Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2024 được triển khai từ ngày 15-4 đến 15-5 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới”.

Qua kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh cho thấy, ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực này có nhiều chuyển biến tích cực.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra tại cơ sở sản xuất pate, nước tương, chà bông (địa chỉ hẻm 34 Mạc Thị Bưởi, tổ 8, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku). Ảnh: N.N

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra tại cơ sở sản xuất pate, nước tương, chà bông (địa chỉ hẻm 34 Mạc Thị Bưởi, tổ 8, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku). Ảnh: N.N

Ông Đỗ Tấn Thạnh-Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo ATTP của tỉnh-thông tin: Trong Tháng hành động vì ATTP năm 2024, ngành chức năng phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về ATTP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc nhiều người mắc do sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, ATTP; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao cũng như các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, ngành chức năng còn tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP từ tỉnh đến cơ sở; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, ATTP; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm…

Từ ngày 22-4 đến nay, qua kiểm tra 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đoàn liên ngành của tỉnh đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trong tình hình mới.

“Nhìn chung, hầu hết các cơ sở chấp hành nghiêm quy định pháp luật về ATTP. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh đã nâng cao trách nhiệm, kiến thức về sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn và ký cam kết đảm bảo ATTP. Số cơ sở vi phạm về ATTP giảm so với năm trước”-ông Thạnh đánh giá.

Công ty TNHH Thịnh Phát Danh Trà (08D Lê Lợi, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) được đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đánh giá là thực hiện nghiêm quy định pháp luật trong công tác đảm bảo ATTP.

Bà Phạm Thị Mỵ-Đại diện Công ty-chia sẻ: Công ty được thành lập từ năm 2007. Xác định công tác đảm bảo ATTP là một nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng nên Công ty chú trọng thực hiện nghiêm túc các quy định. Công ty thường xuyên cung cấp thông tin, nâng cao kiến thức về ATTP cho nhân viên, cán bộ quản lý. Việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, chất lượng để cung cấp cho người tiêu dùng nhằm tạo uy tín thương hiệu, bảo đảm sự ổn định và bền vững cho đơn vị.

Công ty TNHH Thịnh Phát Danh Trà (08D Lê Lợi, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) được đoàn kiểm tra liên ngành đánh giá cao trong công tác đảm bảo ATTP. Ảnh: Như Nguyện

Công ty TNHH Thịnh Phát Danh Trà (08D Lê Lợi, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) được đoàn kiểm tra liên ngành đánh giá cao trong công tác đảm bảo ATTP. Ảnh: Như Nguyện

Tuy chỉ sản xuất thủ công nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình nhưng cơ sở sản xuất rượu gạo chưng cất do ông Phan Thanh Toàn làm chủ ở làng Dút 2 (xã Ia Sao, huyện Ia Grai) cũng được đầu tư khu nhà xưởng, trang-thiết bị đảm bảo yêu cầu về ATTP.

Ông Toàn cho hay: “Hoạt động hơn 2 năm nay, tuy sản xuất không nhiều nhưng tôi xác định làm ăn lâu dài phải đi kèm với trách nhiệm đảm bảo ATTP. Vì vậy, tôi đã đầu tư nhà xưởng, máy móc, trang-thiết bị đảm bảo vệ sinh ATTP và cam kết sản phẩm rượu làm ra an toàn, chất lượng, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng”.

Bên cạnh số đông cơ sở thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP thì vẫn còn một số cơ sở vi phạm. Ông Thạnh thông tin: Qua kiểm tra, đoàn liên ngành của tỉnh đã phát hiện, lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính 4 cơ sở.

Cụ thể, cơ sở sản xuất pate, nước tương, chà bông do bà Trần Phan Thiên Trang làm chủ (địa chỉ hẻm 34 Mạc Thị Bưởi, tổ 8, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) vi phạm với lỗi “không bố trí riêng biệt theo quy định của pháp luật về nơi sơ chế, chế biến, nhà vệ sinh”, bị xử phạt hành chính 6 triệu đồng; hộ kinh doanh bò một nắng Ama Châu (21 Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 1, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) vi phạm với lỗi “không bố trí riêng biệt theo quy định của pháp luật về nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, sơ chế, chế biến, đóng gói, nhà vệ sinh, rửa tay, thay đồ bảo hộ”, bị xử phạt 6 triệu đồng; hộ kinh doanh Trinh Hồ (hẻm 158 Hùng Vương, tổ dân phố 4, thị trấn Phú Túc) vi phạm với lỗi “sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định”, bị xử phạt 2 triệu đồng; hộ kinh doanh Gia Phát (263 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) với lỗi vi phạm “khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có đầy đủ giá, kệ, chế độ vệ sinh”, bị xử phạt 6 triệu đồng.

Theo ông Thạnh, công tác kiểm tra còn tiếp tục triển khai đến ngày 15-5-2024. Ngoài nhiệm vụ tổ chức kiểm tra các cơ sở, đoàn liên ngành của tỉnh còn có kế hoạch làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP xã Pờ Tó và huyện Ia Pa; Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP xã Đăk Pling và huyện Kông Chro liên quan đến công tác quản lý nhà nước về ATTP tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

(GLO)- Từ phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống người dân. Mới đây, đơn vị phối hợp vận động xây dựng giếng nước sạch trị giá hơn 120 triệu đồng, giúp người dân làng Bi thuận lợi trong sinh hoạt.

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

(GLO)- Ngày mai (27-8) là Rằm tháng 7, chính lễ Vu Lan - Báo hiếu năm Bính Ngọ 2026. Mùa Vu Lan năm nay được Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh tinh thần báo hiếu gắn với tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Từ 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào năm học 2026 - 2027, đây là năm đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách. Một số nơi xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa khiến phụ huynh phải tìm mua nhiều lần.

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hồi khí CO₂ phát sinh tại lỗ khoan giếng nước ở thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

null