phó Chủ tịch UBND xã Hà Bầu thì thông tin: Qua rà soát, trên địa bàn xã có 5 giếng khoan của người dân đã được khoan từ lâu để lấy nước sinh hoạt và tưới cà phê. Theo kế hoạch của huyện, từ năm 2023, xã Hà Bầu thuộc vùng hạn chế 4 nên các tổ chức, cá nhân sẽ không được cấp giấy phép thăm dò, khai thác có quy mô lớn hơn 10.000 m³/ngày đêm, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho các mục đích cấp nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng-chống thiên tai.

Đối với các công trình không có giấy phép thì xã kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động khai thác. Còn với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tiến Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện-nhấn mạnh: Trước tình hình biến đổi khí hậu, nếu không quản lý tốt nguồn nước ngầm, nhất là việc lạm dụng các giếng khoan sẽ dẫn đến tình trạng mạch nước ngầm bị sụt giảm. Để bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nước ngầm, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát danh sách các hộ dân dùng nước ngầm để phục vụ cho hoạt động sinh hoạt, sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân khai thác nước ngầm theo đúng lộ trình, hiệu quả. Tuyên truyền người dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, riêng đối với các khu vực chưa có nước tập trung thì hướng dẫn khuyến cáo bà con không khoan giếng khi chưa được cấp phép của cơ quan chức năng mà khuyến khích đào giếng để lấy nước sinh hoạt.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

null