Ông Lê Văn Chí: "Giúp đỡ người nghèo là tâm nguyện lớn nhất của tôi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Đối với người làm công tác tín dụng chính sách, mỗi gia đình được nguồn vốn tiếp sức để vươn lên thoát nghèo thực sự là niềm vui lớn. Điều này cũng tiếp thêm động lực để chúng tôi vượt qua khó khăn, đồng hành cùng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong hơn 20 năm qua”-ông Lê Văn Chí-Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH)-Chi nhánh tỉnh Gia Lai chia sẻ.  
Tháng 4-2003, Ngân hàng CSXH-Chi nhánh tỉnh Gia Lai chính thức khai trương đi vào hoạt động. Đây cũng là dấu mốc đặc biệt đối với ông Lê Văn Chí. Khi đó ông là Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT kiêm Giám đốc Ngân hàng Phục vụ người nghèo tỉnh, được Ngân hàng CSXH Việt Nam tin tưởng bổ nhiệm làm Giám đốc Ngân hàng CSXH-Chi nhánh Gia Lai.
Với khởi đầu gần như từ con số 0, Ngân hàng CSXH-Chi nhánh tỉnh phải đối diện với không ít khó khăn, trở ngại, nhất là bộ máy nhân sự chỉ vỏn vẹn có 9 cán bộ. Ông Chí kể: “Khi tôi và anh em cán bộ từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT nhận nhiệm vụ sang Ngân hàng CSXH đã xác định là sẽ khó khăn, vất vả vì thời điểm này, đơn vị mới thành lập. Thêm một khó nữa là nguồn vốn được bàn giao khá hạn hẹp trong khi nhu cầu trong dân nhiều”. 
Ảnh: Đức Thụy
Ông Lê Văn Chí-Giám đốc Ngân hàng CSXH-Chi nhánh tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy
Bằng nhiệt huyết của người rẽ sóng mở đường, ông Lê Văn Chí luôn kề vai sát cánh cùng tập thể cán bộ, nhân viên từng bước xây dựng nền móng vững chãi cho Chi nhánh từ bộ máy điều hành quản trị, tác nghiệp từ cấp tỉnh đến cấp huyện, phối hợp triển khai thực hiện mô hình, phương thức quản lý vốn tín dụng ủy thác qua các tổ chức chính trị-xã hội, xây dựng mạng lưới Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK-VV) và hệ thống Điểm giao dịch xã. Hiện nay, bộ máy hoạt động của Chi nhánh bao gồm Hội sở tỉnh và 16 Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, thị xã với 206 cán bộ, nhân viên. Xây dựng mạng lưới 3.314 Tổ TK-VV đến 100% thôn, làng, tổ dân phố. Dư nợ ủy thác qua các hội, đoàn thể chiếm 99,98% tổng dư nợ. Nếu như thời điểm năm 2003, Chi nhánh nhận bàn giao từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Kho bạc Nhà nước chỉ có 2 chương trình tín dụng với dư nợ hơn 86 tỷ đồng, thì đến nay đã triển khai tới 17 chương trình tín dụng lớn với doanh số cho vay đạt 16.848 tỷ đồng trên 783.512 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ đạt 11.154 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 31-8-2022 đạt 5.797 tỷ đồng, tăng 5.711 tỷ đồng so với năm 2003, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 25,3%, với 146.447 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ.
Một điều không thể phủ nhận là xuyên suốt hành trình 20 năm của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh luôn luôn song hành với hành trình vượt qua ngưỡng nghèo của hàng ngàn khách hàng là người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Nói về những đổi thay trong cuộc sống gia đình khi được tiếp sức bởi nguồn vốn ưu đãi này, bà Đinh Thị Đới (làng Kon Lanh, xã Đak Rong, huyện Kbang) bộc bạch: “Năm 2011, tôi được kết nạp là thành viên của Tổ TK-VV của làng, được bình xét vay vốn hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở theo Chương trình 167. Nhờ nguồn vốn ban đầu này, gia đình tôi đã có chỗ an cư, được học hỏi cách làm ăn, học tiết kiệm tích lũy để vươn lên cải thiện cuộc sống. Năm 2020, tôi tiếp tục được vay vốn hộ mới thoát nghèo để có điều kiện mua thêm đất rẫy, trồng xen cà phê, mắc ca, chanh dây cho thu nhập ổn định". Tương tự, cũng từng thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống rất khó khăn nhưng ông Rơ Châm Yoh (làng Brooch, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) nhờ "đòn bẩy" là tín dụng chính sách đã vươn lên thoát nghèo. Ông Yoh kể: “Hiện tôi có 1,2 ha đất sản xuất, nuôi 2 con bò sinh sản, cuộc sống gia đình ổn định. Kết quả này là nhờ gia đình được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Tôi mong rằng, nguồn vốn này tiếp tục tạo sinh kế cho những gia đình khó khăn, còn bản thân tôi sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển kinh tế gia đình”.
Ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh-cho rằng: “Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Ngân hàng CSXH-Chi nhánh tỉnh ngày càng đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, không chỉ phát triển về quy mô, tăng trưởng tín dụng mà còn kiểm soát rất tốt chất lượng tín dụng. Các chương trình tín dụng chính sách được Chi nhánh triển khai kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Một điểm đáng ghi nhận là Ngân hàng CSXH đã xây dựng mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng đặc thù hiệu quả, được người dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đóng góp vào những kết quả nêu trên, không thể thiếu vai trò chỉ đạo, điều hành của ông Lê Văn Chí đối với Ngân hàng CSXH-Chi nhánh tỉnh từ khi thành lập đến nay”. 
Ảnh: Đức Thụy
Ngân hàng CSXH-Chi nhánh tỉnh Gia Lai là một trong số chi nhánh top đầu của hệ thống Ngân hàng CSXH Việt Nam. Ảnh: Đức Thụy
Ông Hoàng Minh Tế-Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam: “Trong nhiều năm liền, Chi nhánh Gia Lai là một trong số chi nhánh top đầu của hệ thống Ngân hàng CSXH Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo điều hành của ông Lê Văn Chí, Chi nhánh đã luôn bám sát các nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ tỉnh, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đồng thời, chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Nhờ tích cực, chủ động Chi nhánh Gia Lai luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch giao. Gắn với kết quả này, vai trò của ông Lê Văn Chí hết sức rõ nét và nổi bật".
Là người giữ lửa, giữ vai trò đầu tàu của Ngân hàng CSXH-Chi nhánh tỉnh, ông Chí đặc biệt quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực. Không chỉ chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo về chất lượng, mà còn đặt ra yêu cầu  phải “giỏi một việc-biết nhiều việc”, tốt về đạo đức nghề nghiệp, tận tụy phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác. “Tôi luôn tâm sự với cán bộ nhân viên, làm tín dụng chính sách phải đặt tâm huyết vào đó. Mỗi cán bộ Ngân hàng CSXH phải gần dân, hiểu dân, đồng hành giúp đỡ bà con trên hành trình thoát nghèo. Mỗi một hộ gia đình vươn lên thoát nghèo là nhân lên niềm vui chung với cộng đồng, với Ngân hàng CSXH. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là tâm nguyện của cuộc đời tôi khi được chọn gắn bó với Ngân hàng CSXH, với người nghèo”-ông Chí bộc bạch.  
SƠN CA
 

Có thể bạn quan tâm

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

(GLO)- Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai ông Rơ Châm Múa (làng Hvăc, xã Al Bá) và Rơ Châm Hăng (làng Ó Kly, xã Ia Tôr) còn tích cực đóng góp xây dựng quê hương thời bình, tâm huyết gìn giữ nghề truyền thống của cha ông.

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

(GLO)- Rời quê nhà ở miền Bắc vào Gia Lai lập nghiệp, nhiều hộ dân vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Các sản phẩm của họ mang đậm hồn quê, dần tạo dựng thương hiệu, góp thêm sắc màu ẩm thực trên quê hương thứ hai.

Trao quà hỗ trợ người dân và học sinh 2 xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông, trị giá hơn 843 triệu đồng

Trao quà hỗ trợ người dân xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông

(GLO)- Ngày 16-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tổ chức tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Canh Vinh. Cùng với đó, Tập đoàn Bảo Việt cũng trao những phần quà ý nghĩa đến người dân và học sinh xã Tuy Phước Đông. 

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

null