Niềm vui thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thông qua nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhiều hộ dân huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) được hỗ trợ về vốn, cây-con giống và hướng dẫn kỹ thuật để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trước năm 2021, gia đình bà Hồ Thị Tuyết Trinh (thôn Tư Lương, xã Tân An) thuộc diện hộ nghèo. Cuộc sống của gia đình nhờ vào mấy sào rau nhưng canh tác theo lối truyền thống, năng suất thấp, giá cả bấp bênh.

Năm 2021, gia đình bà được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã tạo điều kiện làm hồ sơ vay 40 triệu đồng nguồn vốn ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Có vốn, lại được cán bộ Hội Nông dân và Hội LHPN xã hướng dẫn kỹ thuật, gia đình bà trồng 4 sào ớt theo quy chuẩn VietGAP. Nhờ sản phẩm được gắn nhãn hiệu sản xuất an toàn nên bán ra với giá ổn định. Hàng tháng, sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình bà thu về hơn 12 triệu đồng. Cuối năm 2022, gia đình bà được công nhận thoát nghèo.

Được Hội Liên hiệp phụ nữ xã giúp đỡ, gia đình bà Hồ Thị Tuyết Trinh (thôn Tư Lương, xã Tân An) trồng ớt theo tiêu chuẩn VietGap cho thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: H.P

Được Hội Liên hiệp phụ nữ xã giúp đỡ, gia đình bà Hồ Thị Tuyết Trinh (thôn Tư Lương, xã Tân An) trồng ớt theo tiêu chuẩn VietGap cho thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: H.P

Trong niềm vui thoát nghèo, bà Nguyễn Thị Lành (thôn 2, thị trấn Đak Pơ) càng thấm thía cái nghĩa, cái tình mà cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh dành cho gia đình mình. Kể về những năm tháng khó khăn, bà Lành không quên những lúc 2 vợ chồng phải quần quật làm thuê để nuôi 3 người con, trong đó có 1 người bị khuyết tật. Vì không có đất sản xuất, con cái lại thường xuyên ốm đau nên cuộc sống gia đình bà vô cùng khó khăn.

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình bà Lành, năm 2019, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh hỗ trợ 1 con bò sinh sản trị giá gần 13 triệu đồng để làm sinh kế. Đến nay, gia đình bà sở hữu đàn bò gồm 4 con. Bà Lành phấn khởi nói: “Ai đã từng trải qua những cơ cực, thiếu thốn như tôi mới cảm nhận niềm vui khi thoát nghèo”.

Trao đổi với P.V, bà Bùi Thị Thương-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ-cho hay: Năm 2022, toàn huyện có 281 hộ thoát nghèo. Để đạt được kết quả này, trước hết phải kể đến những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong những năm qua. Kinh tế phát triển là tiền đề, điều kiện thuận lợi để địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; sự năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn cũng như ý chí, nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên của người dân.

Huyện Đak Pơ chú trọng hỗ trợ sinh kế giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: H.P

Huyện Đak Pơ chú trọng hỗ trợ sinh kế giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: H.P

Trong thời gian qua, ngoài việc thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo theo quy định của Trung ương, của tỉnh, huyện Đak Pơ còn triển khai thực hiện một số chính sách riêng phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương để hỗ trợ hộ nghèo như: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với 8 xã, thị trấn thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp tại 7 xã, thị trấn (trừ xã Cư An). Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; phát động phong trào chăm lo cho người nghèo; đẩy mạnh xã hội hóa trong giúp đỡ hộ nghèo; vận động các doanh nghiệp, ngân hàng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế...

Nhờ đó, đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 1,87% (đạt 103,8% so với kế hoạch). Điều đáng nói là số hộ nghèo giảm nhanh nhưng địa phương không tăng tỷ lệ hộ cận nghèo và gần như không có hộ tái nghèo.

“Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp về giảm nghèo; huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cuối năm 2023, huyện sẽ đạt kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo đã đề ra”-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Nghề hấp cá giữa phố cảng Quy Nhơn

Nghề hấp cá ở phố cảng Quy Nhơn

(GLO)- Ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), nơi tàu thuyền ra vào tấp nập mỗi sớm chiều, vẫn tồn tại những căn bếp đỏ lửa, nơi người dân mưu sinh bằng một nghề ít được nhắc tên: Nghề hấp cá.

Nhà trọ “cháy” phòng, hàng quán tăng khách sau sáp nhập

Nhà trọ “cháy” phòng, hàng quán tăng khách sau sáp nhập

(GLO) - Chỉ hơn một tuần sau khi tỉnh Gia Lai và Bình Định sáp nhập thành tỉnh Gia Lai mới, nhiều khu vực trung tâm phường Quy Nhơn đã ghi nhận sự gia tăng rõ rệt về mật độ dân cư. Các dịch vụ như nhà trọ, ăn uống, vận chuyển... cũng trở nên sôi động hơn, tạo nên bức tranh nhộn nhịp chưa từng thấy.

Chung tay chăm lo sức khỏe và tiếp sức học trò vùng biên

Chung tay chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng biên

(GLO)- Sáng 6-7, tại xã Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Ia Pnôn phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vùng biên. 

Bệnh viện Quân y 211 đồng hành cùng bệnh nhân khó khăn

Bệnh viện Quân y 211 đồng hành cùng bệnh nhân khó khăn

(GLO)- Ngày 5-7, sau ca phẫu thuật nối bàn chân phải bị đứt lìa, bệnh nhân Xuăk (làng Trek, xã Kdang) đã tỉnh táo, giao tiếp tốt. Dù còn đau đớn nhưng nhìn bàn chân được nối thành công bước đầu, chị Xuăk vô cùng cảm kích tấm lòng đồng hành vì người bệnh của các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211.

null