Bình luận trên các trang Facebook có nội dung chống phá, 4 công dân được Công an nhắc nhở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào từ các nền tảng mạng xã hội, người dân cần kiểm tra, xác minh nguồn tin, ưu tiên tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí, cơ quan nhà nước và các kênh thông tin chính thống.

Từ ngày 20 đến 22-7, Công an xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) đã triệu tập, làm việc và nhắc nhở 4 công dân trên địa bàn vì có hành vi chia sẻ, bình luận các bài viết trên các tài khoản Facebook có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, có nội dung chống phá Đảng và Nhà nước.

glo-phat-vi-binh-luan-sai-5457.jpg
Công an xã Ia Krái làm việc với các trường hợp bình luận đồng tình với các tài khoản Facebook có nội dung xấu độc. Ảnh: Duy Quý

Tại buổi làm việc, các trường hợp trên cho biết do chưa nhận thức đầy đủ về bản chất của các tài khoản mạng xã hội này nên đã bình luận theo hướng đồng tình với nội dung được đăng tải. Cán bộ Công an xã đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật có liên quan; đồng thời phân tích để các công dân nhận thức rõ việc chia sẻ, bình luận hoặc tương tác với các nội dung vi phạm pháp luật có thể góp phần làm lan truyền thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, cả 4 công dân đã tự nguyện gỡ bỏ các bình luận, thừa nhận việc thiếu hiểu biết khi tham gia mạng xã hội, đồng thời ký cam kết không tiếp tục chia sẻ, bình luận hoặc tương tác với các tài khoản, trang mạng xã hội có nội dung vi phạm pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội; không truy cập, theo dõi, chia sẻ, bình luận hoặc tương tác với các tài khoản, trang mạng xã hội đăng tải nội dung xuyên tạc, chống phá hoặc thông tin chưa được kiểm chứng.

Khi phát hiện các tài khoản, trang mạng xã hội đăng tải thông tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cần cân nhắc kỹ trước khi bình luận hoặc tương tác trên mạng xã hội để tránh vô tình tiếp tay cho việc lan truyền thông tin xấu độc. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Có thể bạn quan tâm

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null