Công an phường An Nhơn Đông xóa ổ ma túy trong khu dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông vừa tặng giấy khen cho tập thể Công an phường về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt xóa tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, sáng 20-7, Công an phường An Nhơn Đông phát hiện Nguyễn Trọng Việt cùng V.D.H. (SN 1997) đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi cư trú. Lực lượng chức năng thu giữ một bộ dụng cụ tự chế có bám dính ma túy đá. Kết quả test nhanh cho thấy cả hai đều dương tính với ma túy.

glo-bat-ma-tuy-2.png
Các đối tượng Phạm Thành Luân, Phạm Thanh Toàn, Nguyễn Trọng Việt (từ trái sang). Ảnh: Nguyễn Giang

Mở rộng điều tra, Công an xác định Phạm Thanh Toàn là người cung cấp ma túy cho Việt, V.D.H. và một số đối tượng nghiện khác trên địa bàn nên tổ chức truy bắt.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Công an phường An Nhơn Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) bắt quả tang Phạm Thành Luân khi đang vận chuyển ma túy đá đến tổ dân phố Thanh Thuận để bán cho Phạm Thanh Toàn.

Bước đầu, Luân và Toàn khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho các đối tượng nghiện tại phường An Nhơn Đông và một số địa bàn lân cận.

Ngày 22-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Việt (SN 1997, trú phường An Nhơn Đông), Phạm Thành Luân (SN 1991, trú phường Quy Nhơn) và Phạm Thanh Toàn (SN 1989, tạm trú phường An Nhơn Bắc) để điều tra về các hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

glo-bat-ma-tuy-1.jpg
Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông trao tặng giấy khen cho tập thể Công an phường. Ảnh: Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

(GLO) - Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với TikToker Phượng Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1987, trú tại tổ 6, phường Hội Phú).

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

null