Krông Pa: Thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn này, hàng ngàn hộ đã sử dụng hiệu quả và đúng mục đích, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo của địa phương.
“Cứu cánh” từ vốn vay ưu đãi
Với mục tiêu “Không để hộ nghèo nào thiếu vốn”, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã giải quyết nhu cầu vay vốn cho hơn 10 ngàn hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong giai đoạn 2016-2020 giảm từ 34,1% xuống còn 15,53%.
Nhà nghèo, vợ con lại thường xuyên đau ốm, một mình ông Nay Chruy (buôn Mlah, xã Phú Cần) phải gồng gánh để lo toan cho gia đình. Cuộc sống bí bách, nhiều lần ông phải tìm đến “tín dụng đen” để lo thuốc thang cho vợ. Với số tiền vay 20 triệu đồng, mỗi tháng ông phải trả lãi 1 triệu đồng. Gia đình vốn đã khó khăn thì lấy đâu ra tiền trả lãi hàng tháng. Trong lúc bế tắc, ông Chruy được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho vay 10 triệu đồng, rồi dần dần nâng lên 20 triệu đồng, 50 triệu đồng. Vốn là người chịu thương, chịu khó, biết tiết kiệm, đến nay, ông Chruy đã giải quyết được nợ vay bên ngoài, vươn lên thoát nghèo. Ông Nay Chruy cho hay: “Từ vốn vay này, ban đầu, tôi mua 2 con bò sinh sản. Đến nay, đàn bò đã lên đến 8 con. Tôi còn đầu tư trồng gần 1 ha mì nên giờ đã đủ ăn, quan trọng là không còn nợ bên ngoài với lãi suất cao nữa”.
Ông Nay Chruy (buôn Mlah, xã Phú Cần) chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Minh Triều
Ông Nay Chruy (buôn Mlah, xã Phú Cần) chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Minh Triều
Tương tự, gia đình chị Nay Hdjunh (buôn Kơ Jing, xã Ia Hdreh) không có đất đai, ruộng vườn nên trước đây chỉ sống bằng việc đi làm thuê, bữa đói, bữa no. Năm 2016, nhờ vay được 20 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách, chị Hdjunh đã mua bò, thuê đất trồng mì. Chị Hdjunh tâm sự: “Từ khi được hỗ trợ vay vốn, cộng thêm chút tiền mượn họ hàng, gia đình mua 2 con bò, thuê hơn 1 ha rẫy trồng mì. Bây giờ thì gia đình đã ổn định rồi”.
Ông Nguyễn Khắc Dưng-Chủ tịch UBND xã Phú Cần-cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Krông Pa đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình tín dụng chính sách gắn với phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo tại địa phương. Đến nay, tổng dư nợ tại xã đạt hơn 38,6 tỷ đồng với 910 khách hàng vay. “Để nguồn vốn ưu đãi đến kịp thời với người dân, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp các hộ nghèo và đối tượng chính sách dễ dàng tiếp cận thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức hội, đoàn thể”-ông Dưng khẳng định.
Cũng như các hộ trên, năm 2015, gia đình anh Ksor Hônh (buôn Đông Thuơ, xã Chư Gu) được tiếp cận với nhiều nguồn vốn ưu đãi, từ đó kinh tế gia đình ngày càng được cải thiện. Có tiền, anh đầu tư hệ thống nước sạch, xây dựng nhà vệ sinh. Còn gia đình chị Siu H’Kưm (buôn Ma Rôk, xã Chư Gu) trước đây kinh tế vô cùng khó khăn, nay đã có điều kiện đầu tư xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh, sắp tới là xây lại nhà…
Tiếp tục đồng hành cùng hộ nghèo
Từ các nguồn vốn của Trung ương và địa phương, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Krông Pa triển khai cho vay theo 14 chương trình, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn đều được tiếp cận. Đặc biệt, đối với vốn ngân sách địa phương, đơn vị đã tham mưu cho huyện ưu tiên tập trung cho vay hộ nghèo và chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn để thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nguồn vốn giải ngân đã được hộ vay sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương.
Nhiều nhà được xây dựng mới nhờ nguồn vốn vay tín dụng chính sách. Ảnh: Minh Triều
Nhiều ngôi nhà được xây dựng mới nhờ nguồn vốn vay tín dụng chính sách. Ảnh: Minh Triều
Trao đổi với P.V, bà Phùng Thị Tú Trinh-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Krông Pa-thông tin: Giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn vốn đã đáp ứng với các chương trình lên đến hơn 400 tỷ đồng, giải quyết nhu cầu vay của 5.119 lượt hộ nghèo, 2.620 lượt hộ cận nghèo, 2.365 lượt hộ mới thoát nghèo. Mặt khác, trong giai đoạn này, Phòng Giao dịch còn tạo điều kiện giải ngân 43,6 tỷ đồng để hỗ trợ 2.834 hộ dân trên địa bàn 14 xã, thị trấn vay vốn thực hiện công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; trong đó tập trung tại các xã trọng điểm nhằm hoàn thành tiêu chí vệ sinh môi trường để về đích nông thôn mới như: Phú Cần, Chư Gu, Ia Mlah. “Nguồn vốn ưu đãi đã đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi “tín dụng đen”, đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới tại các xã, giúp hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách an tâm sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị trên địa bàn”-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Krông Pa khẳng định.
MINH TRIỀU

Có thể bạn quan tâm

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Anh Nguyễn Văn Toàn (giữa) hướng dẫn người dân chọn giống, xuống giống đúng thời vụ, giúp lúa đạt năng suất cao. Ảnh: D.Đ

“Đầu tàu” của làng Ring

(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân làng Ring luôn nhắc về anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý làng với sự tin tưởng, quý mến. Những năm qua, anh là “đầu tàu” của làng Ring.

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

null