Diên Phú huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới, xã Diên Phú (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tranh thủ mọi nguồn lực kết hợp huy động sức dân để làm đường giao thông nông thôn. Mới đây, xã Diên Phú đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển giao thông nông thôn, miền núi năm 2022.
Theo bà Nguyễn Thị Lý (thôn 1, xã Diên Phú), 17 hộ có đường đi qua nhà hoặc có đất rẫy tại cánh đồng đã đóng góp 235 triệu đồng để làm đường nội đồng. Ảnh: Nhật Hào

Theo bà Nguyễn Thị Lý (thôn 1, xã Diên Phú), 17 hộ có đường đi qua nhà hoặc có đất rẫy tại cánh đồng đã đóng góp 235 triệu đồng để làm đường nội đồng. Ảnh: Nhật Hào

Chỉ tay về con đường nội đồng vừa hoàn thành vào cuối năm 2022, bà Nguyễn Thị Lý (thôn 1) cho hay: Con đường này trước đây là đường đất, mỗi lần trời mưa, đường trơn trượt khiến cho việc đi lại, vận chuyển nông sản rất khó khăn. Vì thế, khi thôn triển khai làm đường theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm, người dân trong thôn rất đồng tình. 17 hộ có đường đi qua nhà hoặc có đất rẫy tại cánh đồng đã đóng góp 235 triệu đồng để làm đường, trong đó, hộ ít là 1 triệu đồng, hộ nhiều là gần 80 triệu đồng. Ngoài ra, người dân còn hiến 2.700 m2 đất để mở rộng mặt đường lên 3,5 m.

Ông Trần Văn Hiệp-Trưởng thôn 1-cho biết: Từ năm 2020 đến nay, thôn triển khai đổ bê tông 9 tuyến đường nội thôn, trục chính nội đồng theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Trong đó, người dân đã đóng góp gần 900 triệu đồng, hiến 6.600 m2 đất để mở rộng các tuyến đường. Ngoài ra, từ nguồn vốn duy tu, sửa chữa đường giao thông của xã, thôn 1 đã sửa chữa 3 tuyến đường và một số cống rãnh. Sau khi làm mới, người dân còn tham gia trồng 100 cây tùng và một số cây dầu rái, trồng con đường hoa trên các tuyến đường nội thôn để cải thiện môi trường theo hướng xanh-sạch-đẹp.

Tương tự, những năm gần đây, thôn 3 cũng đã huy động đông đảo người dân tích cực đóng góp kinh phí, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn. Từ năm 2019 đến năm 2021, xã triển khai làm mới 5 tuyến đường và trên cơ sở đó đã huy động người dân đóng góp gần 1 tỷ đồng.

Bà Đặng Thị Bình-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 3-cho biết: Đến nay, hầu hết các tuyến đường nội thôn, đường ngõ xóm và trục chính nội đồng đã được bê tông hóa, cứng hóa và cơ bản đạt chuẩn theo các tiêu chí về giao thông, tạo thuận lợi cho bà con trong việc đi lại và vận chuyển nông sản.

Người dân thôn 1 còn trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh để làm sạch các tuyến đường. Ảnh: Nhật Hào

Người dân thôn 1 còn trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh để làm sạch các tuyến đường. Ảnh: Nhật Hào

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Thúy Diễm-Chủ tịch UBND xã Diên Phú-cho biết: Những năm qua, xã đã tranh thủ các nguồn lực kết hợp huy động sức dân để bê tông hóa, mở rộng nhiều tuyến đường. Từ năm 2019 đến nay, xã đã làm mới 15 km đường nội thôn, ngõ xóm và trục chính nội đồng với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp gần 2 tỷ đồng.

Bên cạnh làm đường, UBND xã cũng đã thành lập “Tổ công tác kiểm tra, tuyên truyền, vận động” tham gia cùng với các hội, đoàn thể và các thôn vào cuộc vận động người dân hiến đất làm đường, dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thực hiện một số con đường xanh để tạo cảnh quan sạch đẹp.

“Theo quy hoạch, xã chỉ còn khoảng 1 km đường ngõ xóm chưa được bê tông hóa và 1 km nội đồng trục chính chưa được cứng hóa. Thời gian tới, chúng tôi rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể và bố trí kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó chú trọng làm mới và mở rộng, nâng cao chất lượng các tuyến đường giao thông nông thôn đã được bê tông trước đó. Qua đó, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước tháng 8-2024”-Chủ tịch UBND xã Diên Phú thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null