Nữ tạp vụ lừa đảo xin việc để chiếm đoạt 800 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bị can Trần Thị Mỹ Hòa (SN 1979, Hà Nội) "nổ" rằng mình có thể xin việc ở nhiều doanh nghiệp, qua đó chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu xin việc.
Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT- Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Mỹ Hòa (SN 1979, ở tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Bị can Trần Thị Mỹ Hòa.
Bị can Trần Thị Mỹ Hòa.
Theo thông tin điều tra, từ năm 2007 đến 2017, bị can Hòa làm nhân viên tạp vụ ở một đơn vị khối vũ trang. Qua các mối quan hệ quen biết, Hòa "nổ" rằng mình có thể xin việc tại các doanh nghiệp, với mục đích kiếm tiền hưởng lợi.
Năm 2014, Hòa quen biết với ông M. (phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) và tự nhận rằng mình là trợ lý tổng giám đốc của một tập đoàn, hứa xin việc cho con ông M.
Từ năm 2015 đến 2018, ông M. tin tưởng vào 10 lần đưa tiền cho Hòa với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng để nhờ xin việc cho con. Nhận tiền, Hòa làm giả hồ sơ, để tạo sự tin tưởng rằng con ông M. đã được nhận. Bên cạnh đó, Hòa viện nhiều lý do khác nhau để kéo dài thời gian.
Tại cơ quan công an, bị can Trần Thị Mỹ Hòa thừa nhận không có khả năng xin việc.
Trọng Phú/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

(GLO)- Sáng 26-5, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân - 2 đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú) tổng cộng 56 năm tù.

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, thường trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, thường trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

null