Ban Chỉ đạo 35 huyện Chư Păh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 21-6, Ban Chỉ đạo 35 huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ đến cuối năm 2023. Ông Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy-cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện đã kịp thời định hướng công tác tuyên truyền, cụ thể hóa hướng dẫn cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Chú trọng triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Văn Đại
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Văn Đại

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung về công tác phối hợp với các ngành chức năng trong việc nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những vấn đề liên quan đến địa phương được phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; công tác phối hợp trong ngăn chặn, xử lý các vụ việc phức tạp, nhạy cảm thông tin không đúng về địa phương; tình hình nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và người dân.

Cùng với đó, hội nghị thảo luận các giải pháp nhằm tổ chức hiệu quả các lực lượng trong đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; dự báo tình hình chống phá của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực, đặc biệt là không gian mạng...

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 huyện cần tăng cường phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nhận diện rõ các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động.

Đặc biệt, không đăng tải, chia sẻ những thông tin xấu, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội... gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cùng với đó, các ngành chức năng cần chủ động trong công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; rà soát phát hiện, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, gắn với đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Giao ban công tác phòng chống tham nhũng quý I-2025

Gia Lai: Giao ban công tác phòng chống tham nhũng quý I-2025

(GLO)- Sáng 28-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qúy I-2025 và triển khai nhiệm vụ qúy II. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối điểm cầu UBND tỉnh với các địa phương cấp huyện, xã.

Đại tá Phạm Hữu Trường đã trao Giấy khen của Đảng ủy Công an tỉnh cho các tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2024.

Đảng ủy Công an tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể xuất sắc

(GLO)- Đảng ủy Công an tỉnh vừa tiến hành hội nghị lần thứ 20 nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác trong quý I; đề ra giải pháp công tác trên các lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

(GLO)- Theo TTXVN tại Bangkok, sáng 26/3, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này, sau phiên tranh luận bất tín nhiệm thủ tướng được tổ chức 2 ngày trước đó, với 319 phiếu tín nhiệm trên tổng số 488 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.