Diên Phú quyết tâm giữ vững "vùng xanh"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, hệ thống chính trị xã Diên Phú (TP. Pleiku) đã nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ kịp thời về an sinh xã hội, thực hiện đúng phương châm mỗi xã, phường là một “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến sĩ” trong phòng-chống dịch, bảo vệ “vùng xanh”.
Ông Hoàng Văn Kiểm-Trưởng thôn 3 là người tích cực tham gia tổ Covid cộng đồng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giám sát trong cộng đồng. “Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, tôi đã lập nhóm Zalo của thôn. Khi có thông tin cần thông báo, kế hoạch cần triển khai là tôi chuyển ngay đến người dân trong thôn kịp thời, nhanh chóng. Kênh thông tin này cũng đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng-chống dịch Covid-19 của cấp trên”-ông Kiểm cho hay.
Nhờ cách làm sâu sát đó mà người dân thôn 3 luôn chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định về phòng-chống dịch bệnh. Thôn có gần 300 hộ được phân bố rải rác trên địa bàn khá rộng nhưng luôn là một trong những “vùng xanh” vững chắc. Ông Nguyễn Công chia sẻ: “Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, người dân cần những “lá chắn” vững mạnh từ chính quyền địa phương. Còn mỗi người dân sẽ luôn thực hiện nghiêm quy định 5K và tự giác đi tiêm vắc xin nếu điều kiện cho phép”.
Người dân đến trụ sở UBND xã giao dịch đều được sát khuẩn tay để phòng-chống dịch bệnh. Ảnh: Trần Dung
Người dân đến trụ sở UBND xã Diên Phú giao dịch đều được sát khuẩn tay để phòng-chống dịch bệnh. Ảnh: Trần Dung
Bà Nguyễn Thị Thúy Diễm-Chủ tịch UBND xã Diên Phú-cho biết: Bám sát chỉ đạo từ cấp trên, với phương châm mỗi xã, phường là một “pháo đài”, cả hệ thống chính trị ở xã đồng lòng nỗ lực phòng-chống dịch và chăm lo an sinh xã hội. “Chúng tôi phân công từng thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách công tác phòng-chống dịch. Huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng-chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, xã cũng nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân tại địa bàn”-bà Diễm thông tin.
Xã Diên Phú có 3 thôn nhưng có địa hình rộng và trải dài, dân cư thưa thớt. Điều này cũng gây không ít trở ngại trong công tác tuyên truyền cũng như nắm bắt tình hình từng hộ dân. Để khắc phục khó khăn, Chủ tịch UBND xã đã nhanh chóng lập nhóm Zalo của 3 thôn, kết nối tới từng hộ dân. Đồng thời, xã cũng thành lập 16 tổ Covid cộng đồng với 41 thành viên. Mỗi tổ có nhiệm vụ giám sát từ 40 đến 50 hộ dân. Chính các hoạt động này đã giúp cán bộ và người dân có sự tương tác thường xuyên và xích lại gần nhau hơn. Nhiều lần, người dân trực tiếp gọi báo với Chủ tịch UBND xã về trường hợp người về từ vùng dịch hay khi phát hiện người lạ, xe tải lớn lưu thông trên địa bàn, bà con lập tức báo tin cho các tổ Covid cộng đồng.
Vừa qua, cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Diên Phú được UBND TP. Pleiku khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch. Ảnh: Trần Dung
Vừa qua, cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Diên Phú được UBND TP. Pleiku khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch. Ảnh: Trần Dung
Cũng theo bà Diễm, nhờ tinh thần đồng lòng và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay, trên địa bàn chưa có ca nhiễm Covid-19. Hiện có 7 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà và được giám sát kỹ lưỡng. Diên Phú đang là xã “vùng xanh” của TP. Pleiku. “Phòng-chống dịch cần thực hiện ngay từ cơ sở và phải có sự tham gia tích cực của người dân. Muốn xây dựng “pháo đài” vững mạnh thì cần có nhiều “chiến sĩ” phòng-chống dịch tốt. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chủ động, sáng tạo, phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường; tạo sự thống nhất, chung sức, đồng lòng giải quyết những khó khăn, vướng mắc để cùng vượt qua và chiến thắng đại dịch”-Chủ tịch UBND xã Diên Phú khẳng định.
TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.