Nghĩa cử giữa đời thường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Gây quỹ giúp đỡ người nghèo hay dành dụm kinh phí nấu cháo từ thiện là những việc làm lan tỏa nghĩa cử cao đẹp giữa đời thường.

1. Anh Mã Sĩ Nguyên-Chủ tiệm sửa xe 146 Trần Phú (thị trấn Phú Thiện) cho hay: Anh mở tiệm sửa xe đã 5 năm. Với những trường hợp sửa chữa nhỏ thì không lấy tiền. Được anh giúp miễn phí thì ai cũng phấn khởi, khen chủ tiệm dễ mến nhưng lâu dần thì nhiều người cảm thấy ngại. Hiểu được tâm lý khách hàng, cuối năm 2022, anh nảy ra ý tưởng đặt thùng từ thiện ngay tại quán để góp kinh phí mua quà tặng cho các hộ nghèo tại địa phương. Tùy lòng hảo tâm, mỗi lần sửa xe, khách hàng có thể bỏ một vài ngàn đồng hoặc nhiều hơn vào thùng từ thiện. Sau mỗi ngày làm việc, anh cũng sẽ bỏ vào thùng một ít tiền.

Để tạo niềm tin cho khách hàng, anh Nguyên thay chiếc thùng từ thiện làm bằng giấy carton bằng thùng thuốc y tế gia đình. Cửa thùng được dán keo chắc chắn, chỉ chừa lại một khe nhỏ để bỏ tiền quyên góp. Sau 4 tháng triển khai, dịp Tết Quý Mão 2023, tủ từ thiện đã quyên góp được 1,5 triệu đồng. Sau khi liên hệ với tổ trưởng tổ dân phố và chi hội phụ nữ xin danh sách gia đình đặc biệt khó khăn, anh bàn với vợ góp thêm hơn 3 triệu đồng mua 12 suất quà (400 ngàn đồng/suất) để tặng hộ nghèo. “Hy vọng năm nay, thùng từ thiện sẽ được khách hàng nhiệt tình ủng hộ để hỗ trợ được nhiều hơn những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống”-anh Nguyên chia sẻ.

Anh Nguyễn Kim Hải-Bí thư Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn ủng hộ tiền sau mỗi lần sửa xe. Ảnh: Vũ Chi

Anh Nguyễn Kim Hải-Bí thư Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn ủng hộ tiền sau mỗi lần sửa xe. Ảnh: Vũ Chi

Anh Nguyễn Kim Hải-Bí thư Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn (thị trấn Phú Thiện) cho hay: “Với sự nhiệt tình, vui vẻ của anh Nguyên nên lúc nào tiệm cũng đông khách. Cách gây quỹ của anh rất ý nghĩa, thiết thực. Mỗi lần ghé tiệm tôi đều trích kinh phí bỏ vào thùng từ thiện. Của ít lòng nhiều, tích tiểu thành đại, góp sức cùng anh Nguyên để hỗ trợ người nghèo”.

2. Nụ cười của bệnh nhân và người nhà khi nhận hộp cháo chính là động lực giúp vợ chồng anh Nguyễn Văn Tiến (233 Hùng Vương, thị trấn Phú Thiện) duy trì nồi cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện suốt 7 năm qua. Việc làm của anh xuất phát từ chính trải nghiệm của bản thân. Trong một lần dự đám cưới tại TP. Hồ Chí Minh, anh phát hiện mình bị sỏi thận phải mổ gấp. Một mình nằm viện điều trị, chính những suất cháo từ thiện đã giúp anh vượt qua khó khăn. Khi khỏe lại, anh tìm hiểu thì được biết trong nhóm từ thiện có cả những thành viên là người bán vé số. Với suy nghĩ những người khó khăn vẫn đi làm từ thiện thì tại sao mình không làm được, về nhà, anh chia sẻ dự định và được vợ ủng hộ nhiệt tình. Từ đó, nồi cháo từ thiện tại Trung tâm Y tế huyện được triển khai.

Sau khi tham khảo ý kiến của các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện, anh Tiến quyết định phát cháo vào sáng thứ hai và thứ ba hàng tuần bởi đây là thời điểm số lượng bệnh nhân đông nhất. Ngay từ tối hôm trước, nhân viên Trung tâm nhắn tin thông báo số lượng bệnh nhân để anh nấu lượng cháo vừa đủ. Bình quân mỗi ngày, anh nấu 120-160 suất, ngày cao điểm lên đến hơn 200 suất.

Anh Nguyễn Văn Tiến (số nhà 233 Hùng Vương, thị trấn Phú Thiện) múc cháo phát cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Nguyễn Văn Tiến (số nhà 233 Hùng Vương, thị trấn Phú Thiện) múc cháo phát cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Trần Thị Thủy (vợ anh Tiến) tâm sự: “Thời gian đầu, vợ chồng tôi còn ở nhà thuê. Nhiều người không hiểu chế giễu chồng tôi lo chuyện bao đồng, bản thân chưa lo nổi cho gia đình mà đòi lo cho người khác. Chúng tôi bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, nghĩ mình còn sức còn làm, miễn tâm mình vui, người bệnh vui là được”. Nhiều hôm chị phải lo cho con cái học hành, một mình anh xoay xở với hơn 100 suất cháo. Thương chồng, chị Thủy quyết định đồng hành cùng chồng thực hiện tâm nguyện.

Ông Đỗ Minh Huấn-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Thiện-cho biết: Thực hiện cuộc vận động “Chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị trấn đã có việc làm thiết thực. Cách làm của anh Nguyên hay nồi cháo từ thiện của vợ chồng anh Tiến đều rất ý nghĩa, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Dạy bơi trên… giấy

Dạy bơi trên… giấy

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.