(GLO)- Không chỉ riêng “Bahnar Đêga Kon Kông”, “Tin lành Đêga” còn có những biến tướng khác, lén lút xâm nhập, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua. Để chặt đứt “vòi bạch tuộc” này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với những giải pháp quyết liệt, bài bản, căn cơ.
(GLO)- Trên cơ sở nhận diện đúng bản chất của tổ chức phản động và đánh giá chính xác tình hình, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng, phương tiện đấu tranh, xử lý; đến nay cơ bản đã xóa bỏ hoàn toàn hoạt động “Bahnar Đêga Kon Kông” trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Từ sự xuất hiện của cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông” (thực chất là biến tướng của “Tin lành Đêga”) tại một số vùng ở Gia Lai, yêu cầu quan trọng đặt ra là phải nhận diện chính xác để đấu tranh, vô hiệu hóa những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ tạo ra nhiều tiện ích. Tuy nhiên, không ít đối tượng xấu đã lợi dụng AI để tạo ra những thông tin giả với mục đích xuyên tạc, bịa đặt, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.
Nếu công tác nhân sự là nhiệm vụ "then chốt của then chốt", đặc biệt là vào kỳ Đại hội, thì sự đoàn kết chính là sinh mệnh của Đảng, là vấn đề sống còn, "trái tim" của cách mạng Việt Nam.
(GLO)- Những năm qua, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
Tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, đang được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.
(GLO)- Công an tỉnh vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban quý III-2023 về thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
(GLO)- Trong 2 ngày (14 và 15-9), UBND huyện Chư Pưh, Phòng Dân tộc huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến, cung cấp thông tin cho gần 60 người có uy tín và lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
(GLO)- Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN) đối tượng 4 (khoá 45) năm 2023 cho 70 học viên thuộc cơ quan, tổ chức, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên các trường mầm non; trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện.
(GLO)- Ngày 21-6, Ban Chỉ đạo 35 huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ đến cuối năm 2023. Ông Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện chủ trì hội nghị.
(GLO)- Chiều 28-10, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo nghiệp vụ với chủ đề “Báo chí Gia Lai với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch“. Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai; Tống Thới Mốc-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Gần đây tại các khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số, một số đối tượng xấu thường xuyên lợi dụng vấn đề ngôn ngữ các dân tộc thiểu số để tung tin giả, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, kích động sắc tộc, chia rẽ vùng, miền, gây mất ổn định trật tự-an toàn xã hội... Vì vậy chúng ta cần hết sức cảnh giác, nhận diện rõ vấn đề này một cách kịp thời và đưa ra phương pháp đấu tranh, phòng chống hiệu quả...
Những ngày qua, chúng tôi tiếp tục nhận được một số nội dung phản ánh sai sự thật về công tác phòng chống dịch Covid-19 và chăm lo an sinh tại TPHCM. Một số tờ báo, trang tin điện tử ở nước ngoài đã “phụ họa“ theo bằng những bài viết và bình luận được dẫn chứng lại thiếu căn cứ, gây hoài nghi trong dư luận…
Trước những thông tin xấu độc của các thế lực thù dịch, tổ chức hội nhóm phản động trên không gian mạng đang có những tác động, ảnh hưởng đến công cuộc phòng chống dịch Covid-19 ở nước ta mà Báo SGGP phản ánh trong loạt bài viết này, chúng tôi đã nhận được một số ý kiến của chuyên gia, lãnh đạo các đơn vị liên quan và đại diện giới trẻ góp ý thêm. Báo SGGP gửi đến bạn đọc những ý kiến này.
LTS: Cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở nước ta đang gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng đã có những kết quả bước đầu tích cực. Toàn bộ hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân vẫn đang nỗ lực để kiểm soát dịch. Thế nhưng, các thế lực thù địch, tổ chức, hội nhóm phản động vẫn luôn tìm mọi cách, nhất là thông qua mạng xã hội đã đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, bôi nhọ, nhằm phá hoại thành quả phòng chống dịch của đất nước ta.
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, thường Đại hội Đảng có 2 chuyện lớn là văn kiện và nhân sự nên các lực lượng phản động, thù địch tập trung tấn công nhiều nhất mỗi khi sắp tới Đại hội Đảng.
Công an TP HCM ra quyết định truy nã Lê Quốc Phong (ảnh, SN 1958, quê Quảng Nam, ngụ Trảng Bom, Đồng Nai) can tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân“.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 24-2 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Đắc Túy (43 tuổi, trú tổ 3, P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam“ theo điều 117 Bộ Luật Hình sự.
Ngày 4-9, Đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bến Tre cho biết: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố đối tượng Nguyễn Ngọc Ánh (38 tuổi, ngụ xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu“ nhằm chống Nhà nước.