Lá cờ đầu về hoạt động nhân đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 5 năm (2016-2021), Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) luôn được đánh giá là đơn vị vững mạnh toàn diện, điển hình trong các phong trào thi đua, triển khai tốt các phong trào do Hội Chữ thập đỏ cấp trên phát động.
Trong công tác xây dựng tổ chức, Hội Chữ thập đỏ xã luôn duy trì tốt chế độ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành theo đúng quy định Điều lệ Hội. Nhờ vậy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã đã kịp thời đề ra chương trình, kế hoạch củng cố tổ chức cũng như triển khai các phong trào Chữ thập đỏ. Hội luôn chủ động xây dựng, phát triển lực lượng tình nguyện viên trên địa bàn dân cư. Đến nay, toàn xã có 715 hội viên và 45 tình nguyện viên. Đây là lực lượng có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào của Hội. Đồng thời, Hội luôn quan tâm về công tác vận động xây dựng quỹ để có kinh phí chủ động trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo hoặc cứu trợ khẩn cấp.
Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Hưng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã, tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào lớn do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động như: phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, hiến máu tình nguyện, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”… Bên cạnh đó, Hội còn chủ động xây dựng mô hình “Thùng gạo tình thương” đặt tại cơ sở xay xát ở cả 13 chi Hội. 5 năm qua, với sự nỗ lực của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh-thiếu niên Chữ thập đỏ toàn xã, Hội đã trợ giúp cho 975 lượt hộ nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo với kinh phí 424 triệu đồng và 2 xe lăn cho người khuyết tật.
Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Păh và Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Hưng bàn giao nhà nhân đạo cho gia đình bà Nguyễn Thị Liệu (hộ nghèo ở thôn 1). Ảnh: Hồng Ngọc
Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Păh và Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Hưng bàn giao nhà nhân đạo cho gia đình bà Nguyễn Thị Liệu (hộ nghèo ở thôn 1). Ảnh: Hồng Ngọc
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội cấp trên, Hội Chữ thập đỏ xã đã vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh-thiếu niên Chữ thập đỏ và người dân trong xã đóng góp vật chất, kinh phí giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị lũ quét, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt được 164 triệu đồng; hỗ trợ 200 quyển sách giáo khoa và vở học sinh, 60 áo ấm học sinh và 27 bao gạo cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Mới đây, Hội đã vận động hội viên, tình nguyện viên và người dân trong xã đóng góp được 80 triệu đồng hỗ trợ các khu cách ly tập trung và đóng góp vào Quỹ phòng-chống dịch Covid-19. Những hoạt động này của Hội đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, xây dựng cuộc sống ngày càng nhân văn, đồng thời, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của địa phương.
Để đạt được kết quả đó phải kể đến vai trò của bà Trần Thị Hà-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Hưng. Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết của mình, bà Hà đã chỉ đạo các chi hội thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Bà Trần Thị Hà bộc bạch: “Công tác từ thiện, nhân đạo có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các gia đình nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế trong xã hội từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Trong 10 năm qua, tôi cùng với Ban Chấp hành Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm chung tay chăm lo gần 1.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”.
Với những kết quả đạt được, Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Hưng xứng đáng là đơn vị vững mạnh toàn diện, lá cờ đầu trong xây dựng tổ chức Hội và hoạt động nhân đạo của huyện Chư Păh.
XUÂN QUỲNH

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.