Mang Yang cần chủ động sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo đúng quy tắc, quy định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang vào chiều 7-1. Nội dung của buổi làm việc tập trung đánh giá kết quả công tác năm 2024 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Đặc biệt là công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030; việc triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh.

Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn; Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Tiến; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đạt 19/21 chỉ tiêu đề ra

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Tha thông tin: Đảng bộ huyện hiện có 37 tổ chức cơ sở Đảng với 3.170 đảng viên. Năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 19/21 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; 2 chỉ tiêu chưa đạt gồm: xây dựng xã nông thôn mới và thu tiền sử dụng đất.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2024 ước đạt 8.603,9 tỷ đồng, đạt 101,07% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,2 triệu đồng, tăng 8,53%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước tính 53,1 tỷ đồng, đạt 66,28% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất là 14,12 tỷ đồng, đạt 90,68% kế hoạch tỉnh giao, đạt 25,39% kế hoạch HĐND huyện giao; thu cân đối ngân sách được phân cấp là 31,96 tỷ đồng, đạt 132,56% kế hoạch. Tổng chi ngân sách địa phương là 512,14 tỷ đồng, đạt 94,6% kế hoạch.

pho-bi-thu-tinh-uy-nguyen-ngoc-luong-phat-bieu-chi-dao-tai-buoi-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-huyen-uy-mang-yang.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang. Ảnh: P.L

Các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm, triển khai đồng bộ, hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục có bước phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững ổn định.

Liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030), Bí thư Huyện ủy Trần Đình Hiệp cho hay: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thành lập 3 tiểu ban, 6 tổ giúp việc, 1 tổ tiếp công dân, 1 tổ văn thư, 1 ban biên tập văn kiện để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; thông qua đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết báo cáo chính trị, chủ đề, phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Đảng bộ thị trấn Kon Dơng, Chi bộ Dân vận đại diện cho các loại hình tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo chung ra diện rộng, theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong tháng 1-2025; chọn Đảng bộ xã Đăk Djrăng đại diện cho các Đảng bộ cơ sở để đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư tại đại hội; các tổ chức cơ sở Đảng còn lại đại hội bắt đầu từ tháng 4-2025 và hoàn thành trước ngày 30-6-2025. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8-2025.

Nghiên cứu phát triển các thế mạnh của địa phương

Thông tin về những định hướng của địa phương trong thời gian tới, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng cho biết: Huyện Mang Yang có lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu và giao thông thuận lợi. Diện tích đất rộng thuận lợi cho việc trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn.

Thời gian qua, huyện đã tạo điều kiện để các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Đặc biệt, huyện chú trọng thu hút đầu tư về du lịch, trong đó tập trung phát triển du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng; du lịch cộng đồng.

“Bên cạnh những thuận lợi, huyện còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, đó là trình độ nhận thức và phương thức canh tác của người dân còn lạc hậu, thu nhập thấp. Các hộ dân người dân tộc thiểu số vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Toàn huyện có 639 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa; huyện ít doanh nghiệp lớn nên việc huy động nguồn lực xã hội hóa còn gặp khó khăn”-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang chia sẻ.

1-3047.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang. Ảnh: P.L

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Với lợi thế về du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, huyện cần xác định chiến lược lâu dài, nghiên cứu để phát triển các thế mạnh của địa phương.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đảm bảo yêu cầu, chất lượng, tiến độ theo quy định; trước mắt là tổ chức thành công đại hội điểm, đại hội thí điểm cấp cơ sở. Công tác chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Huyện cần chủ động sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo đúng quy tắc, quy định, bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tránh ảnh hưởng đến công việc chung. Huyện cần tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát; chủ động rà soát đối tượng thụ hưởng và huy động nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bên cạnh đó, tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy cần chủ động nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của người dân, tránh để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị. Chủ động trong công tác an sinh xã hội, động viên, thăm hỏi các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

Khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở

Khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở

(GLO)- Sáng 23-5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Gia Lai khơi thông nguồn lực trí thức

Gia Lai khơi thông nguồn lực trí thức

(GLO)- Khi trí thức được trọng dụng, nhân tài được khuyến khích, sáng tạo được tôn trọng và phản biện được lắng nghe, Gia Lai sẽ có thêm nguồn lực quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững trong không gian phát triển mới.

null