Mang Yang đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phòng-chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định phòng-chống dịch Covid-19 của người dân, Phòng Tư pháp huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về lĩnh vực này với nhiều hình thức phong phú.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngay từ đầu năm, Phòng Tư pháp huyện Mang Yang đã tham mưu giúp UBND huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện ban hành các văn bản về phòng-chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về tình hình dịch Covid-19, các biện pháp phòng-chống dịch, các chế tài xử phạt liên quan đến công tác phòng-chống dịch.

  Cán bộ xã Đak Yă tuyên truyền người dân phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh:  R'Ô HOK
Cán bộ xã Đak Yă tuyên truyền người dân phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: R'Ô HOK


Đặc biệt, thời gian qua, Phòng Tư pháp huyện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng-chống dịch Covid-19. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng-chống dịch Covid-19; cập nhật số liệu, tình hình dịch bệnh tại địa phương; đăng tải các tài liệu hướng dẫn phòng-chống dịch bệnh do Bộ Y tế biên soạn. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Phòng phối hợp đăng tải những thông tin này lên Cổng thông tin điện tử của huyện, các trang mạng xã hội Facebook, Zalo kèm các pa nô, áp phích, hình ảnh trực quan sinh động liên quan đến phòng-chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng-chống dịch Covid-19 vào các buổi họp thôn, làng, tổ dân phố để người dân biết và thực hiện.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tổ chức 393 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với trên 39.600 lượt người tham dự. Trong đó, Phòng Tư pháp phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức 7 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng-chống dịch ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số với 650 lượt người tham gia; xây dựng, biên soạn 14 bộ tài liệu đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện về xử lý vi phạm hành chính trong phòng-chống dịch Covid-19.

Ông Đặng Quang Hà-Chủ tịch UBND xã Đak Yă-cho biết: Xã có 1.224 hộ với 5.088 khẩu ở 6 thôn, làng. Để phòng-chống dịch bệnh Covid-19, từ đầu năm đến nay, xã đã thành lập 23 tổ Covid cộng đồng với 60 thành viên; 3 tổ kiểm tra, mỗi tổ quản lý 40-50 hộ dân. “Để góp phần đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng, xã thường xuyên tuyên truyền, vận động thông qua các cuộc họp thôn, làng, chi bộ; tuyên truyền pháp luật về phòng-chống dịch Covid-19 bằng tiếng Bahnar và tiếng Kinh trên các hệ thống loa truyền thanh, xe loa lưu động... Bên cạnh đó, chúng tôi lập các nhóm trên trang mạng xã hội Facebook, Zalo tại 6 thôn, làng để tương tác thông tin kịp thời với người dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên bà con chấp hành tốt các quy định của Nhà nước,  chủ động phòng-chống dịch bệnh, đi tiêm phòng vắc xin. Đến nay, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Covid-19 mũi 1 của xã đạt 99,8%”-ông Hà thông tin.

Là người đầu tiên trong gia đình 7 người được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, chị HLach (làng Đak Yă, xã Đak Yă) cho hay: “Thông qua các buổi tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã và trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, mình hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch Covid-19. Vì vậy, khi có lịch tiêm vắc xin, mình chủ động đi tiêm ngay. Ngoài ra, mình cũng vận động bà con đi tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng”.

Tại xã Ayun, công tác tuyên truyền pháp luật về phòng-chống dịch cũng được chính quyền địa phương thực hiện thường xuyên. Anh Trần Minh Tiến-cán bộ Tư pháp-Hộ tịch xã-cho biết: Xã có 9 thôn, làng, trong đó 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác tuyên truyền cũng gặp nhiều khó khăn. “Do tập quán sản xuất nên bà con đi làm từ rất sớm. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân còn quan niệm khi tiêm sẽ gặp rủi ro, ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì vậy, để bà con hiểu được ý nghĩa của công tác phòng-chống dịch, chính quyền địa phương đã tăng cường phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, người uy tín, già làng tranh thủ đi tuyên truyền từ sáng sớm và buổi tối để người dân hiểu các quy định của Nhà nước. Nhờ vậy, ý thức của bà con được nâng cao, chủ động ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 của địa phương”-anh Tiến chia sẻ.

Trao đổi với P.V, ông Thân Văn Thái-Trưởng phòng Tư pháp huyện Mang Yang-thông tin: “Thời gian tới, Phòng tiếp tục phối hợp đổi mới hình thức tuyên truyền cho phù hợp với tình hình địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức phát động cán bộ, công chức, học sinh hưởng ứng tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng-chống dịch Covid-19 do Sở Tư pháp tổ chức. Đồng thời, tham mưu UBND huyện chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn”.

 

 R'Ô HOK
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.