Kông Chro ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Nhờ đó, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã và nội làng đã được bê tông hóa, tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tuyến đường bê tông xi măng dài 520 m dẫn ra khu sản xuất của 64 hộ dân làng Sơ Kiết (xã An Trung) vừa hoàn thành, mang lại niềm vui lớn cho bà con nơi đây. Giờ đây, người dân không còn phải chịu cảnh đi lại lầy lội vào mùa mưa, bụi mù vào mùa khô.

Ông Đinh Krứ phấn khởi nói: Nhà tôi có 3,7 ha mía, 4 sào bắp và 2 sào lúa ở khu sản xuất. Trước đây, tuyến đường này là đường đất nên việc đi lại và vận chuyển nông sản của bà con hết sức khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa. Do đó, dù giá nông sản có tăng nhưng chi phí vận chuyển cao nên lợi nhuận không đáng kể. Hiện nay, tuyến đường này được Nhà nước đầu tư hoàn thiện, tôi cũng như bà con trong làng rất vui.

Ông Đinh Krứ (làng Sơ Kiết, xã An Trung) chăm sóc ruộng mía của gia đình. Ảnh: Ngọc Sang

Ông Đinh Krứ (làng Sơ Kiết, xã An Trung) chăm sóc ruộng mía của gia đình. Ảnh: Ngọc Sang

Bà Nguyễn Thị Phượng-Chủ tịch UBND xã An Trung-cho hay: “Từ năm 2022 đến nay, trên cơ sở nguồn vốn hơn 6,7 tỷ đồng của các chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã đầu tư xây dựng 4 công trình đường giao thông nông thôn. Những công trình này không những giải quyết được nhu cầu đi lại mà còn giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, nâng cao thu nhập cho bà con, góp phần xóa đói giảm nghèo, giúp địa phương hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới”.

Tương tự, ông Lê Văn Khánh-Phó Chủ tịch UBND xã Đak Pơ Pho-cho biết: Năm 2022, từ nguồn vốn phân bổ của các chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã đầu tư hơn 8 tỷ đồng làm các tuyến đường ra khu sản xuất của thôn 1, thôn 3 và thôn 4 với tổng chiều dài 4 km. Trong năm nay, xã tiếp tục đầu tư làm đường ra khu sản xuất của thôn 2 có chiều dài 1,3 km, tổng kinh phí 3 tỷ đồng. Hệ thống giao thông được đầu tư nâng cấp giúp việc đi lại của bà con rất thuận lợi, tạo tiền đề phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong khi đó, sau hơn 12 năm đưa vào sử dụng, nhiều đoạn trên tuyến đường liên xã dài 37 km nối thị trấn Kông Chro với các xã: Ya Ma, Đak Kơ Ning, Sró, Đak Song, Đak Pling đã bị xuống cấp. Đây là tuyến đường độc đạo, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, thông thương hàng hóa đối với người dân các xã phía Đông của huyện Kông Chro. Do vậy, UBND huyện quyết định phân bổ hơn 5 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để làm đường vào xã Đak Pling. Đồng thời, giao UBND các xã làm chủ đầu tư nhằm khắc phục những đoạn hư hỏng, xuống cấp trên toàn tuyến. Đến thời điểm này, một số đoạn cơ bản đã xong. Dự kiến cuối năm 2023, việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường sẽ hoàn thành.

Tuyến đường vào trung tâm xã Đak Song được đầu tư mở rộng giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi. Ảnh: Ngọc Sang

Tuyến đường vào trung tâm xã Đak Song được đầu tư mở rộng giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi. Ảnh: Ngọc Sang

Ông Huỳnh Văn Cư-Chủ tịch UBND xã Đak Song-thông tin: Trước đây, tuyến đường vào xã có chiều dài hơn 1,1 km được đổ bê tông xi măng. Tuy nhiên, mấy năm nay, đường bị xuống cấp, gây khó khăn trong vận chuyển nông sản của người dân. Nhờ có sự quan tâm của trung ương, tỉnh và huyện đã đầu tư sửa chữa, tuyến đường, giúp việc đi lại, giao thương thuận lợi. Bên cạnh đó, năm 2022, từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã đầu tư hơn 7,6 tỷ đồng làm đường nội làng Krắc và làng Blà, đường ra khu sản xuất làng Kliết-H’Ôn, mở rộng đường trung tâm xã với tổng chiều dài hơn 4 km.

“Trong năm nay, từ nguồn vốn phân bổ 4 tỷ đồng của các chương trình mục tiêu quốc gia, chúng tôi tiếp tục đầu tư làm mới đường vào khu thể thao trung tâm xã, các tuyến đường trung tâm xã, đường ra khu sản xuất làng Blà với tổng chiều dài gần 2 km. Từ đó, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của địa phương”-ông Cư cho biết thêm.

Trong năm 2022, từ các nguồn vốn, huyện Kông Chro đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 52 công trình giao thông nông thôn với tổng kinh phí hơn 120 tỷ đồng. Năm 2023, huyện tiếp tục đầu tư 15 công trình giao thông nông thôn với tổng kinh phí gần 22 tỷ đồng. Đáng chú ý, việc đầu tư các tuyến đường liên thôn, liên xã đã kết nối lưu thông, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, đi lại của người dân. Ngoài ra, việc ưu tiên đầu tư phát triển giao thông nông thôn đã thu hẹp dần khoảng cách giữa các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa với trung tâm huyện, trở thành đòn bẩy giúp các địa phương thoát nghèo bền vững.

Trao đổi với P.V, ông Phan Thanh Vân-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Kông Chro-cho biết: Nhờ ưu tiên các nguồn lực đầu tư, đến nay, đường giao thông kết nối đến các thôn, làng vùng sâu, vùng xa đã được bê tông hóa. Tuy vậy, huyện vẫn ưu tiên nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, đặc biệt là các đường ra khu sản xuất nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân.

“Hiện nay, nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn ở huyện là rất lớn. Thời gian tới, ngoài phát huy nội lực, huyện mong muốn cấp trên tiếp tục quan tâm và tăng nguồn kinh phí đầu tư để triển khai xây dựng, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Từ nay đến năm 2025, huyện tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn của trung ương và địa phương để triển khai nâng cấp, sửa chữa, làm mới các công trình. Trong đó, chú trọng các công trình kết nối với những vùng sản xuất lớn, vùng đông dân cư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Kông Chro cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

null