(GLO)- Ngày 10-8, Hội từ thiện TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai phối hợp với các Công ty 72, 74, 75 (Binh đoàn 15) tổ chức khánh thành, bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo, cận nghèo là công nhân, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Tại xã Ia Blang (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), ông Tào Văn Lang và Nguyễn Văn Thái không chỉ nổi tiếng là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi mà còn là tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội. Họ thực sự là những nông dân “2 giỏi” tại địa phương.
(GLO)- Bằng việc lập ra gian hàng 0 đồng và kêu gọi sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm, chị Lê Thị Thảo (buôn Sô Ma Lơng A, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã giúp đỡ những cảnh đời khó khăn, nhất là người già và các em nhỏ trên địa bàn xã.
"Cho đi là còn mãi" hay "cho đi là nhận lại nụ cười" chính là châm ngôn sống của Nguyễn Thị Thương, cô gái 24 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối. Với Thương, liều thuốc tốt nhất chính là nhận lại nụ cười từ những hoàn cảnh khó khăn được cô giúp đỡ.
(GLO)- Cùng với công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, lực lượng vũ trang huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) còn quan tâm giúp đỡ người nghèo, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thủ tướng đề nghị và kêu gọi các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách về giảm nghèo; giúp đỡ người nghèo bằng hành động cụ thể, thiết thực.
(GLO)- “Đối với người làm công tác tín dụng chính sách, mỗi gia đình được nguồn vốn tiếp sức để vươn lên thoát nghèo thực sự là niềm vui lớn. Điều này cũng tiếp thêm động lực để chúng tôi vượt qua khó khăn, đồng hành cùng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong hơn 20 năm qua“-ông Lê Văn Chí-Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH)-Chi nhánh tỉnh Gia Lai chia sẻ.
(GLO)- Cả nước hiện còn khoảng 4,5 triệu hộ với hơn 17 triệu người thu nhập dưới chuẩn nghèo. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là 10,83% (bao gồm 2% hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội) và 5,77% hộ cận nghèo, sinh sống chủ yếu ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các khu đô thị nghèo.