Tổng kết cụm thi đua Chữ thập đỏ các tỉnh Tây Nguyên và TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-12, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai (đơn vị cụm trưởng) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Tây Nguyên (Đak Lak, Đak Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum) và TP. Hồ Chí Minh năm 2021.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh có ông Vũ Thanh Lưu-Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

 Quang cảnh hội nghị trực tuyến. Ảnh: Hồng Ngọc
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Hồng Ngọc


Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Tây Nguyên và TP. Hồ Chí Minh đã chú trọng đổi mới về phương thức vận động; thể hiện được vai trò là cầu nối, tiếp nhận, điều phối các nguồn ủng hộ, tài trợ, tạo dựng được vị thế trong xã hội. Đến nay, toàn cụm đã xây dựng được 2.948 cơ sở Hội với  410.795 hội viên, tổng số thanh-thiếu niên chữ thập đỏ là 157.797 em hoạt động với nhiều mô hình phong phú như "Nuôi heo đất giúp bạn vượt khó", "Ống tre Bác Hồ", "Đội sơ cấp cứu", "Mười người giúp một người"...

Đặc biệt, các đơn vị đã chủ động vận động, phối hợp tổ chức tặng 340.697 phần quà trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” với tổng trị giá 150 tỷ đồng; thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” có 21.513 địa chỉ được nhập trên hệ thống Inhandao, đã trợ giúp thường xuyên 18.376 địa chỉ với trị giá trợ giúp 21,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội tổ chức trao 4.269 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ dụng cụ y tế cho 171.789 lượt người, tặng quà cho 70.256 người nghèo, trao 1.767 sổ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ 3,9 triệu suất cơm, cháo và các hoạt động hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19 (hỗ trợ các cơ sở y tế, Bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) cho 1,3 triệu người, trị giá 457,1 tỷ đồng. Ngoài ra, với tinh thần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, các tỉnh Tây Nguyên đã hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam 1.375 tấn rau, củ quả, gạo và nhu yếu phẩm các loại. Đặc biệt tổ chức tốt các sự kiện hiến máu tình nguyện như: Chiến dịch “Lễ hội xuân hồng”, “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4”, chương trình “Hành trình đỏ”, thu được 315.949 đơn vị máu đạt chuẩn....

Tổng trị giá các hoạt động nhân đạo năm 2021 của các tỉnh Tây Nguyên và TP. Hồ Chí Minh đạt 931,953 tỷ đồng, tăng 250 tỷ đồng so với năm 2020 (trong đó: TP. Hồ Chí Minh đạt 623,4 tỷ đồng, Đak Lak đạt 103 tỷ đồng, Lâm Đồng đạt 92,2 tỷ đồng, Gia Lai đạt 42 tỷ đồng, Đak Nông đạt 44,8 tỷ đồng và Kon Tum đạt 26,5 tỷ đồng).

Phát biểu kết luận hội nghị, có ông Vũ Thanh Lưu-Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam-biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Tây Nguyên và TP. Hồ Chí Minh trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2021. Cùng với tổ chức tốt công tác Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2021-2026, còn làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương về hoạt động nhân đạo xã hội. Thời gian tới, các cấp Hội cần cố gắng khắc phục khó khăn thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động đề ra, nhất là các chỉ tiêu về giúp đỡ người nghèo, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện tốt an sinh xã hội từng địa phương, đưa công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ ngày càng phát triển sâu rộng hơn nữa.

Qua công tác chấm điểm thi đua năm 2021 có 5 đơn vị xuất sắc, gồm: TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đak Lak, Lâm Đồng, Gia Lai và Đak Nông; tỉnh Kon Tum xếp loại khá.

 

HỒNG NGỌC
 

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null