Mạo danh Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh chở người về quê với giá "cắt cổ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hội Chữ thập đỏ TP HCM khẳng định ô tô mang biển số 51B-284.80 vận chuyển trái phép 5 hành khách từ TP HCM về Bình Định vừa bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý đã mạo danh đơn vị này.
Ngày 2-10, Hội Chữ thập đỏ TP HCM đã có văn bản phản hồi về bài báo "Bất ngờ với chuyến xe nghĩa tình từ TP HCM về Bình Định", đăng trên Báo Người Lao Động điện tử vào chiều 1-10.
 
Văn bản phản hồi của Hội Chữ thập đỏ TP HCM về chiếc xe mạo danh đơn vị này để chở khách từ TP HCM về Bình Định
Văn bản phản hồi của Hội Chữ thập đỏ TP HCM về chiếc xe mạo danh đơn vị này để chở khách từ TP HCM về Bình Định
Theo đó, qua thông tin trên báo, Thường trực Hội Chữ thập đỏ TP HCM đã chỉ đạo Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Chuyến xe nghĩa tình Chữ thập đỏ" rà soát lại các thành viên tham gia tình nguyện câu lạc bộ này. Kết quả đã xác định không có thành viên nào tên Nguyễn Văn Thanh (SN 1980), điều khiển xe nghĩa tình mang biển số 51B-284.80, tham gia Câu lạc bộ "Chuyến xe nghĩa tình Chữ thập đỏ".
Như vậy, "chuyến xe nghĩa tình" mà báo phản ánh là giả mạo, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và hoạt động của Câu lạc bộ "Chuyến xe nghĩa tình Chữ thập đỏ" nói riêng và của Hội Chữ thập đỏ TP HCM nói chung trong thời gian vừa qua.
Trên cơ sở đó, Hội Chữ thập đỏ TP HCM đề nghị các cơ quan chức năng liên quan làm rõ trách nhiệm của tài xế và công ty đã mạo danh chuyến xe mang tên "Chuyến xe nghĩa tình – Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19" nói trên để xử lý theo quy định.
Như Báo Người Lao Động điện tử đã thông tin, khoảng 9 giờ sáng 1-10, trên Quốc lộ 19 đoạn thuộc huyện Tây Sơn, tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phát hiện xe khách mang biển số 51B-284.80, do Nguyễn Văn Thanh điều khiển gắn biển hiệu Hội Chữ thập đỏ TP HCM có ghi nội dung " Chuyến xe nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi dịch bệnh" với nhiều dấu hiệu khả nghi, nên ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra.
 
Chiếc xe mạo danh Hội Chữ thập đỏ TP HCM để chở khách từ TP HCM về Bình Định trái quy định
Chiếc xe mạo danh Hội Chữ thập đỏ TP HCM để chở khách từ TP HCM về Bình Định trái quy định
Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện ngoài tài xế Thanh và phụ xe, trên xe còn có 5 hành khách cùng một gia đình, quê ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, về từ TP HCM. Tài xế Thanh cũng trình giấy đi đường do một doanh nghiệp ở TP HCM cấp, ghi nội dung "chuyến xe nghĩa tình" đưa người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 về quê Bình Định.
Theo hành khách, chuyến xe chở 5 người từ TP HCM về huyện Tuy Phước được thỏa thuận giá 18 triệu đồng, đắt hơn rất nhiều lần so với bình thường. Tuy nhiên, do nhà xe đảm bảo về quê "trót lọt" nên hành khách đành chấp nhận với giá "cắt cổ" này.
Với hành vi trên, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với tài xế Nguyễn Văn Thanh, yêu cầu tài xế và phụ xe này di chuyển xe ra khỏi tỉnh, đồng thời đưa 5 hành khách đi cách ly theo quy định.
Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null