Kông Chro ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tập trung phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là 1 trong 4 chương trình trọng tâm được Đảng bộ huyện Kông Chro xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kông Chro khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn năm 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trên cơ sở đó, huyện đã xây dựng kế hoạch và ưu tiên các nguồn vốn để tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.

kong-chro-uu-tien-dau-tu-phat-trien-ha-tang-giao-thong-bg-304-1140.jpg
Từ năm 2021 đến nay, huyện Kông Chro đã đầu tư 267,2 tỷ đồng để xây dựng và nâng cấp 140 công trình giao thông với chiều dài gần 140 km. Ảnh: L.N

Từ năm 2021 đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng và nâng cấp 140 công trình với tổng kinh phí 267,2 tỷ đồng, tổng chiều dài các tuyến đường được nâng cấp và đầu tư làm mới là 138,3 km.

Cụ thể, nguồn vốn sự nghiệp giao thông và ngân sách huyện đã đầu tư 32 công trình với tổng kinh phí đầu tư 56,9 tỷ đồng, chiều dài đường được nâng cấp và làm mới 10,4 km; nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư 108 công trình với tổng kinh phí đầu tư 210,3 tỷ đồng, chiều dài đường được nâng cấp và làm mới là 127,9 km.

Ông Lý Duyên Lộc-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện-cho biết: Việc quy định cụ thể cơ chế, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn đã huy động được sự tham gia tích cực của người dân.

Phong trào làm đường giao thông nông thôn đã phát triển mạnh ở các xã, thị trấn. Đến nay, 13/13 xã cơ bản đạt tiêu chí số 2 về giao thông trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới.

Ông Đinh Hồ Chuôn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kpiêu Kông (xã Đăk Tơ Pang) cho hay: Khi được Nhà nước đầu tư làm đường giao thông, người dân rất phấn khởi. Giờ đường từ làng đi lên xã, huyện rất thuận lợi.

Tuy nhiên, đường đi các khu sản xuất vẫn còn khó khăn nên chúng tôi cũng rất mong được Nhà nước tiếp tục hỗ trợ đầu tư để bà con thuận tiện trong vận chuyển vật tư, nông sản.

2xa-dak-to-pang-dau-tu-duong-giao-thong-noi-dong-giup-cho-viec-di-lai-van-chuyen-hang-hoa-cua-nguoi-dan-thuan-tien-3593-1955.jpg
Xã Đăk Tơ Pang đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nội đồng giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện. Ảnh: Lê Nam

Theo ông Khương Đình Huy-Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Pang: Từ nguồn kinh phí của Nhà nước, xã đã xây dựng kế hoạch triển khai đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông liên thôn. Giai đoạn 2022-2024, xã đã đầu tư hơn 12,9 tỷ đồng làm được hơn 5,4 km đường giao thông.

Đến nay, hệ thống đường giao thông nông thôn từng bước được bê tông hóa, nhựa hóa giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân thuận tiện, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Tương tự, ông Trần Ngọc Thái-Chủ tịch UBND xã Yang Nam-cho hay: Từ năm 2021 đến nay, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã triển khai làm được 5 km đường bê tông ở 4 thôn, làng.

Đến năm 2025, phấn đấu tất cả 6 thôn, làng cơ bản hoàn thiện hệ thống đường bê tông nội làng đi ra khu sản xuất. Ngoài ra, tuyến đường giao thông từ trung tâm xã đi các thôn, làng đã được bê tông hóa 90%.

“Việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đã đem lại hiệu quả, giúp người dân đi lại, chuyên chở hàng hóa, nông sản thuận lợi, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Đây sẽ là động lực để xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2028”-ông Thái chia sẻ.

Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro-cho biết: Trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, UBND huyện đã tập trung đầu tư cho hạ tầng giao thông. Đến nay, đường giao thông kết nối đến các thôn, làng đã được bê tông hóa gần như hoàn toàn.

Việc ưu tiên đầu tư phát triển giao thông nông thôn trở thành “đòn bẩy” giúp người dân các địa phương thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, tỷ lệ giảm nghèo hàng năm của huyện luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nếu năm 2021, toàn huyện còn 5.742 hộ nghèo, 1.827 hộ cận nghèo thì đến thời điểm này của năm 2024 giảm còn 3.643 hộ nghèo, 1.782 hộ cận nghèo.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời, ưu tiên các dự án quan trọng tạo sự đột phá và có sức lan tỏa lớn, phát triển vùng động lực nhằm tạo ra nền móng cho các lĩnh vực khác phát triển”-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026: Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

(GLO)- Chiều 9-9, Ban Tổ chức cùng 20 thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 đã đến thăm, động viên bệnh nhân và người dân tại Làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

(GLO)- Từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương đã nhận được hỗ trợ thiết thực.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

null