Krông Pa ưu tiên phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Krông Pa đã triển khai các dự án như: hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào DTTS.

Gia đình ông Rơ Ô Luôn (buôn Ia Rpua, xã Đất Bằng) vừa khánh thành ngôi nhà sàn với diện tích khoảng 70 m2, kinh phí xây dựng 150 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng, vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội 40 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp. Ông Luôn cho hay: “Nhiều năm rồi, cuộc sống gia đình khó khăn nên phải ở trong căn nhà tạm bợ, chật hẹp. Nay được Nhà nước hỗ trợ, vay vốn ngân hàng để làm nhà, gia đình tôi vui lắm. Có chỗ ở ổn định, gia đình sẽ cố gắng làm lụng để có tiền trả nợ ngân hàng và vươn lên thoát nghèo”.

Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, gia đình ông Rơ Ô Luôn (buôn Ia Rpua, xã Đất Bằng) xây dựng được ngôi nhà mới. Ảnh: Lê Nam

Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, gia đình ông Rơ Ô Luôn (buôn Ia Rpua, xã Đất Bằng) xây dựng được ngôi nhà mới. Ảnh: Lê Nam

Theo Chủ tịch UBND xã Rô Krik: Đất Bằng có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 31,6%. Hiện nay, toàn xã còn 30 hộ khó khăn về nhà ở. Năm 2022, thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, xã đã hỗ trợ 7 hộ nghèo làm nhà ở, 19 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư phát triển sản xuất và chuyển đổi nghề nghiệp.

Tương tự, năm 2022, xã Chư Drăng hỗ trợ 15 hộ nghèo vay vốn để chuyển đổi nghề nghiệp, 7 hộ vay vốn để đầu tư sản xuất và hỗ trợ 7 hộ nghèo làm nhà ở. Gia đình ông Nay Liếu là một trong những hộ nghèo của buôn Suối Cẩm được hỗ trợ làm nhà. Ông chia sẻ: “Năm 2022, từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước 44 triệu đồng, gia đình vay ngân hàng 40 triệu đồng và góp thêm vật liệu để làm ngôi nhà sàn mới. Đây là niềm vui lớn nhất của gia đình và cũng là động lực để mình cố gắng lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo”.

Ông Ksor Rơ-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Drăng-thông tin: Xóa nhà tạm cho hộ nghèo và tạo điều kiện giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của địa phương. Trong quá trình triển khai, xã luôn thực hiện phương châm công khai, minh bạch thông qua các cuộc họp thôn, buôn để bình xét, trong đó ưu tiên những hộ nhà ở xuống cấp, khó khăn hơn làm trước. “Thời gian đến, xã sẽ tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án và kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để xóa nhà tạm cho hộ nghèo và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Drăng nói.

Lãnh đạo huyện Krông Pa kiểm tra các dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tại xã Đất Bằng. Ảnh: Lê Nam

Lãnh đạo huyện Krông Pa kiểm tra các dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tại xã Đất Bằng. Ảnh: Lê Nam

Năm 2022, huyện Krông Pa triển khai 6 dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, gồm: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt; quy hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực dân tộc; phát triển giáo dục-đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; đầu tư phát triển nhóm DTTS còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù; truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tiến Đãng-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Hiện nay, toàn huyện còn 3.244 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 15,69% trong tổng số hộ); 2.512 hộ cận nghèo (chiếm 12,15%). Thực hiện Chương trình MTQG về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS, năm 2022, huyện đã giải quyết được 36 nhà cho hộ nghèo không có nhà ở hoặc nhà ở dột nát; làm hơn 14 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng...

“Trong giai đoạn 2021-2025, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân đạt 3%/năm trở lên và tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm bình quân đạt 4%/năm trở lên. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn dưới 5%, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS còn dưới 8%; hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư và giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS; 100% thôn, buôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; 100% số trường, lớp, trạm y tế được xây dựng kiên cố; 95% người DTTS được sử dụng nước hợp vệ sinh”-Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai khẩn cấp sơ tán 17.690 người dân tại các địa bàn xung yếu đến nơi an toàn để ứng phó bão số 13.

Công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn

(GLO)- Đến sáng 6-11, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng. Ảnh minh họa: Internet

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng-chống bạo lực gia đình. Trong đó, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị phạt tiền đến 1 triệu đồng.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Cắt tỉa cây xanh bảo đảm an toàn mùa mưa bão

(GLO)-Để hạn chế thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi), Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Anh Nguyễn Văn Toàn (giữa) hướng dẫn người dân chọn giống, xuống giống đúng thời vụ, giúp lúa đạt năng suất cao. Ảnh: D.Đ

“Đầu tàu” của làng Ring

(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân làng Ring luôn nhắc về anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý làng với sự tin tưởng, quý mến. Những năm qua, anh là “đầu tàu” của làng Ring.

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

null