Kông Chro đa dạng hình thức tuyên truyền phòng-chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 74% dân số. Để công tác phòng-chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép bằng tiếng dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức và vận động người dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

 Cán bộ xã Yang Trung tuyên truyền biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 cho người dân. Ảnh: R'Ô HOK
Cán bộ xã Yang Trung tuyên truyền biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 cho người dân. Ảnh: R'Ô HOK

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, hàng ngày, tiếng loa truyền thanh tuyên truyền về phòng-chống dịch tại xã Yang Trung vẫn đều đặn phát tại các khu dân cư. Ông Đinh Brơn-Phó Chủ tịch UBND xã-cho biết: Toàn xã có 674 hộ với 2.611 khẩu, người dân tộc thiểu số chiếm hơn một nửa, trong đó, một bộ phận người dân không rành tiếng phổ thông. Để nâng cao nhận thức phòng-chống dịch, xã tập trung đổi mới cách thức tuyên truyền, trong đó có truyền thanh bằng tiếng Bahnar. “Xã còn chủ động biên dịch sang tiếng Bahnar các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tình hình dịch Covid-19; các biện pháp phòng-chống, những vi phạm sẽ bị xử phạt để người dân hiểu và chấp hành. Song song với hệ thống truyền thanh, xã đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền bằng xe lưu động. Nhờ đó, bà con hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh để tuân thủ các quy định, đồng lòng cùng chính quyền địa phương tham gia công tác phòng-chống dịch Covid-19”-ông Brơn cho hay.

Bà Đinh Thị Gring (làng Hle Hlang, xã Yang Trung) cho biết: “Do không rành tiếng phổ thông nên khi được nghe tuyên truyền bằng tiếng Bahnar, tôi tiếp nhận được nhiều thông tin hơn về dịch bệnh, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng, nhắc nhở con cháu chú trọng phòng ngừa, chủ động tiêm phòng vắc xin để bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người xung quanh”.

Xã An Trung thường xuyên tuyên truyền phòng-chống dịch Covid-19 bằng loa lưu động. Ảnh: R'Ô HOK
Xã An Trung thường xuyên tuyên truyền phòng-chống dịch Covid-19 bằng xe loa lưu động. Ảnh: R'Ô HOK


Thời gian qua, ngoài tuyên truyền bằng loa truyền thanh cơ sở và xe loa lưu động, xã An Trung đã triển khai kết nối mạng xã hội Zalo với các thôn, làng để kịp thời thông tin các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình diễn biến dịch bệnh của địa phương. Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Long cho biết: “Tùy theo diễn biến, cấp độ dịch ở địa bàn, chúng tôi phân công các tổ Covid cộng đồng và tổ vận động tiêm vắc xin xuống từng thôn, làng vận động, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Cùng với đó, vận động người dân đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ. Đến nay, tỷ lệ tiêm mũi 3 vắc xin của xã đạt trên 50%”.

Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng đoàn viên, thanh niên và hội viên các đoàn thể cũng chung tay đảm nhận nhiều phần việc khác nhau để góp sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Anh Đinh Cư-Bí thư Đoàn xã Yang Nam-cho biết: Xã có 1.555 đoàn viên, thanh niên, phần lớn là người dân tộc thiểu số. Thời gian qua, Đoàn xã luôn xung kích, tình nguyện đảm nhận nhiều phần việc trong công tác phòng-chống dịch. Ngoài tuyên truyền qua loa truyền thanh cố định ở khu dân cư và qua mạng xã hội, đoàn viên, thanh niên thay phiên nhau chở loa đi khắp các thôn, làng có đông đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền các quy định về phòng-chống dịch. Nhờ được biên dịch bằng tiếng Bahnar, Jrai nên bà con dễ hiểu, dễ tiếp thu và tự giác thực hiện.

Trao đổi với P.V, ông Đinh Văn Súy-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro-cho biết: Nhằm từng bước thay đổi nhận thức của người dân, chính quyền các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, chú trọng tuyên truyền bằng tiếng Bahnar, Jrai. Nội dung tuyên truyền chủ yếu được chuyển tải trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, loa di động tại các thôn, làng và tuyên truyền trực tiếp. “Việc tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số giúp bà con dễ hiểu, dễ nghe và nắm chắc đầy đủ các chủ trương, quy định của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức, chủ động chung tay cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh”-ông Súy cho biết thêm.

 

 R'Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null